Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 06/12/2012 - 15:37
(Thanh tra) - Bên lề Đối thoại Phòng, chống tham nhũng (PCTN) lần thứ 11, Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh cho rằng, còn có những giải pháp PCTN mang tính hình thức, chưa sâu, thực hiện chưa đến nơi đến chốn, chưa triệt để. Nhưng, với giám sát của người dân, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các cơ quan báo chí, công cuộc PCTN sẽ từng bước được thực hiện có hiệu quả hơn.
Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh. Ảnh: Hồng Hà
>> Lấp đầy khoảng cách giữa pháp luật và thực thi pháp luật PCTN
>> Việt Nam quyết tâm phòng, chống tham nhũng bằng những hành động mạnh mẽ, kịp thời
- Tại kỳ Đối thoại lần thứ 11, có những ý kiến đánh giá chúng ta vẫn chưa đạt được hiệu quả như mong muốn trong công tác PCTN, Tổng Thanh tra đánh giá vấn đề này như thế nào?
Thời gian qua, công tác PCTN được triển khai với quyết tâm chính trị rất cao của Đảng, Nhà nước và toàn dân. Tuy nhiên, việc triển khai một số giải pháp thì hiệu quả vẫn chưa cao. Theo đánh giá tại Hội nghị Trung ương lần thứ 5 Khóa XI, công tác PCTN hiện nay vẫn chưa đạt được mục tiêu đề ra, vẫn đang là thách thức đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước. Đây cũng là lý do chính để tổ chức cuộc Đối thoại lần này với chủ đề "Công tác PCTN tại địa phương - thực trạng và giải pháp".
Trước Đối thoại, 3 hội thảo tại các địa phương đã được tổ chức nhằm làm rõ thêm nguyên nhân, giải pháp các mặt được, chưa được trong công tác PCTN ở địa phương nói riêng, cả nước nói chung, đồng thời mở rộng hơn chủ đề thực hiện PCTN chung trên toàn quốc. Từ Đối thoại, các đại biểu đã thảo luận rất nhiều giải pháp cũng như tìm nguyên nhân trong công tác PCTN.
- Đại biểu cho rằng, cách tiếp cận của chúng ta hiện nay vẫn chưa thiết thực, thậm chí vẫn còn chưa thực sự hành động?
Chúng tôi rất chia sẻ với các ý kiến của các đại biểu trong các hội thảo, kỳ Đối thoại vừa qua. Có thể nói, về chủ trương, nghị quyết, các luật và quyết tâm chính trị Đảng và Nhà nước rất là cao. Năm 2005, Luật PCTN ra đời. Mới đây, Quốc hội cũng thông qua Luật PCTN sửa đổi, đã sửa đổi 20 điều với các nội dung rất rõ ràng, rất cụ thể. Tiến tới đây sẽ tiếp tục sửa để hoàn chỉnh Luật PCTN trên cơ sở thực tiễn thực hiện các chủ trương trong thời gian vừa qua. Bên cạnh đó, các Luật: Đấu thầu, Đầu tư công, Khiếu nại, Tố cáo và đặc biệt Bộ luật Hình sự sửa đổi cũng đã đề cập đến các giải pháp PCTN. Trên cơ sở những luật này, Chính phủ cũng đã có cam kết vào Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng và Xây dựng Chiến lược Quốc gia về PCTN đến năm 2020.
Chúng ta cũng đưa ra 9 giải pháp thực hiện chủ trương này. Phần lớn các giải pháp có hiệu quả. Tuy nhiên, cũng có những giải pháp còn mang tính hình thức, chưa sâu, thực hiện chưa đến nơi đến chốn, chưa triệt để. Vì vậy, trong thời gian sắp tới, để thực hiện Luật PCTN cũng như Kết luận của Hội nghị Trung ương 5, Chính phủ đã ban hành Chương trình Hành động. Các cơ quan chức năng của Chính phủ cũng sẽ tiến hành sửa đổi, bổ sung để sát với tình hình thực tế, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác PCTN trong thời gian tới.
- Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá rất cao ý kiến của đại biểu tham dự rằng, chúng ta cần phải hành động hơn là nói. Vậy chúng ta sẽ có hành động thiết thực gì, để tạo được lòng tin của người dân?
Công tác PCTN trên toàn thế giới nói chung, của Việt Nam nói riêng còn không ít khó khăn. Sau sơ kết thực hiện 5 năm Luật PCTN, Nghị quyết Trung ương 3 Khóa X trong công tác PCTN, Chính phủ cũng đã thấy nhiều hạn chế, khuyết điểm. Trong thời gian tới, trên cơ sở các cuộc đối thoại, chủ trương, chính sách, chúng tôi tin tưởng rằng các nhiệm vụ PCTN sẽ mang lại hiệu quả hơn.
Đối với các đại biểu có băn khoăn, tôi cho rằng, hoàn toàn đúng vì vừa qua chúng ta cũng có những giải pháp chưa hiệu quả thì những giải pháp sau này sẽ được điều chỉnh bằng văn bản pháp quy. Tôi tin tưởng, với giám sát của người dân, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các cơ quan báo chí, công cuộc PCTN sẽ từng bước được thực hiện có hiệu quả hơn.
- Hiện nay, chúng ta đang khuyến khích người dân tham gia vào công tác PCTN. Tuy nhiên, trên thực tế, việc bảo vệ cho người tố cáo tham nhũng hiệu quả không cao, thậm chí những người tích cực tham gia PCTN đang có thái độ tiêu cực. Việc bảo vệ họ như thế nào thưa Tổng Thanh tra?
Luật Tố cáo vừa được thông qua đã có những quy định, điều khoản bảo vệ người tố cáo nói chung và người tố cáo tham nhũng nói riêng. Trước đây Chính phủ cũng ban hành Nghị định 76 về bảo vệ người tố cáo. Trên cơ sở chủ trương này, việc bảo vệ người tố cáo thời gian vừa qua cũng được các cấp, các ngành hết sức quan tâm. Nhưng, chúng ta cũng thừa nhận, việc quy định về bảo vệ người tố cáo vẫn chưa được chặt chẽ, người tố cáo vẫn chưa được bảo vệ an toàn. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện chủ trương này. Đối với người tố cáo đúng sẽ được đặc biệt quan tâm để làm sao phát huy được vai trò của toàn dân trong công tác PCTN, đặc biệt những người đấu tranh mạnh dạn trong công tác PCTN.
- Chúng ta sẽ làm thế nào để người dân được an toàn?
Chúng tôi đang tiếp tục triển khai các giải pháp và sẽ có hướng dẫn cụ thể. Hiện nay chúng tôi đang xây dựng các cơ chế để nâng cao việc bảo vệ người tố cáo.
- Xin cảm ơn Tổng Thanh tra!
Hồng Hà (Ghi)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Từ ngày 01/7/2026, thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 164/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị (thay thế Nghị định số 130/2020/NĐ-CP) thì nội dung về kê khai tài sản, thu nhập đã có nhiều thay đổi.
Ths. Ngô Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục I, TTCP
(Thanh tra) - Sau 5 năm triển khai Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, Nghệ An đã đạt nhiều kết quả tích cực.
Văn Thanh
Thanh Hoa - Đông Hà
Đăng Tân
Quang Dân
Thanh Hoa - Đông Hà
Nguyễn Thanh
Thanh Nhung
Trọng Tài
Đăng Tân
Thái Nam
Hải Hà
Thu Huyền
Nhật Huyền
Hương Giang
Chu Tuấn
PV
Hương Giang