Theo dõi Báo Thanh tra trên
Ngọc Anh
Thứ hai, 10/07/2023 - 13:38
(Thanh tra) - Thủ tướng Somalia Hamza Abdi Barre đã cách chức Bộ trưởng Tài chính Elmi Mohamud Nur chỉ 2 ngày sau khi ông Elmi Mohamud Nur đình chỉ 2 quan chức cấp cao của Bộ Tài chính vì các cáo buộc tham nhũng và lạm quyền.
Bộ trưởng Tài chính Somali Elmi Mohamud Nur đã bị sa thải. Ảnh: hornobserver
Thông báo được đưa ra bởi Farhan Jimale, Người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng, trong một cuộc cải tổ nhỏ vào tối 8/7.
Ông Bihi Iman Egeh được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tài chính mới.
Việc thay thế được đưa ra sau khi tham khảo ý kiến của Tổng thống Hassan Sheikh Mohamud.
Việc bất ngờ sa thải Bộ trưởng Elmi Mohamud Nur đã khiến nhiều người Somalia bị "sốc", đặc biệt là khi chỉ diễn ra 1 ngày sau khi ông này buộc phải rút lại tuyên bố chính thức đình chỉ 2 quan chức cấp cao của Bộ Tài chính là Tổng Kế toán Mohamed Abdirahman Anas và Giám đốc Thuế Feisal Mohamed Hashi.
Trước đó, ngày 6/7, Bộ trưởng Tài chính Elmi Mohamud Nur đã ra quyết định đình chỉ 2 quan chức nêu trên vì các cáo buộc tham nhũng và lạm quyền
Bộ trưởng Nur cáo buộc 2 quan chức có nhiều hành vi sai trái, bao gồm các hành động gây phương hại đến lợi ích quốc gia, cản trở công tác quản lý của bộ, cố tình chậm thanh toán, giữ lương không chính đáng và cản trở việc truy cập hệ thống thông tin quản lý tài chính Somalia (SFMIS), một hệ thống báo cáo tài chính do Ngân hàng Thế giới và IMF hỗ trợ.
Tuy nhiên, trong một diễn biến bất ngờ, Bộ trưởng Elmi Mohamud Nur đã đảo ngược quyết định của mình vào ngày 7/7, tuyên bố rằng quyết định đình chỉ công tác được dỡ bỏ, nhưng nhấn mạnh các khoản phạt hành chính vẫn còn, và đây là lời cảnh báo nghiêm khắc cho hành vi tương tự trong tương lai.
Tổng Kế toán Mohamed Abdirahman Anas và Giám đốc Thuế Feisal Mohamed Hashi đều là những nhân vật có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực tài chính của Chính phủ.
Quyết định sa thải những cá nhân quyền lực này, dù đã được rút lại, nhưng đã làm dấy lên lo ngại về mức độ tham nhũng trong bối cảnh chính trị hiện tại của Somalia.

Tổng Kế toán Mohamed Abdirahman Anas (trái ảnh) và Giám đốc Thuế Feisal Mohamed Hashi. Ảnh: hornobserver
Sau khi nhận quyết định cách chức từ Thủ tướng, Bộ trưởng Nur đã nhấn mạnh về những thành tích trong nhiệm kỳ của mình. Tại đó, ông đã đảm bảo trả lương kịp thời cho cán bộ nhân viên Chính phủ và những nỗ lực trong công tác cải cách tài chính.
"Tôi đã cố gắng loại bỏ các yếu tố chính trị ra khỏi chương trình cải cách tài chính. Tôi đã cố gắng duy trì hệ thống thể chế của Bộ Tài chính để nó có thể thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của mình, để chúng tôi có thể phục vụ người dân một cách tốt nhất", ông viết trên trang Facebook cá nhân.
Những sự kiện xung quanh việc Bộ trưởng Bộ Tài chính bị sa thải đã phơi bày thêm tình trạng tham nhũng tràn lan trong Chính phủ Somalia.
Somalia nhiều năm được xếp hạng là tham nhũng nhất thế giới (đứng thứ 180 trong danh sách 180 quốc gia, vùng lãnh thổ), theo đánh giá chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI) của Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI).
Theo TI, Somalia được cho là vùng đất của chủ nghĩa khủng bố và xung đột vũ trang, tạo ra môi trường tham nhũng lớn nhất thế giới.
Vào tháng 10/2022, Tổng thống Hassan Sheikh Mohamud đã giải thể hai cơ quan chống tham nhũng chủ chốt là Ủy ban Dịch vụ Tư pháp và Ủy ban Chống tham nhũng. Trong khi đó, các điều kiện kinh tế và nhân đạo đối với người dân Somalia đang ngày càng xấu đi.
Tại Somalia, gần một nửa dân số vẫn cần hỗ trợ nhân đạo, trong đó 230.000 người có nguy cơ chết đói nghiêm trọng.
Theo Trung tâm Chống tham nhũng (Anti-Corruption Resource Centre), tham nhũng ở Somalia ngày càng trầm trọng hơn do thiếu nguồn lực và năng lực hành chính, cơ cấu lãnh đạo yếu kém cũng như khả năng chi trả hạn chế cho các công chức.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại buổi làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan Công vụ, nhân sự và chống tham nhũng trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga, diễn ra chiều 3/12, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã chia sẻ toàn diện về kết quả, định hướng phòng, chống tham nhũng của Việt Nam, đồng thời đề xuất nhiều nội dung hợp tác cụ thể, thiết thực, phù hợp bối cảnh mới.
Hải Lương
(Thanh tra) - Chủ đề của Ngày Quốc tế chống tham nhũng (9/12) năm 2025 là: "Đoàn kết với giới trẻ trong phòng, chống tham nhũng: Định hình tương lai liêm chính", tiếp tục nhấn mạnh vai trò của giới trẻ trong cuộc chiến chống tham nhũng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Dương Nguyễn
Bảo Anh - Dương Nguyễn
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi