Theo dõi Báo Thanh tra trên
Đức Anh
Thứ sáu, 04/12/2020 - 17:36
(Thanh tra) - Nửa đầu năm nay, Nhà nước Mozambique đã mất khoảng 1,2 tỷ MZN (16,4 triệu USD), do các hành vi tham nhũng trong khối các cơ quan hành chính, theo Cơ quan Trung ương về chống tham nhũng (GCCC).
Ảnh minh họa
Người phát ngôn Phiên họp Quốc gia lần thứ 9 của GCCC (đang diễn ra tại Thủ đô Maputo), ông Miguel Candido, cho biết, năm 2019, GCCC đã đưa ra cáo buộc đối với 764 trường hợp và ước tính khoảng 500 triệu MZN đã bị mất do tham nhũng. Năm nay, chỉ trong 6 tháng đầu tiên, cơ quan này đã đệ trình 340 trường hợp, và ước tính tham nhũng khiến Nhà nước Mozambique thiệt hại lên đến khoảng 1,2 tỷ MZN.
Cũng theo lãnh đạo GCCC, các lĩnh vực bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi tham nhũng, tham ô và lạm dụng chức vụ, là lĩnh vực có số lượng cán bộ nhân viên Nhà nước lớn nhất, chẳng hạn như dịch vụ giáo dục, y tế và lực lượng quốc phòng.
Trong một nỗ lực để phòng chống tham nhũng, ngoài các biên bản ghi nhớ đã ký kết với các cơ quan khác nhau, bao gồm cả Bộ Giáo dục, GCCC đã tổ chức các chiến dịch nâng cao nhận thức giữa giáo viên và học sinh, cũng như thiết lập các hoạt động chống những hạt nhân tham nhũng.

Lãnh đạo Maputo - bà Vitoria Diogo đang bị điều tra vì chi tiền thuê nhà vượt mức quy định của Nhà nước. Ảnh: Noticias
Trong số nhiều vụ việc GCCC đang tiến hành điều tra có trường hợp một thành viên Chính phủ bị cáo buộc chi 400.000 MZN từ ngân quỹ Nhà nước mỗi tháng để thuê một ngôi nhà ở thành phố Matola, miền Nam nước này.
Theo ông Candido, người được đề cập tới trong vụ việc là lãnh đạo Maputo - bà Vitoria Diogo. Mức trần đối với số tiền thuê nhà mà Nhà nước có thể trả cho các quan chức cấp cao đã bị vượt quá. Bởi vậy, GCCC đang tiến hành điều tra xác minh làm rõ.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong 9 tháng đầu năm 2026, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí, tiêu cực tiếp tục được UBND tỉnh Quảng Ngãi quan tâm chỉ đạo thường xuyên, hiệu quả. Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí được các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả.
(Thanh tra) - Thanh tra tỉnh Sơn La cho biết, bước vào giai đoạn 2026 - 2030, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sẽ được đặt trọng tâm vào kiểm soát quyền lực, khắc phục kẽ hở trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng hiệu quả phát hiện, xử lý vi phạm.
Trần Kiên
Cảnh Nhật
Trần Kiên
Trần Kiên
Cảnh Nhật
Thái Minh
Trung Hà
Trung Hà
Minh Nguyệt
Văn Thanh
Lê Hữu Chính
Thành Công
Thanh Lương
Mỹ Huyền
Trần Quý