Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Triệu tập Thống đốc Ngân hàng Trung ương về các cáo buộc tham nhũng

Ngọc Anh

Thứ ba, 20/07/2021 - 13:14

(Thanh tra) - Công tố viên ở Lebanon đã triệu tập Thống đốc Ngân hàng Trung ương Riad Salameh để phục vụ cuộc thẩm vấn vào tháng 8 về các cáo buộc tham nhũng.

Riad Salameh - Thống đốc Ngân hàng Trung ương Lebanon, sẽ phải đối mặt với những câu hỏi từ các công tố viên vào tháng 8/2021. Ảnh: Reuters

AFP đưa tin, ông Salameh, một trong những thống đốc ngân hàng trung ương tại vị lâu nhất thế giới, đang phải đối mặt với một loạt cáo buộc, bao gồm từ Thụy Sĩ, Pháp và Anh, về các nghi ngờ rửa tiền, biển thủ và gian lận.

Lebanon đã mở một cuộc điều tra về sự giàu có của ông Salameh vào tháng 4, sau khi Tổng Chưởng lý Thụy Sĩ yêu cầu hỗ trợ trong một cuộc điều tra về hơn 300 triệu USD mà ông Salameh bị cáo buộc đã biển thủ từ Ngân hàng Trung ương với sự giúp đỡ của anh trai mình.

Ông Salameh đã phủ nhận các cáo buộc.

Vào tháng 8 tới, công tố viên Lebanon Jean Tannous sẽ thẩm vấn ông Salameh về các cáo buộc "tham ô, giả mạo, làm giàu bất chính, rửa tiền và trốn thuế", nguồn tin tư pháp cho AFP biết.

Cũng theo nguồn tin, quyết định thẩm vấn ông Salameh là "trên cơ sở những thông tin đến từ Lebanon và nước ngoài".

Những cáo buộc chống lại ông Salameh được đưa ra trong bối cảnh Lebanon phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế mà Ngân hàng Thế giới cho là một trong những cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất kể từ giữa thế kỷ 19.

Các nhà phê bình trong nước đã đổ lỗi cho những chính sách tiền tệ của ông Salameh gây nên sự sụp đổ tài chính, nhưng không có lời kêu gọi nghiêm túc nào về việc loại bỏ ông khỏi danh sách những nhà cầm quyền bị cáo buộc hưởng lợi từ các chương trình của Ngân hàng Trung ương.

Sau khi Thụy Sĩ mở vụ án, Pháp cũng đã mở một cuộc điều tra tương tự vào tháng 5 với cáo buộc rửa tiền nghiêm trọng hơn.

Những chính sách tiền tệ của ông Salameh được cho là đã gây nên sự sụp đổ tài chính. Ảnh: REUTERS / Satish Kumar

Cuộc điều tra được thúc đẩy bởi các đơn khiếu nại do tổ chức Accountability Now của Thụy Sĩ; tổ chức phi Chính phủ chống tham nhũng Sherpa của Pháp; và Hiệp hội Những nạn nhân của các hành vi gian lận và tội phạm ở Lebanon, được thành lập bởi những người bị ảnh hưởng nặng nề từ cuộc khủng hoảng kinh tế.

Trong đó, Sherpa đã đệ đơn kiện ông Salameh vào tháng 4, về việc mua bất động sản "đáng ngờ" ở Pháp. Laura Rousseau - người đứng đầu chương trình dòng tài chính bất hợp pháp tại Sherpa - cho biết, đơn kiện dài 81 trang "nhắm mục tiêu vào những khoản lợi bất chính có được ở Pháp và đặc biệt hơn là nhiều khoản đầu tư ở nước ngoài tạo nên nguồn gốc đáng ngờ cho tài sản của ông ấy (Salameh) ở Pháp". Anh trai, con trai và một cộng sự của ông Salameh cũng có tên trong đơn kiện này.

Ngoài Thống đốc Ngân hàng Trung ương Riad Salameh, đơn kiện cũng liệt kê gần 20 chính trị gia cấp cao của Lebanon và gợi ý rằng, các chủ sở hữu ngân hàng và cổ đông cũng có thể bị nhắm đến trong tương lai.

Giới tinh hoa chính trị và tài chính của Lebanon từ lâu đã bị giám sát bởi các cáo buộc về quản lý yếu kém, tham nhũng và cản trở nỗ lực mở khóa viện trợ quốc tế.

Lebanon đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng tài chính, trong đó các ngân hàng đã chặn hầu hết khoản chuyển tiền ra nước ngoài và cắt giảm khả năng tiếp cận tiền gửi do đồng đô la ngày càng khan hiếm. Cuộc khủng hoảng đã kéo đồng tiền trong nước đi xuống, dẫn đến vỡ nợ và làm gia tăng tình trạng nghèo đói trên diện rộng.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thanh tra tỉnh Đồng Tháp triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

Thanh tra tỉnh Đồng Tháp triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

(Thanh tra) - Ông Nguyễn Chí Hải, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Tháp cho biết, Thanh tra tỉnh Đồng Tháp đã triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng về công khai, minh bạch tổ chức và hoạt động; ban hành và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; thực hiện quy tắc ứng xử của  người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt; thực hiện kê khai tài sản, thu  nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

Đan Quế

11:26 05/12/2025
An Giang tăng cường đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

An Giang tăng cường đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

(Thanh tra) - Thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh An Giang có những chuyển biến tích cực. Việc xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực đã tạo niềm tin mạnh mẽ trong Nhân dân, góp phần siết chặt kỷ cương, kỷ luật trên toàn tỉnh.

Cảnh Nhật

09:24 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm