Theo dõi Báo Thanh tra trên
Theo Trọng Phú/VOV.VN
Thứ hai, 04/05/2020 - 08:56
Ngày 4/5, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên xử phúc thẩm đối với Phan Văn Anh Vũ, 2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng cùng 17 bị cáo khác.
Bị cáo Phan Văn Anh Vũ tại phiên sơ thẩm. (Ảnh: Hùng Anh)

Phiên tòa xét xử phúc thẩm này liên quan đến đại án thâu tóm đất công sản tại Đà Nẵng, do Thẩm phán Ngô Anh Dũng - Chánh tòa chuyên trách (TAND Cấp cao tại Hà Nội) làm chủ tọa. Tại phiên phúc thẩm có hơn 20 luật sư tham gia bào chữa, bảo vệ cho các bị cáo cùng các bên có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tại phiên tòa. Phiên xử dự kiến diễn ra trong khoảng từ 6 đến 8 ngày. Phan Văn Anh Vũ và hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng - Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến cùng 17 bị cáo khác đều có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm. Như vậy, trừ bị cáo Nguyễn Văn Cán (nguyên Chánh Văn phòng UBND TP. Đà Nẵng) được miễn trách nhiệm hình sự về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai", 20 bị cáo còn lại trong vụ án đều làm đơn kháng cáo.Cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến có đơn kháng cáo đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm xem xét lại hình phạt và phần trách nhiệm dân sự. Bị cáo Chiến khẳng định việc quy kết bị cáo có hành vi giúp Trần Văn Minh ký Quyết định 5870 ngày 12/7/2011 thu hồi và giao Công ty xây dựng Bắc Nam 79 của Phan Văn Anh Vũ diện tích 29 ha không đấu giá là bị oan. Việc bị cáo ký quyết định giảm 10% tiền sử dụng đất cho những người được mua nhà, đất công sản xuất phát từ chủ trương chung của thành phố, thực hiện văn bản do Chủ tịch thành phố ban hành, cấp dưới phải phục tùng quyết định của cấp trên, phục tùng sự chỉ đạo thống nhất chính sách của thường trực thành ủy và HĐND thành phố Đà Nẵng. Cựu Chủ tịch TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến tại tòa phiên sơ thẩm. (Ảnh: Trọng Phú) Bên cạnh đó, trong đơn kháng cáo, bị cáo Chiến còn cho biết gia đình bị cáo có công với cách mạng, bố là liệt sĩ, bản thân có nhiều thành tích trong công tác…Bản án sơ thẩm của TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Văn Hữu Chiến 12 năm tù về hai tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”.Trong khi đó, bị cáo Trần Văn Minh (cựu Chủ tịch Đà Nẵng) đã có đơn kêu oan sau khi nhận phán quyết sơ thẩm và nói mình làm đúng theo chủ trương của thành phố. Trước đó, bị cáo Trần Văn Minh bị Tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt 17 năm tù về hai tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”. Các bị cáo nghe tuyên án phiên sơ thẩm. Bị cáo Phan Văn Anh Vũ (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng 79, Công ty CP Bắc Nam 79) có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm vì cho rằng VKSNDTC không đưa ra được chứng cứ buộc tội bị cáo; các kết luận giám định trong vụ án không khách quan…Bị cáo Vũ bị Tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt 25 năm tù về hai tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”. Tổng hợp với các bản án trước đó, Vũ phải chịu hình phạt là 30 năm tù./.

Phiên tòa xét xử phúc thẩm này liên quan đến đại án thâu tóm đất công sản tại Đà Nẵng, do Thẩm phán Ngô Anh Dũng - Chánh tòa chuyên trách (TAND Cấp cao tại Hà Nội) làm chủ tọa. Tại phiên phúc thẩm có hơn 20 luật sư tham gia bào chữa, bảo vệ cho các bị cáo cùng các bên có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tại phiên tòa. Phiên xử dự kiến diễn ra trong khoảng từ 6 đến 8 ngày. Phan Văn Anh Vũ và hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng - Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến cùng 17 bị cáo khác đều có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm. Như vậy, trừ bị cáo Nguyễn Văn Cán (nguyên Chánh Văn phòng UBND TP. Đà Nẵng) được miễn trách nhiệm hình sự về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai", 20 bị cáo còn lại trong vụ án đều làm đơn kháng cáo.Cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến có đơn kháng cáo đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm xem xét lại hình phạt và phần trách nhiệm dân sự. Bị cáo Chiến khẳng định việc quy kết bị cáo có hành vi giúp Trần Văn Minh ký Quyết định 5870 ngày 12/7/2011 thu hồi và giao Công ty xây dựng Bắc Nam 79 của Phan Văn Anh Vũ diện tích 29 ha không đấu giá là bị oan. Việc bị cáo ký quyết định giảm 10% tiền sử dụng đất cho những người được mua nhà, đất công sản xuất phát từ chủ trương chung của thành phố, thực hiện văn bản do Chủ tịch thành phố ban hành, cấp dưới phải phục tùng quyết định của cấp trên, phục tùng sự chỉ đạo thống nhất chính sách của thường trực thành ủy và HĐND thành phố Đà Nẵng. Cựu Chủ tịch TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến tại tòa phiên sơ thẩm. (Ảnh: Trọng Phú) Bên cạnh đó, trong đơn kháng cáo, bị cáo Chiến còn cho biết gia đình bị cáo có công với cách mạng, bố là liệt sĩ, bản thân có nhiều thành tích trong công tác…Bản án sơ thẩm của TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Văn Hữu Chiến 12 năm tù về hai tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”.Trong khi đó, bị cáo Trần Văn Minh (cựu Chủ tịch Đà Nẵng) đã có đơn kêu oan sau khi nhận phán quyết sơ thẩm và nói mình làm đúng theo chủ trương của thành phố. Trước đó, bị cáo Trần Văn Minh bị Tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt 17 năm tù về hai tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”. Các bị cáo nghe tuyên án phiên sơ thẩm. Bị cáo Phan Văn Anh Vũ (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng 79, Công ty CP Bắc Nam 79) có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm vì cho rằng VKSNDTC không đưa ra được chứng cứ buộc tội bị cáo; các kết luận giám định trong vụ án không khách quan…Bị cáo Vũ bị Tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt 25 năm tù về hai tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”. Tổng hợp với các bản án trước đó, Vũ phải chịu hình phạt là 30 năm tù./.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Nhằm ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc, UBND tỉnh An Giang yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra công vụ và ứng dụng công nghệ để giám sát hoạt động của cán bộ, công chức.
Cảnh Nhật
(Thanh tra) - UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2026 với nhiều nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nhằm tăng cường hiệu quả phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực; nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Quang Dân
Nguyệt - Trang
B.S
Trang Anh
Thái Hải - Phương Hiếu
Hương Trà
Đan Quế
Hương Trà
Hải Hà
Hoàng Hưng
Dương Nguyễn
T.H
Thanh Lương
Nguyễn Mai
Trang Nguyệt
Thanh Lương
Thanh Hoa