Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chủ nhật, 26/10/2014 - 15:43
Ngày 26-10, người dân Ukraine bắt đầu đi bỏ phiếu bầu quốc hội mới trong thời điểm đất nước đang bị chia cắt vì cuộc nội chiến ở miền Đông.
Người Ukraine đi bỏ phiếu ở Kiev - Ảnh: Reuters
Theo Reuters, các điểm bỏ phiếu bắt đầu mở cửa từ lúc 8g sáng (giờ địa phương). Đây là cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên kể từ khi các cuộc biểu tình ở Kiev mùa đông năm ngoái lật đổ chính quyền của Tổng thống Viktor Yanukovych.
Giới quan sát nhận định tổng thống Petro Poroshenko tổ chức cuộc bầu cử nhằm hạ bệ nốt những người ủng hộ ông Yanukovych và lập một quốc hội với đa số nghị sĩ thân châu Âu.
Các khảo sát cho thấy đảng của ông Porosheno sẽ chiếm thế đa số trong quốc hội.
Kết quả này có thể sẽ khiến quan hệ giữa Ukraine và Nga càng trở nên xấu đi.
Chính quyền Kiev đổ lỗi cho Matxcơva đã giật giây phong trào ly khai ở miền đông, dẫn tới cuộc nội chiến đã cướp đi sinh mạng của hơn 3.700 người.
Trong cuộc bầu cử hôm nay, cử tri nhiều vùng tại miền đông do quân ly khai kiểm soát không thể đi bỏ phiếu.
Các thủ lĩnh ly khai đã công bố kế hoạch tổ chức bầu cử riêng vào ngày 2-11.
TTO
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
Phương Âu
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Minh Nguyệt
Hương Giang
Dương Nguyễn
Hương Giang
Hương Trà
Chu Tuấn - Thế Bình - Phú Đức - Trần Vương
Hương Giang
Nhật Huyền
Hương Giang
Minh Tân
PV
Ngọc Trâm