Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thanh Hóa: Tuyên án 44 bị cáo đưa, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ

Hương Trà

Thứ ba, 13/05/2025 - 19:35

(Thanh tra) - Ngày 13/5, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tuyên án 44 bị cáo trong vụ án đưa, nhận hối lộ cũng như lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Sầm Sơn, sau 2 ngày xét xử.

Các bị cáo trong đại án đưa, nhận hối lộ lớn nhất xứ Thanh. Ảnh: Hương Trà

Liên quan đến vụ án đưa, nhận hối lộ cũng như lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Sầm Sơn, gây rúng động, ngày 13/5/2025, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tuyên án 44 bị cáo sau 2 ngày xét xử.

Theo cáo trạng, trong thời gian từ năm 2021 đến năm 2023, trong quá trình thực hiện giải quyết thủ tục trong lĩnh vực đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, Nguyễn Thế Hùng (Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Sầm Sơn) và 9 nhân viên đã thỏa thuận và nhận tiền trái quy định. Nhóm bị cáo trên đã nhận tiền từ 28 bị cáo khác trong vụ án để trực tiếp làm, hoặc đưa cho Trịnh Thị Hoa là cán bộ Chi cục Thuế khu vực Sầm Sơn - Quảng Xương và các bị cáo là cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Thanh Hóa phụ trách địa bàn thành phố Sầm Sơn, gồm Cao Thị Thùy Dung, Lê Xuân Tường, Cao Xuân Hiệp, để làm nhanh thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các thủ tục giấy tờ khác.

Trong đó, xác định số tiền các bị cáo đưa, nhận hối lộ và vai trò trong vụ án như: Bị cáo Nguyễn Thế Hùng, với vai trò là Giám đốc, người đứng đầu chi nhánh, biết rõ việc nhân viên chi nhánh nhận tiền để làm nhanh hồ sơ là trái quy định của pháp luật, nhưng vẫn đồng ý cho nhân viên thực hiện trong thời gian dài, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan quản lý Nhà nước. Do đó, Hùng phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án.

Tuy nhiên, Hùng không tham gia cùng các bị cáo trực tiếp thỏa thuận và nhận tiền từ các đối tượng trung gian, nên Hùng chỉ phải chịu trách nhiệm với số tiền đã nhận từ nhân viên chi nhánh. Các bị cáo là nhân viên chi nhánh phải chịu trách nhiệm với số tiền đã nhận và đưa hối lộ từ các bị cáo là trung gian và các bị cáo là cán bộ Chi cục Thuế khu vực Sầm Sơn - Quảng Xương và Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Thanh Hóa.

Phiên toà xét xử ngày 13/5/2025. Ảnh: Hương Trà

Cáo trạng cũng xác định có 28 bị cáo là đối tượng trung gian có hành vi đưa hối lộ với tổng số tiền mà các bị cáo đưa, nhận hối lộ trong vụ án này là trên 1,3 tỷ đồng.

Ngoài tội danh đưa, nhận hối lộ, trong vụ án này, Nguyễn Thế Hùng (Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Sầm Sơn); Lê Huy Hoàng (Phó Giám đốc chi nhánh); Đỗ Thị Chiến, Trần Nguyệt Thu (nhân viên chi nhánh) đã có hành vi câu kết, kéo dài thời gian, buộc người dân phải đưa tiền cao hơn so với quy định mới giải quyết hồ sơ.

Do đó, cả 4 bị cáo bị truy tố thêm tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã quyết định tuyên bố bị cáo Nguyễn Thế Hùng và Trần Nguyệt Thu phạm tội Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị cáo Lê Huy Hoàng và Đỗ Thị Chiến phạm tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; bị cáo Lê Thị Oanh, Vũ Văn Quang, Lê Hải Đăng, Trần Thị Xuân, Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Hiên, Lê Thị Thúy An và Phạm Thị Trang phạm tội Nhận hối lộ và Đưa hối lộ. Bị cáo Trịnh Thị Hoa, Cao Thị Thùy Dung, Lê Xuân Trường và Cao Xuân Hiệp phạm tội Nhận hối lộ. Ngoài ra còn 28 bị cáo khác phạm tội Đưa hối lộ. Hình phạt cụ thể của từng bị cáo như sau: Nguyễn Thế Hùng, 36 tháng về tội Nhận hối lộ, 12 tháng tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; tổng hình phạt là 48 tháng tù.

Trần Thị Nguyệt Thu, 24 tháng tù về tội Nhận hối lộ, 12 tháng tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; tổng hình phạt là là 36 tháng tù.

Lê Huy Hoàng, 30 tháng tù; Đỗ Thị Chiến, 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Lê Thị Oanh và Trần Thị Xuân, mỗi bị cáo 27 tháng tù về tội Nhận hội lộ, 9 tháng tù về tội Đưa hối lộ; tổng hình phạt mỗi bị cáo là 36 tháng tù.

Vũ Văn Quang, 27 tháng tù về tội nhận hối lộ, 15 tháng tù về tội Đưa hối lộ, tổng hình phạt là 42 tháng tù. Lê Hải Đăng và Nguyễn Ngọc Anh, mỗi bị cáo 27 tháng tù về tội Nhận hối lộ, 15 tháng tù về tội Đưa hối lộ, tổng hình phạt mỗi bị cáo là 42 tháng tù…

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tây Ninh: Phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực “từ sớm, từ xa”

Tây Ninh: Phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực “từ sớm, từ xa”

(Thanh tra) - Năm 2025, tỉnh Tây Ninh ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí, tiêu cực, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo với quyết tâm phòng ngừa “từ sớm, từ xa”.

Thu Huyền

16:56 17/12/2025
THADS TP Đà Nẵng chỉ đạo, đôn đốc thi hành án hình sự về kinh tế, tham nhũng

THADS TP Đà Nẵng chỉ đạo, đôn đốc thi hành án hình sự về kinh tế, tham nhũng

(Thanh tra) - Trưởng Thi hành án dân sự (THADS) TP Đà Nẵng Nguyễn Xuân Tùng yêu cầu các Chấp hành viên phải tổ chức thực hiện nghiêm kết luận, đổi mới tư duy làm việc, có lộ trình cụ thể để giải quyết dứt điểm từng vụ việc; phấn đấu trong năm 2026 phải thi hành dứt điểm các vụ việc thi hành án hình sự về tham nhũng, kinh tế thuộc diện trung ương theo dõi đang thi hành hiện nay.

Nguyệt Trang

16:56 17/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm