Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 28/11/2014 - 20:35
Ngày 28/11, Quốc hội Pháp bắt đầu xem xét kiến nghị của Đảng Xã hội cầm quyền kêu gọi Chính phủ nước này công nhận Palestine là một nhà nước độc lập.
Ảnh minh họa. Nguồn: aljazeera.com
Dự kiến, bản kiến nghị mang tính không bắt buộc này sẽ được Quốc hội Pháp bỏ phiếu thông qua vào ngày 2/12 tới.
Đảng Xã hội đã đề nghị Chính phủ Pháp công nhận Palestine là nhà nước, coi đây như một công cụ để đi đến giải pháp cho cuộc xung đột ở Trung Đông.
Ngoại trưởng Laurent Fabius mới đây cũng khẳng định đã đến lúc Pháp cần công nhận Nhà nước Palestine.
Theo ông Fabius, bất kỳ giải pháp nào cũng phải giúp ích cho các nỗ lực phá vỡ bế tắc trong tiến trình hòa bình Trung Đông và thúc đẩy một giải pháp cuối cùng cho cuộc xung đột kéo dài tại khu vực này.
Nghị sỹ soạn thảo kiến nghị trên, bà Elisabeth Guigou, cho biết văn bản này nhằm mục đích tái khẳng định giải pháp hai nhà nước Israel và Palestine cùng tồn tại cạnh nhau là sự đảm bảo tốt nhất cho hòa bình.
Theo bà Guigou, nếu không hành động ngay, thế giới khó tránh khỏi nguy cơ bước vào vòng xoáy bạo lực và cuộc xung đột lãnh thổ giữa Israel và Palestine có thể trở thành cuộc xung đột khu vực nghiêm trọng hơn không chỉ đối với Trung Đông mà cả châu Âu.
Bà Guigou nhấn mạnh Pháp là quốc gia có dân số người Hồi giáo và cộng đồng người Do Thái lớn nhất châu Âu vì vậy cần duy trì các mối quan hệ tốt đẹp với cả Palestine và Israel.
Bà khẳng định việc thông qua kiến nghị mới không nhằm làm mất cân bằng các mối quan hệ này. Trái lại, Pháp đã nhiều lần khẳng định cần có sự công nhận lẫn nhau (giữa Israel và Palestine) và cần có những đảm bảo về an ninh đối với người Israel.
Động thái mới của Quốc hội Pháp diễn ra tại thời điểm Liên minh châu Âu (EU) đang thất vọng về sự bế tắc trong tiến trình hòa bình Trung Đông.
Quốc hội Anh và Tây Ban Nha cũng đã thông qua văn bản tương tự lần lượt trong các ngày 13/10 và 18/11 vừa qua, trong khi Thụy Điển đã chính thức công nhận Palestine là nhà nước độc lập từ ngày 30/10 vừa qua.
Theo TTXVN
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
Phương Âu
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Thanh Lương
Dương Nguyễn
Lê Hữu Chính
Bùi Bình
Hoàng Hưng
Thái Nam
TS. Nguyễn Thị Hồng Thúy, Trưởng Khoa NV2, Trường Cán bộ Thanh tra, Thanh tra Chính phủ
Trí Vũ
PV
Bảo Anh
Trọng Tài
Đăng Tân