Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Rà roát đến đâu giải quyết dứt điểm đến đó

Thứ năm, 30/08/2012 - 20:57

(Thanh tra) - Đánh giá sơ kết 3 tháng thực hiện Kế hoạch 1130/KH-TTCP về việc rà soát các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài, Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh yêu cầu các tổ công tác rà soát đến đâu phải giải quyết dứt điểm đến đó, bảo đảm chất lượng, có lý, có tình để người dân chấm dứt khiếu kiện.

Toàn cảnh buổi làm việc

Giải quyết ngay các vụ phức tạp, gây bất ổn về an ninh - chính trị


Tại buổi giao ban sơ kết với các bộ, ngành sáng ngày 30/8, Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh nhận định các bộ, ngành, địa phương đã tập trung lực lượng, quyết liệt thực hiện Kế hoạch 1130/KH-TTCP và Văn bản 1644/TTCP-VP. Thanh tra Chính phủ, các bộ, ngành đã thành lập 25 tổ công tác tiến hành rà soát ở tất cả các tỉnh, TP. Bước đầu công tác tổ chức phối hợp tương đối nhịp nhàng, có kết quả.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Tổng Thanh tra cũng chỉ rõ những hạn chế, bất cập: Các bộ, ngành, địa phương nhận thức còn chậm, chưa thống cách làm và thực hiện còn chậm. Sự phối hợp vẫn còn chồng chéo, trùng lắp, số liệu chưa thống nhất. Nhất là, có một số địa phương quyết tâm không cao, tâm lý chờ đoàn Trung ương giải quyết, đùn đẩy trách nhiệm.
 

Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh chủ trì buổi làm việc


Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh yêu cầu các tổ công tác phải quyết liệt loại các vụ việc đang thuộc thẩm quyền của địa phương và quy rõ trách nhiệm giải quyết của địa phương.

“Thời gian tới, các tổ công tác tập trung rà soát 528 vụ phức tạp, tồn đọng, kéo dài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Căn cứ các tiêu chí tại Văn bản 1644 phân loại các vụ việc theo thẩm quyền để giải quyết. Song song với đó, các tổ công tác rà soát đến đâu giải quyết dứt điểm đến đó, bảo đảm chất lượng, có lý, có tình để người dân chấm dứt khiếu kiện”, Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh nhấn mạnh.

Đối với 38 vụ chây ỳ, có dấu hiệu bất ổn về chính trị và 24 vụ phức tạp, Tổng Thanh tra đề nghị Bộ Công an chủ trì, Thanh tra Chính phủ phối hợp tách riêng, giải quyết ngay, không đưa vào các vụ rà soát. Các vụ khiếu nại về tư pháp, Thanh tra Chính phủ sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ, thống kê để chuyển cho các cơ quan tư pháp giải quyết.

Mức độ gay gắt khiếu kiện giảm

Theo báo cáo của Tổ công tác 1130, sau hơn 3 tháng triển khai, rà soát các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài bước đầu đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, cũng như sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân trong xã hội. Thanh tra Chính phủ, các bộ, ngành hữu quan và các địa phương đã tiến hành rà soát vụ việc, nghiên cứu hồ sơ, tổ chức đối thoại, tổ chức các cuộc họp bàn và thống nhất phương án giải quyết.

Số đoàn khiếu kiện đông người có xu hướng giảm; mức độ gay gắt của tình hình khiếu kiện nói chung, khiếu kiện đông người, phức tạp nói riêng trong toàn quốc có phần dịu bớt; góp phần bảo đảm an ninh và trật tự xã hội. Tuy nhiên, thông tin báo cáo của các cục quản lý địa bàn và thông tin qua tổng hợp báo cáo của các địa phương, bộ, ngành còn chưa thống nhất cả về số lượng, thông tin về các vụ việc.
 

Các đại biểu cho rằng không phải rà soát được bao nhiêu vụ việc mà quan trọng hơn là rà soát đúng được bao nhiêu vụ việc để chấm dứt giải quyết và người dân chấm dứt khiếu nại.

Ông Vũ Văn Chiến, Tổ trưởng Tổ Công tác 1130 cho biết, có địa phương chủ động tiến hành rà soát và đưa ra biện pháp giải quyết cụ thể cùng làm việc với Tổ Công tác của Thanh tra Chính phủ. Trong khi đó, một số địa phương khác chỉ tiến hành rà soát, tổng hợp vụ việc để chuẩn bị làm việc với các tổ công tác. Hơn nữa, nhiều nơi phát sinh các vụ việc khiếu kiện đặc biệt phức tạp, gay gắt, kéo dài chưa đưa được vào kế hoạch rà soát đợt 1 hoặc đã được đưa vào kế hoạch nhưng chưa được chú trọng rà soát trước.

Tại buổi làm việc, đại diện các bộ, ngành cơ bản thống nhất với đánh giá tình hình của Thanh tra Chính phủ. Các đại biểu đề nghị Thanh tra Chính phủ tăng cường công tác phối hợp để tránh sự chồng chéo và hướng dẫn thực hiện các biểu mẫu.

Thời gian tới, Thanh tra Chính phủ và các bộ, ngành sẽ lập danh sách các vụ việc phức tạp để tập trung lực lượng rà soát. Ngay sau khi rà soát xong, sẽ lập hồ sơ để sớm công bố công khai trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ.

Các cục quản lý địa bàn và thanh tra các bộ, ngành hữu quan xây dựng kế hoạch tiếp tục rà soát theo 2 giai đoạn từ nay đến ngày 31/10 và từ ngày 1/11 đến 31/12/2012, trong đó xác định rõ chỉ tiêu, tiến bộ và biện pháp thực hiện cụ thể; phấn đầu đến 31/12/2012 cơ bản rà soát xong và phân loại các vụ việc theo 3 nhóm (đã giải quyết đúng pháp luật thì thông báo chấm dứt giải quyết và công khai; có vướng mắc về cơ chế, chính sách đã thống nhất địa phương để xử lý hoặc báo cáo Chính phủ, Quốc hội; địa phương chưa giải quyết hoặc giải quyết không đúng thì thống nhất với địa phương về phương án giải quyết).

Theo kế hoạch ngày 6/9, Thanh tra Chính phủ sẽ tổ chức hội nghị sơ kết trực tuyến với lãnh đạo các bộ, ngành, tỉnh, TP về việc thực hiện Kế hoạch 1130 và tập huận thực hiện các biểu mẫu.


Hồng Hà

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kê khai tài sản, thu nhập: 9 điểm mới quan trọng thực hiện từ 1/7

Kê khai tài sản, thu nhập: 9 điểm mới quan trọng thực hiện từ 1/7

(Thanh tra) - Từ ngày 01/7/2026, thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 164/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị (thay thế Nghị định số 130/2020/NĐ-CP) thì nội dung về kê khai tài sản, thu nhập đã có nhiều thay đổi.

Ths. Ngô Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục I, TTCP

09:49 01/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm