Theo dõi Báo Thanh tra trên
Nhật Minh
Thứ hai, 20/11/2023 - 21:35
(Thanh tra) - Với thủ đoạn che giấu doanh thu bán hàng, không đối chiếu hàng hóa bán được trong ngày và không giao hóa đơn của công ty giao hàng cho thủ quỹ kiểm tra… Giáp Thị Mỹ Hạnh đã chiếm đoạt trên 400 triệu đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Giáp Thị Mỹ Hạnh. Ảnh: NVK
Ngày 20/11, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra vừa tiến hành khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Giáp Thị Mỹ Hạnh (41 tuổi, ngụ khóm 9, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long) để điều tra về hành vi can tội tham ô tài sản.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Giáp Thị Mỹ Hạnh là nhân viên hợp đồng lao động với Công đoàn Cơ sở Bệnh viện Y dược Cổ truyền tỉnh Trà Vinh, trực tiếp bán thuốc và quản lý tiền thuốc bán được trong ngày tại quầy thuốc Công đoàn và giao lại cho thủ quỹ quản lý vào cuối ngày.
Khi giao, nhận tiền với thủ quỹ, 2 bên chỉ kiểm tra số tiền thực tế được giao mà không đối chiếu lại sổ bán hàng nên Hạnh nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền bán thuốc.
Với thủ đoạn che giấu doanh thu bán hàng, không đối chiếu hàng hóa bán được trong ngày, không giao hóa đơn của các công ty giao hàng cho thủ quỹ kiểm tra, lập khống hồ sơ tồn kho phù hợp với số tiền giao thủ quỹ, Hạnh đã nhiều lần giữ lại tiền bán thuốc và vật tư y tế, mỗi lần ít nhất là 2 triệu đồng, nhiều nhất 5 triệu đồng.
Việc này được Hạnh thực hiện từ tháng 8/2021 - 18/5/2023 mỗi khi có nhu cầu tiêu xài cá nhân. Đối tượng thừa nhận đã chiếm đoạt trên 411 triệu đồng.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 21/3, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với bị cáo Nguyễn Thị Nhung (sinh năm 1989, trú tại phường Hà Đông, Hà Nội) về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và tuyên phạt tổng cộng 22 năm tù.
Nam Dũng
(Thanh tra) - Đổi mới cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn là yêu cầu cấp thiết, khách quan và có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, góp phần tháo gỡ vướng mắc pháp lý và tổ chức thực hiện, qua đó tạo ra đột phá, nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát tài sản, thu nhập, đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới.
Thái Hải
Thái Nam
Thái Hải
Trí Vũ
Thanh Hoa
Cảnh Nhật
Phương Hiếu
Trung Hà
Lê Phương
Vũ Linh - Minh Tân
Thanh Lương
Trần Quý
Minh Nghĩa
Trần Kiên
Trung tá Phạm Lê Công, Thanh tra viên chính, Phòng 4, Thanh tra Bộ Công an
TS.Đinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, TTCP
Hương Giang