(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
Trung Quốc ngày 1/2 đã bác bỏ thông tin của báo giới Nhật về việc nước này dự thảo lập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên biển Đông. Bắc Kinh còn cảnh báo các thế lực tại Nhật không “làm gia tăng căng thẳng vì lợi ích ích kỷ của mình”.
Quan chức cấp cao phụ trách các vấn đề châu Á thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Evan Medeiros hôm 30/1 cho biết Mỹ đã đề nghị Trung Quốc không thiết lập một Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) nữa ở châu Á, cảnh báo động thái đó sẽ khiến quân đội Mỹ thay đổi tình thế của Washington trong khu vực.
Theo Đài NHK, ngày 30/1, Thủ tướng Shinzo Abe cho biết Nhật Bản sẽ nới lỏng lệnh cấm xuất khẩu vũ khí được áp dụng trong mấy chục năm qua và thay thế bằng bộ luật mới.
Ông Quý Kiến Nghiệp, cựu Thị trưởng thành phố Nam Kinh. (Nguồn: Imaginechina)Theo Reuters, ngày 30/1, Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) đã khai trừ ông Quý Kiến Nghiệp, cựu Thị trưởng thành phố Nam Kinh thuộc thủ phủ tỉnh Giang Tô, vì tội hối lộ và lạm dụng quyền lực.
Thủ tướng Đức Merkel, Tổng thống Pháp Hollande, Thủ tướng Anh Cameron, Thủ tướng Nhật Abe... đều “cầm tinh” con ngựa và là những nhà điều hành kiệt xuất trong các lĩnh vực chính trị, tài chính, có tầm ảnh hưởng lớn với thế giới.
Sáng 26/1, Ấn Độ đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm lần thứ 65 Ngày Cộng hòa của nước này (26/1/1950-26/1/2014) trong bối cảnh an ninh được thắt chặt tại New Delhi và các vùng phụ cận.
Hơn 5 tỷ euro thiệt hại cho ngân sách là con số ước tính ban đầu mà Cảnh sát tài chính Italy (GdF) kết luận sau những cuộc điều tra về tình trạng lạm dụng công quỹ của các cơ quan hành chính trong năm 2013.
Ngày 25/1, chính phủ Thái Lan đã tỏ ý chấp nhận hoãn cuộc tổng tuyển cử vào ngày 2/2 tới đây sau khi Tòa án Hiến pháp nước này ra phán quyết rằng cuộc bầu cử gây tranh cãi có thể bị trì hoãn vì bất ổn chính trị.
Các hãng tin AFP và Kyodo đưa tin thủ lĩnh phong trào biểu tình phản đối chính phủ ở Thái Lan, ông Suthep Thaugsuban, đã gửi thư cho Tổng thống Mỹ Barack Obama, khẳng định rằng nỗ lực của những người biểu tình muốn lật đổ chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawatra là nhằm "ủng hộ dân chủ."