Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Bị cáo Trần Hùng, nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường bị tuyên án 9 năm tù giam

Q. Đông

Thứ năm, 27/07/2023 - 14:20

(Thanh tra) - Sau 8 ngày xét xử, ngày 27/7, TAND TP Hà Nội đã tuyên án vụ "sản xuất, buôn bán hàng giả", "sản xuất hàng giả", "buôn bán hàng giả", "nhận hối lộ", "môi giới hối lộ" và "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Các bị cáo trong vụ án sách giáo khoa lậu nghe tòa tuyên án. Ảnh: BA

Hội đồng Xét xử (HĐXX) đánh giá hành vi của bị cáo Trần Hùng là nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của người thực thi công vụ. Hành vi của Trần Hùng và các bị cáo lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, nhận hối lộ đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của lực lượng quản lý thị trường, làm mất lòng tin của nhân dân với các cán bộ thực thi công vụ…

Bị cáo Trần Hùng bị tuyên án 9 năm tù về tội nhận hối lộ”; hình phạt bổ sung 80 triệu đồng.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ, HĐXX tuyên án bị cáo Cao Thị Minh Thuận, Giám đốc Công ty Phú Hưng Phát phạm tội sản xuất, buôn bán hàng giả, mức án 10 năm tù; hình phạt bổ sung 50 triệu đồng.

Bị cáo Lê Việt Phương, nguyên Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 17, Cục Quản lý thị trường Hà Nội bị tuyên án 30 tháng tù về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Bị cáo Nguyễn Duy Hải (lao động tự do) bị tuyên phạt 27 tháng tù về tội "môi giới hối lộ". Các bị cáo khác nhận mức án từ 24 tháng tù treo đến 6 năm tù giam.

Trước đó, tại phần nói lời sau cùng, tất cả các bị cáo đều nhận tội. Riêng bị cáo Trần Hùng từ đầu đến cuối vẫn nhất mực kêu oan. Bị cáo Hùng cho rằng, mình không nhận tiền hối lộ 300 triệu đồng từ Nguyễn Duy Hải, để giúp giảm nhẹ trách nhiệm cho Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phú Hưng Phát (Công ty Phú Hưng Phát) của Cao Thị Minh Thuận.

Dù bị cáo Trần Hùng không nhận tội nhưng HĐXX nhận định, căn cứ vào lời khai của các bị cáo, đối chất, kết quả thực nghiệm điều tra và chứng cứ khác, đủ căn cứ để kết luận Trần Hùng đã nhận 300 triệu đồng của Cao Thị Minh Thuận  thông qua Nguyễn Duy Hải (lao động tự do) để hướng dẫn Thuận thay đổi lời khai từ sách mua sang sách ký gửi, làm sai lệch bản chất vụ việc.

Sau đó, Hùng chỉ đạo cấp dưới là Lê Việt Phương "tạo điều kiện" giúp đỡ Thuận theo hướng xử lý hành chính.

Tóm tắt diễn biến vụ án, năm 2020, Công ty Phú Hưng Phát bị Đội Quản lý thị trường số 17 kiểm tra, thu giữ hơn 27.300 quyển sách giáo khoa không có nguồn gốc.

Cao Thị Minh Thuận, Giám đốc Phú Hưng Phát biết bị cáo Trần Hùng trực tiếp chỉ đạo việc kiểm tra, nên đề nghị giúp đỡ để được xử lý nhẹ, không bị xử lý hình sự.

Sáng 14/7/2020, khi Nguyễn Duy Hải gặp Trần Hùng tại quán cà phê đề nghị bỏ qua cho Thuận và nói với Hùng sẽ hối lộ 400 triệu đồng. Hùng đồng ý giúp với điều kiện Thuận phải chỉ điểm một số cơ sở in lậu khác.

Sau đó, Trần Hùng hướng dẫn các bị can thay đổi lời khai, từ sách do Thuận mua thành sách ký gửi.

Ngoài ra, Hùng chỉ đạo Lê Việt Phương, lúc đó đang giữ chức vụ Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 17 tạo điều kiện giúp đỡ Thuận theo hướng xử lý hành chính...

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Sơn La hướng tới nền thanh tra hiện đại, hiệu lực, hiệu quả

Sơn La hướng tới nền thanh tra hiện đại, hiệu lực, hiệu quả

(Thanh tra) - Sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và tổ chức lại hệ thống thanh tra theo hướng tập trung cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đánh giá công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tiếp tục được duy trì ổn định, đồng thời xác định nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm đáp ứng yêu cầu quản trị trong giai đoạn mới.

Trần Kiên

10:34 17/06/2026
Kỳ 2: Khoảng trống nào trong quản lý, sử dụng tài sản công?

Kỳ 2: Khoảng trống nào trong quản lý, sử dụng tài sản công?

(Thanh tra) - Nhiều hội trường tổ dân phố và nhà sinh hoạt cộng đồng tại Đắk Lắk đang được khai thác theo nhiều hình thức khác nhau, từ cho thuê, thỏa thuận miệng đến sử dụng kéo dài nhiều năm không rõ cơ sở pháp lý. Thực trạng này không chỉ làm méo mó công năng thiết chế văn hóa cơ sở, mà còn phơi bày những khoảng trống trong quản lý và giám sát tài sản công ngay từ cấp cơ sở.

21:06 16/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm