Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thái Hải
Thứ ba, 15/09/2020 - 16:43
(Thanh tra) - Đó là thông tin được Bộ Tư pháp cho biết tại báo cáo công tác thi hành án dân sự năm 2020.
Thi hành xong 2.584 vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Ảnh minh họa: TH
Theo Bộ Tư pháp, năm 2020, công tác thi hành án gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp nhưng Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện công tác thi hành án dân sự (THADS), thi hành án hình sự, quản lý Nhà nước về theo dõi thi hành án hành chính (THAHC) cơ bản đạt các mục tiêu, chỉ tiêu, đảm bảo các bản án, quyết định của Tòa án được thi hành nghiêm minh.
Từ ngày 1/10/2019 đến ngày 31/7/2020, tổng số việc phải thi hành là 794.525 việc; thi hành xong 425.859 việc, đạt 65,94%. Tổng số tiền phải thi hành là trên 264.085 tỷ đồng; thi hành xong trên 41.554 tỷ đồng, đạt 26%. Đã đề nghị xét miễn, giảm 2.825 việc, với số tiền trên 23 tỷ đồng; được xét miễn, giảm 2.348 việc, tương ứng với số tiền trên 21 tỷ đồng.
Về các vụ việc liên quan đến thu hồi nợ của các tổ chức tín dụng, đã thi hành xong là 3.545 việc, thu được số tiền trên 26.272 tỷ đồng.
Về kết quả thi hành đối với các khoản bị chiếm đoạt trong vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, Bộ Tư pháp cho biết, đã thi hành xong 2.584 việc có điều kiện thi hành, đạt 61,95%; thu được số tiền là trên 11.390 tỷ đồng, đạt 23,25%.
Về áp dụng các biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế trong THADS, các cơ quan THADS đã ra 8.292 quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án, tương ứng số tiền hơn 3.190 tỷ đồng; đã thực hiện cưỡng chế có huy động lực lượng đối với 3.074 trường hợp, giảm 1.299 trường hợp. Đối với công tác phối hợp thi hành phần dân sự trong các bản án hình sự tại trại giam, trại tạm giam, đã thi hành xong 35.886 việc, thu được hơn 2.201 tỷ đồng.
Trong 10 tháng năm 2020, Bộ Tư pháp và các cơ quan THADS đã tiếp 8.121 lượt công dân; tiếp nhận 6.643 đơn khiếu nại, tố cáo, giảm 24% so với năm 2019; đã giải quyết xong 2.008 việc/2.232 việc thuộc thẩm quyền, đạt 89,96%. Về công tác bồi thường Nhà nước, đã giải quyết xong/kết thúc giải quyết bồi thường 14 vụ việc.
Bộ Tư pháp cũng cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như kết quả THAHC vẫn đạt thấp so với yêu cầu; công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế đã được chú trọng nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu; ý thức chấp hành pháp luật của đương sự chưa cao, nhiều vụ việc, người phải thi hành án trốn tránh, chây ỳ, chống đối người thi hành công vụ, trong khi chế tài hành chính, hình sự chưa đủ mạnh để răn đe...
Những tồn tại, hạn chế nói trên được xác định là do tình hình hạn hán, dịch bệnh Covid-19 nên một số hoạt động của các cơ quan THADS bị gián đoạn; số lượng bản án, quyết định về vụ án hành chính phải thi hành tăng cao; số tiền phải thi hành theo các bản án, quyết định trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế rất lớn (chiếm 28,68% về tiền so với tổng số phải thi hành), trong khi đó, phần lớn người phải thi hành án không có tài sản hoặc có rất ít tài sản để thi hành án…
Bộ Tư pháp đề nghị các cơ quan các cấp tiếp tục quan tâm, tăng cường giám sát theo thẩm quyền, theo chuyên đề đối với công tác THADS, THAHC, thi hành án hình sự; việc điều tra, truy tố, xét xử và thi hành các vụ án lớn, tham nhũng; đề nghị Quốc hội bố trí ngân sách trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cho việc triển khai các dự án đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu cần thiết về cơ sở vật chất, trang thiết bị, trụ sở làm việc cho các cơ quan THADS, nhất là các kho vật chứng.
Đồng thời, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao chỉ đạo VKSND các cấp tăng cường kiểm sát hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và tính khả thi khi thi hành án; kiểm sát chặt chẽ hoạt động THADS ngay từ giai đoạn thụ lý thi hành án; phối hợp với cơ quan chức năng kiên quyết lập hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng trốn tránh, chây ỳ, chống đối việc thực hiện nghĩa vụ thi hành án…
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chiều ngày 11/2, Thanh tra Công an thành phố (CATP) Hà Nội đã tổ chức Hội nghị bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2025.
Trọng Tài
(Thanh tra) - Ngay từ quý I năm 2026, Thanh tra tỉnh Cao Bằng xác định kiểm soát tài sản, thu nhập và phòng, chống lãng phí là một trong những trọng tâm của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Các nhiệm vụ được triển khai sớm, đồng bộ, mang tính nền tảng, tạo tiền đề cho việc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trong cả năm.
Trung Hà
Đăng Tân
Nam Dũng
Trần Quý
Minh Nguyệt
Nam Dũng
Phúc Anh
Theo TTXVN
Lan Anh
Bảo Anh - Thiên Bình
Hương Trà
Lan Anh
Đăng Tân
Minh Nguyệt
Nguyễn Mai
BSR
Lan Anh