Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Vụ ám sát Thủ tướng làm phức tạp chính trường Iraq

Đức Anh

Thứ hai, 08/11/2021 - 18:35

(Thanh tra)- Vụ ám sát bất thành nhằm vào Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi hôm 7/11 đã làm phức tạp chính trường nước này, làm gia tăng căng thẳng bởi những người theo các đảng phái phản đối kết quả của cuộc bầu cử sớm ngày 10/10 khi cho rằng, cuộc bầu cử đã bị thao túng.

Một khu chợ ở Baghdad, Iraq. Ảnh: UNAMI / Sarmad Al-Safy

Vụ ám sát diễn ra trước bình minh khi một máy bay không người lái nhằm vào dinh thự của Thủ tướng Iraq tại Vùng Xanh, khu vực vốn được bảo vệ nghiêm ngặt ở Thủ đô Baghdad.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình tại Baghdad nhằm phản đối kết quả bầu cử Quốc hội hôm 10/10 ở Iraq biến thành bạo loạn.

Saad Maan, Phát ngôn viên Bộ Nội vụ, nói rằng, cuộc tấn công được thực hiện bởi 3 máy bay không người lái và lực lượng an ninh đã bắn hạ được 2 chiếc gần Vùng Xanh, còn chiếc thứ ba đâm trúng dinh thự của Thủ tướng. 6 người bị thương trong vụ việc, còn ông al-Kadhimi may mắn thoát nạn.

Lực lượng an ninh Iraq đã tăng cường các biện pháp an ninh, triển khai ở một số khu vực của Thủ đô, ngoài việc phong tỏa các lối vào của Vùng Xanh - nơi có một số văn phòng chính của Chính phủ Iraq và các đại sứ quán nước ngoài.

Trước đó, hôm 5/11, các cuộc biểu tình leo thang dẫn đến một cuộc đụng độ với lực lượng an ninh tại các lối vào của Vùng Xanh, khiến 2 người biểu tình thiệt mạng và hàng chục thành viên an ninh cùng người biểu tình bị thương.

Trong cuộc bầu cử Quốc hội ngày 10/10, Phong trào Sadrist, do giáo sĩ Shiite nổi tiếng Moqtada al-Sadr dẫn đầu với hơn 70 ghế, trong khi Liên minh al-Fatah (Chinh phục), bao gồm một số người thuộc lực lượng Hashd Shaabi, giành được 17 ghế so với 47 trong cuộc bầu cử năm 2018.

Theo Ủy ban Tổng tuyển cử Iraq, tỷ lệ tham gia bầu cử chỉ đạt 43%. Đây là tỷ lệ thấp nhất trong lịch sử các cuộc bầu cử ở nước này kể từ năm 2003.

Các đảng phái chính trị không hài lòng với kết quả khi cho rằng cuộc bầu cử đã bị thao túng và họ sẽ không chấp nhận "kết quả ngụy tạo" này.

Trong một tuyên bố, các nhóm bán quân sự người Shiite lên án vụ tấn công nhằm vào Nhà nước Iraq.

"Bất cứ ai thực hiện cuộc tấn công như vậy đều đang cố gắng xáo trộn tình hình", tuyên bố cho biết, đồng thời kêu gọi thành lập một ủy ban điều tra với sự tham gia của Hashd Shaabi.

Nadhum al-Jubouri, một nhà phân tích chính trị Iraq, cho rằng, vụ ám sát là một trong những hậu quả của việc phản đối kết quả bầu cử.

Trong khi đó, nhà phân tích chính trị Sabah al-Sheikh nhận định, vụ ám sát dự kiến sẽ làm phức tạp thêm bất đồng chính trị giữa các bên, đồng thời cảnh báo rằng nó sẽ "dẫn đến hỗn loạn và làm sâu sắc thêm các cuộc khủng hoảng vốn đã tồn tại của đất nước".

Trên trang chính thức, Thủ tướng al-Kadhimi cho biết, ông "ổn" và kêu gọi "mọi người bình tĩnh và kiềm chế vì lợi ích của Iraq".

Vài giờ sau vụ tấn công, ông al-Kadhimi, cũng là Tổng Tư lệnh các lực lượng Iraq, tiếp tục các hoạt động hàng ngày của mình và tổ chức cuộc họp với Hội đồng Bộ trưởng An ninh Quốc gia để thảo luận về vụ tấn công này.

Trong ngày 7/11, Thủ tướng Iraq cho biết, ông đã xác định được các thủ phạm gây ra vụ ám sát bất thành.

"Chúng tôi sẽ truy lùng những kẻ phạm tội. Chúng tôi biết rõ về chúng và sẽ tiết lộ danh tính", Văn phòng Báo chí của Thủ tướng al-Kadhimi ra tuyên bố.

Theo ông al-Kadhimi, đây cũng là những kẻ đã sát hại nhân viên Cơ quan Tình báo Quốc gia Iraq (INIS) Nibras Farman và những đối tượng này sẽ bị đưa ra trước công lý.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm