Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Công an điều tra nhà thầu 'quỵt' tiền công dự án cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Thứ bảy, 08/11/2014 - 19:39

Số tiền công nhà thầu phụ thi công gói thầu A8 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đang nợ các đội thi công lên tới 3 tỉ đồng. Công an tỉnh Lào Cai đã vào cuộc điều điều tra, không loại trừ khả năng khởi tố hình sự, bị can nếu có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân chặn đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai vì bức xúc không được trả tiền công trong ngày 7.10 - Ảnh: Khánh Vân

Trước đó, tại buổi đối thoại với đại diện SQC, các hộ dân đã phản đối gay gắt tình trạng gây ô nhiễm kéo dài của nhà máy xỉ titan, đặc biệt từ khi lò nấu xỉ titan số 3 của nhà máy này hoạt động vào tháng 10/2011. Thay mặt 1.000 hộ dân bị ảnh hưởng do khói bụi của SQC, bà Nguyễn Thị Lan (thôn Hòa Hội Bắc, xã Mỹ Thành) bức xúc nói: Khói từ nhà máy xả ra mù mịt cả thôn. Mùi khói cay khét rất giống như mùi chất độc hóa học trước đây Mỹ đã rải xuống làng. Hít phải là sặc ngay. Tối ngủ phải đóng tất cả cửa vậy mà vẫn hít phải, sáng ra nhức đầu kinh khủng. Cũng nói về nỗi khổ này, bà Nguyễn Thị Trang (ngụ thôn Tân Phụng 2, xã Mỹ Thọ) cho biết: Từ ngày có nhà máy xỉ SQC, nhà bà lúc nào cũng đóng kín cửa, vậy mà chỉ sau một đêm, lớp bụi trắng từ nhà máy thải ra đóng dày trên nền nhà và các vật dụng trong gia đình. Hầu hết ai trong thôn cũng than rằng bị ngứa, nhức mắt. Không chỉ có khói bụi, môi trường biển tại Phù Mỹ cũng bị ô nhiễm nghiêm trọng từ các giàn hút titan để cung cấp nguyên liệu cho nhà máy này. Các ống nước thải của các giàn hút titan được xả thẳng ra biển làm cho nước biển ở đây đục như nước sông mùa lũ.

Giải thích về tình trạng này, ông Võ Khái, Phó Giám đốc phụ trách sản xuất của Nhà máy xỉ SQC cho biết, sẽ mời chuyên gia về xử lý khói bụi từ Trung Quốc sang để tìm biện pháp khắc phục. Tuy nhiên, khi người dân yêu cầu làm cam kết bằng văn bản về việc khắc phục ô nhiễm khói bụi thì ông Khái đã từ chối. Liên quan đến sự việc này, ông Trần Đình Thời, Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ, cho biết: Các cơ quan chức năng của huyện đã có buổi làm việc với Ban Giám đốc nhà máy xỉ SQC và họ hứa là sẽ sớm khắc phục xong tình trạng ô nhiễm khói bụi bằng cách cơi thêm ống để… xả lên trời nhằm hạn chế mức độ gây ô nhiễm. Đối với việc xả thải thẳng ra biển của các giàn hút titan như phản ánh của người dân, thì UBND huyện Phù Mỹ sẽ kiểm tra, xác minh, nếu đúng sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Trong khi đó đến thời điểm này, những diễn biến của hành vi làm bẩn môi trường của SQC đang làm dư luận lo ngại và đặt dấu hỏi liệu rằng công nghệ hiện đại được doanh nghiệp công bố chỉ tồn tại trên giấy? Vì rằng, theo thông tin được SQC công bố tháng 7/2009 trong lễ khánh thành nhà máy xỉ titan tại xã Mỹ Thành thì đây nhà máy thân thiện với môi trường, khi có đến 30% chi phí trên tổng vốn đầu tư được dành cho quy trình xử lý bụi, theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 14001. Và một lần nữa, người dân huyện Phù Mỹ lại tiếp tục chờ đợi các cơ quan chức năng địa phương sẽ có giải pháp quyết liệt sau khi có ý kiến chỉ đạo của ông Lê Hữu Lộc, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.


Giáng Thăng

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thanh tra Thành phố Hà Nội: Phát huy vai trò nòng cốt trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực năm 2026

Thanh tra Thành phố Hà Nội: Phát huy vai trò nòng cốt trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực năm 2026

(Thanh tra) - Năm 2026, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn Hà Nội tiếp tục được triển khai với quyết tâm chính trị cao, đồng bộ và bài bản. Trong đó, Thanh tra Thành phố Hà Nội giữ vai trò nòng cốt, là lực lượng trực tiếp tham mưu, tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực thi các chủ trương, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Thành uỷ về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Phương Hiếu

13:00 04/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm