Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thu Uyên (Theo The New York Times)
Thứ sáu, 17/04/2020 - 18:29
(Thanh tra) - Chính quyền Columbia đã phát hiện tình trạng đẩy giá lương thực và vật tư y tế vốn dùng để hỗ trợ đất nước đối phó với sự bùng phát của virus Corona đang diễn ra trên diện rộng.
Người dân Colombia đang trong quá trình cách ly toàn quốc cho đến ngày 27/4. Hơn 2.800 người được xác nhận nhiễm virus Corona cho đến nay và hơn 100 người đã tử vong.
Chính phủ nước này đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp vào giữa tháng 3, cho phép các thị trưởng, thống đốc và các quan chức khác trực tiếp đặt mua hàng hóa.
“Chúng tôi chứng kiến có nhiều trường hợp thực phẩm và thiết bị y tế bị đẩy giá quá mức trong các hợp đồng mua bán”, kiểm sát viên Carlos Felipe Cordoba cho biết.
Tham nhũng là một vấn đề chính trị nổi cộm ở Colombia. Số tiền ăn hối lộ ở quốc gia này ước tính khoảng 112,9 tỷ USD một năm - cao hơn 4% GDP quốc gia - theo Văn phòng Kiểm sát.
Cơ quan của ông Cordoba đã phát hiện số tiền bị đẩy lên so với giá gốc hàng hóa rơi vào khoảng 20,6 triệu USD trong khoảng 8.100 hợp đồng mà các văn phòng của thị trưởng và thống đốc đã ký. Số tiền đó chiếm khoảng 10% tổng giá trị trị hợp đồng.
Ở phía Đông tỉnh Arauca trên biên giới với Venezuela, những hộp cá ngừ vốn được dành cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn đã được bán với giá 5 USD mỗi hộp. Binh thường, chúng chỉ có giá 1,5 USD.
Xà phòng kháng khuẩn đã được bán trong một hợp đồng với giá 8,5 USD - gần gấp năm lần so với giá trước đó - trong khi các băng ca y tế bị đẩy giá gấp đôi - khoảng 2.840 USD - ông Cordoba cho hay.
“Hồi chuông báo động đã reo lên và một số quan chức có thái độ ủng hộ các hợp đồng như thế. Có những người lợi dụng hoàn cảnh hiện giờ và mọi người thì đều cho rằng họ chỉ có thể mang các xét nghiệm virus hay máy thở, thiết bị y tế từ Trung Quốc”.
Kiểm sát viên Fernando Carrillo nhận định thêm, một số thị trưởng và thống đốc đang sử dụng hàng hóa dành cho người dân nghèo vào mục đích chính trị.
“Chúng tôi sẽ không để những kẻ tham nhũng vô lương tâm biến nạn đói của những người dân nghèo Colombia thành một bữa tiệc”, ông Carrillo phát biểu trên Twitter. “Những kẻ tận dụng khủng hoảng để tham nhũng thực sự quá vô đạo đức”.
Các kiểm soát viên đều đề nghị Chính phủ của Tổng thống Ivan Duque tập trung thu mua và đấu thầu để tránh tham nhũng cũng như kiểm soát giá cả hàng hóa
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong quý I năm 2026, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Cà Mau tiếp tục được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm dưới sự chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh. Đáng chú ý, qua hoạt động thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, toàn tỉnh chưa phát hiện vụ việc nào có hành vi tham nhũng.
Chu Tuấn
(Thanh tra) - Theo đánh giá của UBND tỉnh Đồng Tháp, thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trong khu vực ngoài Nhà nước trên địa bàn đã được quan tâm triển khai với nhiều giải pháp đồng bộ. Tuy nhiên, vẫn còn không ít hạn chế, đòi hỏi phải tiếp tục tăng cường chỉ đạo và nâng cao hiệu quả thực thi trong thời gian tới.
Đan Quế
Thanh Nhung
Thanh Lương
Văn Thanh
Minh Nguyệt
Trần Kiên
Hòa Bình
Thanh Lương
Văn Thanh
Thanh Giang
Chu Tuấn
Nam Dũng
Văn Thanh
Văn Thanh
Đan Quế
Nam Dũng