Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 01/12/2014 - 09:22
Theo mạng RTE, Bộ Nội vụ Anh ước tính ở nước này có khoảng 13.000 người là nạn nhân của tình trạng nô lệ thời hiện đại, cao gấp 4 lần một con số dự báo trước đó.
Một gái mại dâm đứng đường.
Những nạn nhân trong trường hợp này gồm cả những người phụ nữ bị ép buộc phải bán dâm, trẻ em bị bóc lột sức lao động, người bị buộc phải lao động trên những cánh đồng, trong các nhà máy hay trên tàu đánh cá.
Cụ thể, Bộ Nội vụ Anh cho biết, số nô lệ thời hiện đại ở nước Anh trong năm ngoái dao động từ 10.000 đến 13.000 người. Đây có thể xem là ước tính khoa học đầu tiên về quy mô tình trạng nô lệ hiện đại ở nước này.
Số liệu trên được tổng hợp từ nhiều nguồn cảnh sát, Lực lượng Biên phòng Anh (BF), các tổ chức từ thiện và Cơ quan theo dõi tội phạm (GLA), trang The Guardian cho biết thêm.
Trước đó, Trung tâm Chống buôn người thuộc Cơ quan Phòng chống tội phạm quốc gia đưa ra con số ước lượng về những nạn nhân của tình trạng nô lệ hiện đại ở Anh trong năm 2013 chỉ vào khoảng 2.744 người.
Bộ trưởng Nội vụ Anh, bà Theresa May, nói rằng quy mô bóc lột và lạm dụng thực sự "gây sốc".
"Bước đầu tiên để loại bỏ nạn nô lệ hiện đại là thừa nhận và đương đầu với sự tồn tại của nó", bà nói. "Quy mô ước tính vấn nạn này ở nước Anh thời hiện đại thật gây sốc và các con số mới cho thấy cần hành động gấp".
Bà May nêu rõ, nước Anh cần đẩy mạnh phối hợp với các đối tác ở mọi cấp độ để xử lý vấn nạn không chỉ ở nước này mà cả ở tầm quốc tế, nhằm chấm dứt nỗi thống khổ mà những người dân vô tội đang phải chịu đựng.
Mới đây, CNN dẫn báo cáo nô lệ toàn cầu hàng năm lần hai của quỹ Walk Free cho biết, hiện có 36 triệu người đang ở cảnh nô lệ thời hiện đại, chủ yếu tại các nước nghèo, các nước đang xảy ra chiến sự hoặc xung đột.
Bản chỉ số gồm 167 nước cho thấy Ấn Độ đến nay là nước có số nô lệ lớn nhất. Có tới 14,3 triệu người trong tổng số dân 1,25 tỷ người của Ấn Độ là nạn nhân chế độ nô lệ, từ người mại dâm tới lao động cưỡng ép.
Báo cáo định nghĩa nô dịch là kiểm soát hoặc sở hữu con người theo cách tước đoạt của họ quyền tự do với ý định bóc lột họ vì lợi nhuận hay thỏa mãn tình dục, thường là thông qua bạo lực, cưỡng ép hay đánh lừa.
Theo báo cáo trên, số lượng nô lệ trên toàn thế giới đã tăng 20% so với năm ngoái. Tổ chức Lao động Quốc tế ước tính rằng, lao động cưỡng bức đã tạo ra được 150 tỷ USD lợi nhuận bất hợp pháp mỗi năm.
Theo Thanh Vân/VietNamNet
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại buổi làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan Công vụ, nhân sự và chống tham nhũng trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga, diễn ra chiều 3/12, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã chia sẻ toàn diện về kết quả, định hướng phòng, chống tham nhũng của Việt Nam, đồng thời đề xuất nhiều nội dung hợp tác cụ thể, thiết thực, phù hợp bối cảnh mới.
Hải Lương
(Thanh tra) - Chủ đề của Ngày Quốc tế chống tham nhũng (9/12) năm 2025 là: "Đoàn kết với giới trẻ trong phòng, chống tham nhũng: Định hình tương lai liêm chính", tiếp tục nhấn mạnh vai trò của giới trẻ trong cuộc chiến chống tham nhũng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Dương Nguyễn
Bảo Anh - Dương Nguyễn
PL-BĐ
Nam Dũng
Anh Minh
PV
T. Minh
Ngọc Trâm
T. Minh
T. Minh
Hà Vân
Hương Giang
Nam Dũng
Chính Bình