Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 05/11/2011 - 11:57
(Thanh tra)- Sáng ngày 3/11, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo Quốc tế “Bảo vệ người tố cáo tham nhũng”.
Hội thảo có sự tham gia của Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng (PCTN), Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Đại sứ quán các nước, đại diện Ban Chỉ đạo PCTN các tỉnh, TP cùng các tổ chức quốc tế có liên quan.
Trong những năm gần đây, Đảng và Nhà nước Việt Nam rất chú ý tới công tác PCTN, đã ban hành nhiều chính sách, giải pháp PCTN làm cơ sở cho công tác này. Các cấp, các ngành, cơ quan tổ chức, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị đã có nhiều cố gắng trong tổ chức thực hiện các giải pháp PCTN. Trên nhiều mặt và nhiều lĩnh vực, công tác PCTN đã đạt được nhiều kết quả và có chuyển biến rõ nét.

Hội thảo có sự tham gia của nhiều tổ chức quốc tế có kinh nghiệm trong công tác PCTN. Ảnh: Việt Hưng
Đáng chú ý là số người tố cáo tham nhũng trong vài năm qua còn ít, nhiều người bị trả thù bằng các hình thức khác nhau. Trong khi đó, cơ chế, chính sách bảo vệ người tố cáo tham nhũng lại chưa đáp ứng được yêu cầu. Hành lang pháp lý bảo vệ người tố cáo tham nhũng chưa thực sự đầy đủ và khả thi.
Bảo vệ an toàn cho người tố cáo tham nhũng nhằm khuyến khích người dân tham gia phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng là yêu cầu quan trọng và bức thiết trong cuộc đấu tranh PCTN. Hội thảo lần này tập trung trao đổi và làm rõ một số vấn đề như:
- Xác định sự cần thiết phải xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách bảo vệ người tố cáo tham nhũng
- Xác định rõ các biện pháp bảo vệ người tố cáo tham nhũng và sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách hiện hành về bảo vệ người tố cáo tham nhũng.
- Xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong bảo vệ người tố cáo tham nhũng.
Việt Hưng
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Đảng ủy Thanh tra tỉnh Sơn La đã cụ thể hóa các chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thành 8 nhóm nhiệm vụ gắn với chức năng ngành Thanh tra, trong đó nhấn mạnh kiểm soát quyền lực, phòng ngừa từ sớm và nâng cao chất lượng thanh tra.
Trần Kiên
(Thanh tra) - Bộ Công Thương cho biết giai đoạn 2026 - 2030 sẽ tiếp tục tăng kiểm soát quyền lực, xung đột lợi ích, tài sản, thu nhập, chuyển đổi vị trí công tác và trách nhiệm người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Hoàng Hưng
Thanh Nhung - Trần Quý
Bùi Bình
Thanh Hoa
Trần Quý
Đan Quế
Văn Thanh
Trần Quý
Thái Nam
Hải Hà
Đan Quế
Nguyễn Thanh
Trọng Tài
Thái Hải