Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hà Anh
Thứ tư, 22/06/2022 - 14:14
(Thanh tra) - Hãng tin AP đưa tin, Thủ tướng mới đắc cử của Pakistan Shahbaz Sharif đã ra hầu tòa hôm 20/6 vì liên quan đến một vụ án tham nhũng cũ và được miễn xuất hiện trong các phiên điều trần.
Thủ tướng mới đắc cử Shahbaz Sharif (phải ảnh) trong lễ tuyên thệ nhậm chức tại Phủ Tổng thống, ở Islamabad, Pakistan, ngày 11/4/2022. Ảnh: Press Information Department/ AP
Theo luật sư Amjad Pervez - người được ông Shahbaz Sharif ủy quyền đại diện trước toà, vụ án có từ 4 năm trước liên quan đến các liên kết bị cáo buộc của ông Sharif với một vụ lừa đảo nhà ở trị giá hàng triệu đô la ở phía Đông thành phố Lahore.
Luật sư Pervez mô tả, thủ tục tố tụng là một "trường hợp có động cơ chính trị", và hy vọng vào tuyên bố trắng án.
Cơ quan công tố cho rằng, ông Sharif đã lạm dụng quyền lực khi còn là Thủ hiến bang Punjab từ năm 2013 - 2018. Ông bị cáo buộc đã cung cấp các liên hệ về chương trình nhà ở hướng tới đối tượng là công dân thu nhập thấp cho những người có mối quan hệ với Đảng Liên đoàn Hồi giáo Pakistan.
Tuy nhiên, ông Shahbaz Sharif đã phủ nhận các cáo buộc.
Ông Sharif trở thành Thủ tướng của Pakistan vào tháng 4, thay thế ông Imran Khan, một cựu ngôi sao cricket đã trở thành chính trị gia Hồi giáo bị lật đổ thông qua một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội.
Ông Shahbaz Sharif - em trai của cựu Thủ tướng Nawaz Sharif đã đắc cử với 174 phiếu ủng hộ. Ở trong nước, ông Shahbaz nổi tiếng là một nhà quản trị hiệu quả.
Trong phiên tòa ngày 20/6, luật sư Pervez đã lập luận thành công rằng, việc xuất hiện thường xuyên tại tòa án sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến công việc hàng ngày của ông Sharif với tư cách là Thủ tướng, vì ông sẽ phải thường xuyên đến thành phố Lahore để tham dự các phiên điều trần. Luật sư khẳng định sẽ tiếp tục đại diện cho ông Sharif cho đến khi có phán quyết của tòa.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
Hồng Thành
(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.
Hồng Thành
Hồng Thành
Phương Âu
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Đông Hà
Quảng Nghĩa
Minh Tân
Thanh Lương
Đan Quế
Trần Kiên
Thanh Lương
Nguyễn Thanh
Thanh Lương
Thanh Nhung
Đăng Tân
Nguyễn Thanh