Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Tân Tổng thống Liberia hứa giải quyết nạn tham nhũng

Ngọc Anh

Thứ tư, 24/01/2024 - 18:00

(Thanh tra) - Tân Tổng thống của Liberia, ông Joseph Boakai, đã cam kết chống tham nhũng khi tuyên thệ nhậm chức, sau chiến thắng sít sao trước cựu ngôi sao bóng đá George Weah.

Tổng thống đắc cử của Liberia Joseph Boakai có bài phát biểu sau khi tuyên thệ nhậm chức ở Monrovia, Liberia, ngày 22/1/2024. Ảnh: REUTERS/Carielle Doe

Theo Hãng tin AFP, tại buổi lễ tuyên thệ, ông Joseph Boakai, 79 tuổi nói: “Chúng ta thấy những thời điểm khó khăn, sự rối loạn… chúng ta thấy tham nhũng ở cả cấp cao lẫn cấp thấp. Và (chính) trong những điều kiện này cũng như những điều kiện tương tự, chúng tôi đã có mặt để giải quyết".

Tổng thống Boakai, người mà tuổi tác và sức khỏe của ông đã trở thành chủ đề gây tranh cãi trong nước, phải tạm dừng bài phát biểu và ngồi xuống để kết thúc tuyên thệ giữa thời tiết oi bức ở Thủ đô Monrovia hôm 22/1.

Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng lại cơ sở hạ tầng nghèo nàn, cải thiện các dịch vụ cơ bản cho mọi người và đảm bảo tất cả người dân Liberia đều có cơ hội thành công như nhau.

Ông Boakai, người sẽ lãnh đạo nền cộng hòa lâu đời nhất châu Phi trong 6 năm, có 40 năm kinh nghiệm chính trị.

Tháng 11/2023, cuộc tổng tuyển cử của Liberia đã diễn ra trong hòa bình tại khu vực từng chứng kiến nhiều cuộc đảo chính quân sự liên tiếp những năm gần đây ở Mali, Burkina Faso, Guinea và Niger.

Quốc gia nhỏ bé với 5 triệu dân này đang phải đối mặt với nạn tham nhũng, tỷ lệ nghèo đói cao và hệ thống tư pháp yếu kém sau nhiều năm nội chiến liên miên và dịch Ebola bùng phát.

Cũng theo AFP, việc miễn trừ trừng phạt liên quan đến tội ác xảy ra trong các cuộc nội chiến là một vấn đề khác của Liberia chưa được giải quyết.

Tổng thống đắc cử Joseph Boakai trong trang phục truyền thống của Liberia tại lễ tuyên thệ nhậm chức ở Monrovia, ngày 22/1/2024. Ảnh: REUTERS/Carielle Doe

Đoàn kết, tái thiết

Chính phủ sắp mãn nhiệm đã không tuân thủ cam kết đảm bảo pháp quyền được duy trì, thành lập tòa án tội phạm chiến tranh và kinh tế cũng như chấm dứt tình trạng miễn trừ trừng phạt trong nước.

Sau chiến thắng của mình, ông Boakai kêu gọi đoàn kết để tái thiết Liberia và hứa sẽ “mở rộng sự phát triển ra cả nước”, đặc biệt bằng cách xây dựng các con đường ở phía đông nam.

Ông cũng nói rằng chống tham nhũng sẽ là ưu tiên hàng đầu và hứa hẹn một quá trình chuyển đổi “suôn sẻ, hòa bình”.

Các nhà phân tích cho biết, tân Tổng thống Boakai hiện phải đối mặt với thách thức khó khăn trong việc hỗ trợ tất cả những người ủng hộ chiến dịch bầu cử khi ông bắt đầu phân bổ việc làm.

John Kollie, Giám đốc Điều hành Liberia Media for Democratic Initiatives, nói với AFP rằng, Tổng thống Boakai dự kiến sẽ giảm giá các mặt hàng cơ bản như xăng và gạo.

Theo AP, ở tuổi 79, ông Boakai là nguyên thủ quốc gia đương nhiệm cao tuổi nhất Liberia.

Bài phát biểu của ông đã phải cắt ngắn và buổi lễ tuyên thệ nhậm chức kết thúc đột ngột sau khi ông Boakai bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi, AP và Reuters cho biết.

Người phát ngôn đảng chính trị của ông Boakai cho hay, tình trạng của tổng thống là do nắng nóng và không liên quan gì đến sức khỏe của ông.

Trong khi Văn phòng Tổng thống đưa ra một tuyên bố sau đó rằng: "Tổng thống đã tiếp tục các hoạt động bình thường. Ông ấy sẽ gặp Tổng thống Ghana và các quan chức khác"...

Ông Boakai cũng đã bác bỏ những lo ngại về tuổi tác, cho rằng điều này đi kèm với kinh nghiệm và thành tựu, mang lại lợi ích cho đất nước.

Ông đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vòng hai, đánh bại Tổng thống trẻ nhất từ trước đến nay của Liberia, George Weah.

Tín nhiệm của người dân đối với chính trị gia - huyền thoại bóng đá George Weah đã suy yếu khi ông sắp kết thúc nhiệm kỳ 6 năm. Các nhà phê bình cáo buộc ông Weah đã không thực hiện lời hứa khi tranh cử là khắc phục nền kinh tế yếu kém của Liberia, dập tắt tham nhũng và đảm bảo công lý cho các nạn nhân của các cuộc nội chiến liên tiếp ở nước này từ năm 1989 đến 2003.

Tân Tổng thống Boakai, người có bằng đại học về quản trị kinh doanh, đã hoạt động tích cực trong chính trường quốc gia Liberia từ những năm 1980, khi ông giữ chức Bộ trưởng Nông nghiệp. Từ năm 2006 đến 2018, ông có 12 năm làm Phó Tổng thống dưới thời nữ nguyên thủ quốc gia được bầu đầu tiên của Châu Phi Ellen Johnson Sirleaf.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm