Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Bộ Tài chính xử lý 99% nhà, đất thuộc diện sắp xếp

Bảo San

Thứ hai, 20/07/2026 - 18:25

(Thanh tra) - Đến hết tháng 5/2026, Bộ Tài chính tiếp tục sử dụng trên 93% cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý. Với phần phải sắp xếp, Bộ đã ra quyết định xử lý gần 99% trường hợp thuộc thẩm quyền, quyết liệt ngăn chặn thất thoát và phát huy tối đa nguồn lực tài sản công.

Hết tháng 5/2026, Bộ Tài chính đã xử lý 99% nhà, đất thuộc diện sắp xếp. Ảnh minh họa: B.S

Trả lời phóng viên Báo Thanh tra về kết quả sắp xếp các cơ sở nhà, đất dôi dư thuộc thẩm quyền quản lý, Bộ Tài chính cho biết, sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, việc rà soát, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm bộ máy mới sớm ổn định, hoạt động hiệu quả, đồng thời phát huy tốt hơn nguồn lực từ tài sản công.

Với tinh thần đó, Bộ Tài chính đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trên phạm vi toàn ngành, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn hiện nay.

Đến hết tháng 5/2026, trên 93% cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý của Bộ tiếp tục được bố trí sử dụng phục vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị; khoảng 7% còn lại thuộc diện phải tiếp tục sắp xếp, xử lý theo quy định.

Đối với các cơ sở này, Bộ đã ban hành quyết định xử lý đối với gần 99% số trường hợp thuộc thẩm quyền, chỉ còn một số rất ít trường hợp đang hoàn thiện hồ sơ hoặc phối hợp với các địa phương, cơ quan liên quan để xử lý dứt điểm theo quy định.

Trên thực tế, phần lớn các cơ sở còn lại không phải là những cơ sở bị bỏ hoang hoặc không được quản lý, mà chủ yếu đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục điều chuyển, chuyển giao hoặc giải quyết các vướng mắc về hồ sơ pháp lý. Trong suốt quá trình này, các đơn vị vẫn thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý, bảo vệ tài sản, bảo đảm không để xảy ra thất thoát, xuống cấp hoặc sử dụng sai mục đích.

Vì vậy, cần phân biệt giữa cơ sở nhà, đất đang trong quá trình xử lý với cơ sở bị bỏ hoang; đây là hai trạng thái hoàn toàn khác nhau cả về bản chất pháp lý và thực tiễn quản lý.

Theo Bộ Tài chính, khối lượng công việc hiện nay là rất lớn, với phạm vi rộng và diễn ra đồng thời với quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy. Nhiều trường hợp còn liên quan đến việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý, xác định đơn vị tiếp nhận hoặc cần sự phối hợp của chính quyền địa phương. Tuy nhiên, Bộ Tài chính luôn xác định đây là trách nhiệm phải hoàn thành, đồng thời chỉ đạo các đơn vị triển khai với tinh thần quyết liệt nhưng thận trọng, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất sau sắp xếp; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện các phương án đã được phê duyệt, bảo đảm tài sản công được khai thác, sử dụng hiệu quả, đúng mục đích, không để xảy ra thất thoát, lãng phí. 

Cùng với đó, Bộ sẽ khẩn trương triển khai hiệu quả các giải pháp tại Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 24/6/2026 của Chính phủ nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế và tổ chức thực hiện, góp phần đẩy nhanh tiến độ xử lý và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công.

Đó cũng là mục tiêu xuyên suốt của Bộ Tài chính trong quản lý tài sản công: Không chỉ hoàn thành việc sắp xếp, xử lý theo quy định mà quan trọng hơn là đưa các cơ sở nhà, đất vào khai thác, sử dụng hiệu quả, phát huy tốt nhất nguồn lực tài sản công phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 198/TB-VPCP, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kế hoạch số 1319/KH-TTCP về thanh tra chuyên đề đối với 100% cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại 17 bộ, cơ quan ngang bộ và 34 tỉnh, thành phố.

Từ ngày 8 - 15/5/2026, 99 đoàn thanh tra đã được thành lập để kiểm tra hơn 18.000 cơ sở nhà, đất. Trong đó, Thanh tra Chính phủ thành lập 17 đoàn, thanh tra 4.466 cơ sở; Thanh tra Ngân hàng Nhà nước và thanh tra các địa phương thành lập 80 đoàn, thanh tra 13.534 cơ sở.

Đây là cuộc thanh tra chuyên đề có quy mô lớn nhất từ trước đến nay về cơ sở nhà, đất sau sắp xếp, nhằm đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng tài sản công, đồng thời kiến nghị tháo gỡ vướng mắc, khơi thông nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Nghệ An: Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng gắn với nâng cao cải cách tư pháp

Nghệ An: Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng gắn với nâng cao cải cách tư pháp

(Thanh tra) - Sáu tháng đầu năm 2026, Sở Tư pháp Nghệ An triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với cải cách tư pháp, tăng cường công khai, minh bạch, kiểm soát quyền lực, nâng cao chất lượng xây dựng và thi hành pháp luật, góp phần xây dựng nền hành chính liêm chính, hiệu lực, hiệu quả.

Văn Thanh

09:03 21/07/2026
Nghệ An: Đồng bộ nhiều giải pháp, nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Nghệ An: Đồng bộ nhiều giải pháp, nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

(Thanh tra) - 6 tháng đầu năm 2026, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (PCTNLPTC) trên địa bàn Nghệ An được triển khai quyết liệt, đồng bộ với nhiều giải pháp phòng ngừa, kiểm soát quyền lực, tăng cường thanh tra, điều tra, xử lý vi phạm, góp phần siết chặt kỷ cương, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước.

Văn Thanh

08:00 21/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm