Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tổng thống Nga kêu gọi Ukraine ngồi vào bàn đàm phán

Thứ bảy, 30/08/2014 - 13:57

(Thanh tra) - Trong thông điệp của mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định tiếp tục cứu trợ nhân đạo cho người dân vùng Donbass và yêu cầu chính quyền Ukraine chấm dứt ngay lập tức hành động quân sự, ngồi vào bàn đàm phán với đại diện Donbass.

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định tiếp tục cứu trợ nhân đạo cho người dân vùng Donbass. Ảnh: RIA Novosti


Gọi những sự kiện đang diễn ra ở Ukraine là bi kịch chung, Tổng thống Vladimir Putin kêu gọi thực hiện tất cả mọi biện pháp cần thiết để chấm dứt thảm họa này.


Tổng thống Vladimir Putin cũng đồng thời bày tỏ sự thất vọng rằng, những giá trị châu Âu ngày nay đồng nghĩa với việc đàn áp bằng vũ lực những người có chính kiến đối lập ở Ukraine - Đài Tiếng nói nước Nga cho biết thêm.


Tổng thống Nga lưu ý, nếu Crưm không sáp nhập vào Nga sau cuộc đảo chính hồi tháng Hai ở Kiev thì có thể bây giờ trên bán đảo cũng xảy ra một cuộc chiến tranh tương tự như ở Donbass hiện nay. 


Ở khía cạnh liên quan, trước đó, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko thông báo đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh Quốc phòng Ukraine “liên quan đến tình hình căng thẳng đột ngột ở khu vực Donetsk”. 


Cũng ngày 29/8, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso đã lên án “sự xâm nhập đáng chú ý” của lực lượng Nga vào Ukraine và bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về những diễn biến và tình hình trên thực địa ở Ukraine.

Còn, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski đã miêu tả giao tranh đẫm máu tại nước láng giềng Ukraine là một cuộc “chiến tranh” và cho rằng “đây là cuộc xâm lược thứ 2 của Nga vào Ukraine trong vòng 1 năm”.


Truyền thông phương Tây cũng phát đi nhiều thông tin dẫn nguồn đại diện NATO cho hay ở phía Đông Nam Ukraine hình như “đang hiện diện khoảng 1.000 quân nhân Nga”. Ngày 29/8, Reuters và AFP dẫn nguồn tin từ Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho biết, nước này có bằng chứng của “sự can thiệp không thể chấp nhận được của binh sỹ Nga” tại miền Đông Ukraine. Trả lời Kênh France 24, ông Laurent Fabius nói thêm rằng, các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu nhằm vào Nga có thể sẽ được tăng cường nếu Moscow không thay đổi cách hành xử.

Ngoại trưởng Nga khẳng định, "che giấu sự thật là đặc điểm của Mỹ và một số nước phương Tây đối với những gì đang diễn ra tại Ukraine". Ảnh: Reuters


Ông Sergei Lavrov nêu trường hợp trước đó phương Tây đưa ra các bức ảnh được cho là chụp từ không gian để khẳng định cáo buộc nhằm vào Nga, nhưng sau đó hóa ra đó là những "trò chơi điện tử”.

Cho biết, những bằng chứng của cái gọi là “cuộc xâm lược” đã không được đưa ra, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga khẳng định, "che giấu sự thật là đặc điểm của Mỹ và một số nước phương Tây đối với những gì đang diễn ra tại Ukraine" và tuyên bố “Nga sẽ tiếp tục chính sách nhất quán hướng đến việc chấm dứt đổ máu ở khu vực Đông Nam Ukraine".


Trước đó, ngày 28/8, phát biểu tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vitaly Churkin đã lên tiếng phủ nhận việc Moscow đưa binh sỹ và xe cơ giới sang lãnh thổ Ukraine. Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc nhấn mạnh, sự leo thang hiện nay là hệ quả từ chính sách dùng vũ lực thay vì đối thoại mà Kiev áp dụng với lực lượng biểu tình đòi liên bang hóa ở miền Đông.

Theo ông Vitaly Churkin, lực lượng vũ trang Ukraine đã vi phạm tất cả các tiêu chí của luật nhân đạo quốc tế khi nã pháo vào các khu vực dân cư cũng như sử dụng các loại pháo cối và đạn dược có chứa chất phốt-pho nguy hiểm để đối phó với những người biểu tình. 


Cũng trong ngày 29/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi thông điệp cho lực lượng đòi liên bang hóa miền Đông Ukraine với khẳng định, Moscow tiếp tục cứu trợ nhân đạo cho người dân vùng Donbass và kêu gọi lực lượng này mở hành lang nhân đạo cho các binh sỹ Ukraine đang bị bao vây nhằm tránh đổ máu vô ích và cho họ trở về với gia đình. Tổng thống Nga cũng kêu gọi chính quyền Ukraine chấm dứt ngay lập tức hành động quân sự và ngồi vào bàn đàm phán với đại diện Donbass.

Minh Tuấn (Tổng hợp)

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

World Cup 2026: Những nỗ lực phòng chống tham nhũng, cá cược của FIFA

World Cup 2026: Những nỗ lực phòng chống tham nhũng, cá cược của FIFA

(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.

Phúc Lâm – Minh Ngọc

15:49 27/05/2026

Tin mới nhất

Xem thêm