Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 01/11/2014 - 07:43
Theo Tân Hoa xã, ngày 30/10, Triều Tiên đã ra tuyên bố chỉ trích việc Hàn Quốc trì hoãn tiếp nhận quyền chỉ huy thời chiến (OPCON) từ Mỹ là động thái đưa bán đảo Triều Tiên "đến bờ vực chiến tranh.''
Ảnh minh họa. Nguồn: www.defensestudies.org
Trong tuyên bố trên, Ủy ban Hòa bình Quốc gia Triều Tiên cho rằng quan hệ quân sự ngày càng được tăng cường giữa Mỹ và Hàn Quốc "đã đi quá giới hạn chịu đựng,'' không chỉ tăng nguy cơ chiến tranh hạt nhân trên bán đảo mà còn đe dọa hòa bình và an ninh ở châu Á và trên toàn thế giới.
Tuyên bố đồng thời nhấn mạnh trong bối cảnh đó, chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng chỉ nhằm mục đích tự vệ trước các cuộc tấn công từ bên ngoài.
Trước đó, ngày 23/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel và người đồng cấp Hàn Quốc Han Min-koo đã thống nhất thực hiện cam kết của Seoul về biện pháp nhằm chuyển giao quyền chỉ huy thời chiến của liên quân Mỹ-Hàn, trên cơ sở một số điều kiện, nhằm đảm bảo hoạt động quốc phòng phối hợp vẫn vững mạnh và không gián đoạn.
Quyết định này có nghĩa là một tướng Mỹ sẽ tiếp tục chỉ huy Bộ Tư lệnh Lực lượng Phối hợp ở Seoul, và Washington sẽ giữ vai trò chỉ huy thời chiến cho tới khi liên minh nhất trí các điều kiện có lợi cho việc chuyển giao OPCON.
Seoul đã trao cho Washington quyền chỉ huy các lực lượng Hàn Quốc trong cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.
Năm 1994, Hàn Quốc lấy lại quyền chỉ huy thời bình và dự kiến sẽ nhận lại quyền chỉ huy thời chiến vào tháng 12/2015, sau hai lần hoãn vào năm 2007 và 2012.
Tuy nhiên, Seoul tiếp tục đề nghị lùi lại thời điểm chuyển giao OPCON sau khi Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân thứ ba hồi tháng 2/2013.
Theo TTXVN
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
Hồng Thành
(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.
Hồng Thành
Hồng Thành
Phương Âu
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Minh Nguyệt
Thanh Lương
Thư Kỳ
Hòa Bình
Mỹ Huyền
Bùi Bình
Thái Hải
Quang Dân
Thanh Nhung
Thanh Lương
Thành Công
Đông Hà