Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 21/11/2014 - 01:09
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, phát biểu tại Hội nghị Nhóm Hợp tác về công nghệ cao (HTCG) diễn ra ở Greater Noida, ngoại ô thủ đô của Ấn Độ ngày 20/11, Cục phó Cục Công nghiệp và An ninh thuộc Bộ Thương mại Mỹ Eric L. Hirschhorn nhấn mạnh nỗ lực hợp tác của Mỹ với Ấn Độ trong lĩnh vực quốc phòng và khẳng định sự cần thiết phải đẩy mạnh giao thương các sản phẩm công nghệ cao.
Ông Hirschhorn cho rằng tăng cường thương mại và hợp tác quốc phòng là một phần quan trọng nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác Mỹ - Ấn. Hiện nay Ấn Độ tiến hành các cuộc tập trận với Mỹ nhiều hơn bất kỳ nước nào khác và thương mại quốc phòng đã tăng trong thập niên qua. Mở rộng thương mại và hợp tác quốc phòng sẽ mang lại lợi ích quốc gia cho cả Mỹ và Ấn Độ.
Theo ông Hirschhorn, sự hợp tác song phương chặt chẽ sẽ góp phần xác định những cơ hội quan trọng có thể đạt được trong phối hợp sản xuất và phát triển thiết bị quốc phòng giữa các công ty Mỹ và Ấn Độ. Ông nhấn mạnh sự hợp tác trong khoa học-công nghệ, tiến trình thương vụ đúng tiến độ, hợp tác cùng sản xuất và cùng phát triển sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ an ninh giữa Mỹ và Ấn Độ.
Ông Hirschhorn cũng cho biết HTCG đã trở thành một diễn đàn giá trị để thảo luận vấn đề thương mại liên quan đến công nghệ cao giữa hai nước, đặc biệt là liên quan đến an ninh nội địa - lĩnh vực mà Ấn Độ và Mỹ là những đối tác quan trọng để tăng cường chống khủng bố.
Phát biểu nhân dịp này, Bí thư Đối ngoại Ấn Độ Sujatha Singh hy vọng rằng các công ty Mỹ sẽ tranh thủ lợi thế của sáng kiến “Make in Indian” (sản xuất tại Ấn Độ) và những thay đổi chính sách mới đây của chính phủ để thành lập các đơn vị chế tạo tại Ấn Độ.
Kim ngạch thương mại song phương Mỹ - Ấn hiện đạt khoảng 100 tỷ USD và Hội đồng Doanh nghiệp Mỹ hy vọng con số này có thể lên tới 500 tỷ USD trong vòng một thập niên tới. Ấn Độ đã nhận 12,32 tỷ USD đầu tư trực tiếp nước ngoài từ các công ty Mỹ trong giai đoạn từ tháng 4/2000 đến tháng 8/2014.
T.S
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
Phương Âu
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Huyền Như
Nhóm PV A lô Thanh tra
Bài và ảnh: Bảo Anh (Thực hiện)
Thanh Lương
Dương Nguyễn
Lê Hữu Chính
Bùi Bình
Hoàng Hưng
Thái Nam
TS. Nguyễn Thị Hồng Thúy, Trưởng Khoa NV2, Trường Cán bộ Thanh tra, Thanh tra Chính phủ
Trí Vũ
PV