Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Bắc Giang:

Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hoà chuyển 4 vụ việc sang cơ quan điều tra

Hoàng Long

Thứ ba, 08/04/2025 - 18:29

(Thanh tra) - Nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc tham nhũng thông qua hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hoà có công văn chuyển 4 vụ việc sang cơ quan điều tra.

Bí thư Huyện uỷ và Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hoà tiếp công dân định kỳ. Ảnh: Hoàng Long

Thứ nhất, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hoà có Công văn số 42/UBND-VP ngày 29/11/2024, chuyển nội dung tố cáo có dấu hiệu vi phạm pháp luật đến cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hiệp Hòa để xem xét, xử lý theo quy định, liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Cúc, ông Nguyễn Văn Long, bà Lê Thị Huy tại thôn Trung Tâm, xã Hợp Thịnh.

Thứ hai, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hoà có Công văn số 45/UBND-VP ngày 11/12/2024, chuyển hồ sơ vụ việc tố cáo có dấu hiệu vi phạm pháp luật đến cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hiệp Hoà để xem xét, xử lý theo quy định đối với vụ việc công dân tố cáo ông Hoàng Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn có hành vi giả mạo chữ ký, làm giả hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên hộ ông Nguyễn Văn Vân, thôn Ngọc Tân, xã Ngọc Sơn.

Thứ ba, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hoà có Công văn số 46/UBND-VP ngày 11/12/2024, chuyển hồ sơ vụ việc giải quyết đơn của công dân đến cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện để xem xét, xử lý theo quy định đối với vụ việc công dân tố cáo ông Ngô Văn Phương, Chủ tịch UBND xã Mai Trung liên quan đến quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Tý năm 2013 trái quy định của pháp luật, có dấu hiệu giả mạo.

Thứ tư, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hoà có Công văn số 47/UBND-VP ngày 13/12/2024, chuyển vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa để xem xét, xử lý theo quy định đối với vụ việc công dân tố cáo ông Đinh Văn Tính và bà Quách Thị Thơm có hành vi chuyển nhượng đất trái quy định.

Liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, quý I năm 2025, công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng trong phạm vi theo dõi, quản lý của địa phương, đơn vị được thực hiện nghiêm túc. Cơ quan điều tra đã thụ lý điều tra 17 vụ/42 bị can. Hiện nay, cơ quan điều tra đã kết luận điều tra, đề nghị truy tố 10 vụ/24 bị can. Viện Kiểm sát Nhân dân có trách nhiệm xử lý 10 vụ/27 bị can, hiện nay đã truy tố, chuyển hồ sơ sang tòa án 8 vụ/24 bị can.

Tòa án hai cấp đã thụ lý sơ thẩm 10 vụ/22 bị cáo về tham nhũng, đã xét xử 3 vụ/6 bị cáo, còn lại 7 vụ/16 bị cáo. Qua thống kê cho thấy, số đối tượng phạm tội tham nhũng ít nghiêm trọng bị phạt tù đến 3 năm là 6 bị cáo.

Tài sản tham nhũng, gây thiệt hại do tham nhũng đã được phát hiện mới là 888.500.000 đồng. Cơ quan công an đã thu hồi được 146.000.000 đồng. Tài sản tham nhũng, gây thiệt hại do tham nhũng đã được phát hiện lên tới 151.304.370.000 đồng. Cơ quan thi hành án đã thu hồi được 2.514.578.000 đồng.

Quý I năm 2025, việc xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang được thực hiện. Tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh còn 4 vụ việc chưa xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra tham nhũng, cụ thể: 1. Vụ án Nguyễn Thị Nhung, Trường tiểu học Ngọc Lý, tội “Tham ô tài sản”; 2. Vụ án Hoàng Văn Quý, tội “Đưa hối lộ”; Hoàng Thế Hanh, Chu Văn Khang, Nguyễn Quyết Thắng, Hà Anh Đức, tội “Nhận hối lộ” (cán bộ Sở Giao thông Vận tải); 3. Vụ án Trần Thị Vân, được bổ nhiệm là công chức xã Nghĩa Phương năm 2011, tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, xảy ra tại xã Nghĩa Phương, Lục Nam; 4. Vụ án Dương Thị Huệ- công chức thuộc UBND huyện Hiệp Hoà, tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Vượt lên trên khuôn khổ của một khóa bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ thông thường

Vượt lên trên khuôn khổ của một khóa bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ thông thường

(Thanh tra) - Theo Cục trưởng Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực y tế, giáo dục (Cục X), Thanh tra Chính phủ Nguyễn Tuấn Anh, chương trình bồi dưỡng về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong lĩnh vực y tế của Trường Cán bộ Thanh tra vượt lên trên khuôn khổ của một khóa bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ thông thường, qua đó góp phần hướng đến việc xây dựng một môi trường quản trị liêm chính trong lĩnh vực y tế.

Hải Lương

17:52 22/12/2025
Thanh Hóa: Phường Sầm Sơn quyết tâm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thanh Hóa: Phường Sầm Sơn quyết tâm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

(Thanh tra) - Năm 2025, UBND phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, lấy phòng ngừa làm căn cốt, công khai, minh bạch làm nền tảng, từng bước tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền địa phương.

Văn Thanh

12:29 22/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm