Theo dõi Báo Thanh tra trên
Ngọc Anh
Thứ tư, 27/09/2023 - 11:53
(Thanh tra) - Một tòa án Pakistan hôm 26/9 đã gia hạn giam giữ cựu Thủ tướng Imran Khan thêm 2 tuần nữa để phục vụ cuộc điều tra cáo buộc ông đã tiết lộ bí mật nhà nước sau khi bị lật đổ vào năm 2022.
Cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan trong cuộc trả lời phỏng vấn với Reuters, ở Lahore, Pakistan ngày 17/3/2023. Ảnh: REUTERS/Akhtar Soomro
Theo Hãng tin AP, đây là diễn biến mới nhất trong một loạt vụ kiện pháp lý chưa từng có chống lại lãnh đạo đảng đối lập của Pakistan.
Kể từ khi bị lật đổ trong một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội vào tháng 4 năm ngoái, ông Khan đã trở thành tâm điểm của bất ổn chính trị.
Đáng chú ý là việc bị kết án trong một vụ tham nhũng vào tháng trước, đã khiến ông Khan, Chủ tịch Đảng Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) - đảng đối lập chính không thể ra tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới.
Mâu thuẫn pháp lý nhấn mạnh tình trạng hỗn loạn chính trị ngày càng sâu sắc ở Pakistan.
Thủ tướng Shahbaz Sharif đã từ chức vào tháng trước, sau khi Quốc hội kết thúc nhiệm kỳ 5 năm vào ngày 12/8, và Chính phủ lâm thời lên nắm quyền để lèo lái Pakistan tiến đến và vượt qua cuộc bầu cử.
Cựu Thủ tướng Imran Khan đang phải đối mặt với hơn 150 vụ án, bao gồm các cáo buộc từ coi thường tòa án đến khủng bố, kích động bạo lực, và đã bị kết án 3 năm về tội tham nhũng vào đầu tháng 8.
Cuối tháng đó, Tòa án Tối cao Islamabad đã đình chỉ bản án tù về tội tham nhũng, nhưng quyết định cấm cựu Thủ tướng Khan tham gia tranh cử trong 5 năm vẫn có hiệu lực.
Dù quyết định tạm dừng thi hành bản án tham nhũng được xem là một chiến thắng pháp lý của ông Khan, tuy nhiên, với nhiều lần bị gia hạn tạm giam để điều tra vụ làm rò rỉ bí mật nhà nước, vị cựu lãnh đạo này vẫn phải ngồi sau song sắt.
Naeem Panjutha - luật sư của ông Khan, nói với các phóng viên rằng, một tòa án đặc biệt đã gia hạn tạm giam đối với cựu thủ tướng cho đến ngày 10/10. Lệnh tạm giam trước đó hết hạn vào ngày 26/9.

Các sĩ quan cảnh sát tuần tra trên con đường dẫn đến nhà tù Attock, Pakistan, ngày 30/8/2023. Ảnh: AP/Anjum Naveed
Cựu Thủ tướng Imran Khan, 70 tuổi, bị giam giữ từ đầu tháng 8 tại nhà tù Attock, tỉnh Punjab, với kiểm soát an ninh nghiêm ngặt.
Theo Hãng tin Reuters, Attock là một nhà tù thời thuộc địa đơn giản, thiếu các tiện nghi như phòng tắm và tivi. Tại đây, gia đình và bạn bè gặp khó khăn hơn khi đến thăm hoặc gửi báo, sách hay đồ ăn.
Theo phán quyết mới của tòa án hôm 26/9, ông được chuyển đến nhà tù Adiyala ở thành phố Rawalpindi (tỉnh Punjab), gần Thủ đô Islamabad, có cơ sở vật chất tốt hơn.
Các luật sư của ông Khan cho biết, họ đã đấu tranh pháp lý trong 2 tháng để có thể đưa thân chủ của mình đến nhà tù Adiyala, nơi mà họ cho rằng phù hợp hơn với một cựu thủ tướng.
Ông Khan nhiều lần cho rằng, những cáo buộc nhằm vào ông mang động cơ chính trị, mục đích để gạt ông ra khỏi cuộc tổng tuyển cử sắp tới.
Tuy nhiên, chính quyền Pakistan đã phủ nhận điều này.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
Hồng Thành
(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.
Hồng Thành
Hồng Thành
Phương Âu
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Nguyễn Thanh
Nguyễn Điểm
Thành Công
Hải Triều
Văn Thanh
Tân Tuệ Vân
Thanh Nhung
Lê Hữu Chính
Minh Tân
Thanh Nhung
Bài và ảnh: Diễm Ly
PV