Theo dõi Báo Thanh tra trên
Ngọc Anh
Thứ hai, 26/02/2024 - 13:39
(Thanh tra) - Ông Viktor Pavlushchyk được bầu làm người đứng đầu mới của Cơ quan Phòng chống tham nhũng quốc gia Ukraine (NACP).
Ông Viktor Pavlushchyk được bầu chọn làm Chủ tịch Cơ quan phòng chống tham nhũng quốc gia Ukraine. Ảnh: ukrinform
Thông báo ngày 25/2 của NACP cho biết, cơ quan này vừa tiến hành cuộc họp, tại đó bỏ phiếu nhất trí bầu ông Viktor Pavlushchyk vào vị trí người đứng đầu NACP.
Trên Facebook, NACP viết: “Ủy ban tuyển chọn cho vị trí Chủ tịch NACP đã công bố Viktor Pavlushchik là người chiến thắng... Tất cả 6 thành viên Ủy ban đã bỏ phiếu cho ông ấy”.
Sau khi đưa ra thông báo, Ủy ban sẽ trình kết quả lên Chính phủ để bổ nhiệm chính thức người đứng đầu NACP.
Pavlushchyk trước đó là Trưởng Phòng Điều tra của NACP.
Theo Ukrinform, có tổng cộng 51 ứng viên cạnh tranh cho vị trí lãnh đạo NACP, danh sách rút gọn gồm 24 cái tên được tiếp tục phỏng vấn về liêm chính.
10 ứng viên đã lọt vào vòng phỏng vấn cuối cùng, diễn ra vào ngày 24-25/2.
Ông Viktor Pavlushchyk đã được lựa chọn vì có “kinh nghiệm, kiến thức và phẩm chất chuyên môn tốt nhất để thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch NACP và cũng đáp ứng các tiêu chí về năng lực và tính liêm chính”.
NACP được lãnh đạo bởi Chủ tịch Oleksandr Novikov từ năm 2020.
Chính phủ sẽ ra quyết định bổ nhiệm người đứng đầu NACP dựa trên kết quả của cuộc tuyển chọn cạnh tranh mở trong 4 năm. Những người được lựa chọn chỉ có thể giữ vai trò này một lần trong suốt cuộc đời chính trị.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo báo cáo của Ban Thư ký Liên hợp quốc, ngày càng nhiều quốc gia coi giáo dục phòng, chống tham nhũng (PCTN) là một công cụ chiến lược nhằm hình thành văn hóa liêm chính ngay từ sớm. Thay vì chỉ tập trung vào cơ chế phát hiện và xử lý vi phạm, nhiều nước đã chuyển sang tiếp cận phòng ngừa thông qua giáo dục, xây dựng chuẩn mực đạo đức công dân và thúc đẩy trách nhiệm xã hội.
Dương Thành
(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Lê Hữu Chính
Lê Hữu Chính
Thanh Lương
B.S
Văn Thanh
Văn Thanh
Trần Quý
Thanh Lương
Văn Thanh
Đỗ Quyên
Cảnh Nhật
Hương Giang