Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Vụ IS hành quyết 30 người ngay trên phố gây chấn động

Thứ năm, 30/10/2014 - 11:29

Ngày 29/10, phiến quân IS lại vừa gây ra một vụ thảm sát nữa khi các tay súng của tổ chức này đưa 30 người đàn ông Sunni thuộc một thị trấn ở phía tây Baghdad (Iraq) ra hành hình.

30 người đàn ông Sunni thuộc lực lượng kháng chiến bị IS thảm sát trên đường phố ở thị trấn Hit. Nguồn: AP

Phần đất 1.400m2 của ông Tỏ tọa lạc tại khu vực dốc đá trắng, tổ 12, khu phố 4, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa có nguồn gốc của bà Nguyễn Thị Dung khai phá từ năm 1976.

Năm 1993, bà Dung được Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà với diện tích mặt sàn là 45,6m2 nằm trên diện tích mặt bằng 8.000m2 đất. Sau đó, bà Dung đã chuyển nhượng căn nhà và 8.000m2 đất cho ông Nguyễn Hữu Luận. Năm 1995, ông Luận cắt 1.400m2 nhượng lại cho ông Tỏ sử dụng.

Năm 1996, Chủ tịch UBND TP Biên Hòa ký quyết định ổn định dân cư tại chỗ cho các hộ dân với 252 nhân khẩu có danh sách cụ thể kèm theo.

Sau nhiều năm dành dụm, ông Tỏ đã làm được căn nhà cấp 4 để ở. Ngày 1/4/2005, UBND TP Biên Hòa ra quyết định cưỡng chế tháo dỡ vì cho rằng đất gia đình ông đang ở là đất của Trạm Trồng rừng TP Biên Hòa. Điều đáng nói là, các nhà xung quanh cũng giống như nhà ông Tỏ thì không bị tháo dỡ. Bức xúc vì bị đối xử không công bằng, ông Tỏ đã gửi đơn KN đến các cấp về việc TP Biên Hòa cưỡng chế tháo dỡ căn nhà của ông.

Ngày 27/10/2008, UBND tỉnh Đồng Nai ra Văn bản số 9026 gửi ông Tỏ, trong đó có nêu: Ngày 14/4/1987, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 613 QĐ UBT về việc giao 190,56ha đất cho Trạm Trồng rừng TP Biên Hòa (nay là Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa) để trồng cây gây rừng. Diện tích đất ông đang sử dụng nằm trong 190,56ha đất nêu trên. Tại thời điểm giao đất cho Trạm Trồng rừng TP Biên Hòa có một số hộ dân sử dụng trong khu đất được giao (trong đó có trường hợp bà Nguyễn Thị Dung) nhưng Trạm Trồng rừng TP Biên Hòa không tổ chức bồi thường cho các hộ.

Cũng theo văn bản do Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai Phạm Minh Đạo ký, ngày 12/5/2005, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1816/QĐ.CT.UBT về việc phê duyệt dự án quy hoạch xây dựng và phát triển rừng phòng hộ môi trường, cảnh quan Lâm trường Biên Hòa với tổng diện tích đất phê duyệt là 222,43ha trong đó có phần đất ông Tỏ đang sử dụng. Hiện nay, Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa đang trong quá trình triển khai thực hiện dự án nêu trên theo thứ tự ưu tiên, lập hồ sơ đầu tư các hạng mục của dự án trình duyệt theo quy định…

Không đồng ý, ông Tỏ tiếp tục có đơn thư tới các cơ quan chức năng ở T.Ư. Mới đây, ngày 12/5/2011, Trụ sở Tiếp Công dân của T.Ư Đảng và Nhà nước (do Thường trực Tiếp công dân Văn phòng Chính phủ - hàm Vụ phó Vụ Theo dõi KN, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Hoàng Như Hải ký) có Văn bản số 1763/TDTW gửi Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai “đề nghị đồng chí tiếp, chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh giải quyết nội dung KN có lý, có tình”.

Hy vọng, trong thời gian tới, KN của ông Tỏ sẽ được quan tâm giải quyết để gia đình ổn định cuộc sống, chấm dứt kiếu kiện kéo dài.

Bình Giang

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

World Cup 2026: Những nỗ lực phòng chống tham nhũng, cá cược của FIFA

World Cup 2026: Những nỗ lực phòng chống tham nhũng, cá cược của FIFA

(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.

Phúc Lâm – Minh Ngọc

15:49 27/05/2026

Tin mới nhất

Xem thêm