Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Mỹ "cấm cửa" cựu Tổng thống Honduras Lobo vì cáo buộc tham nhũng

Ngọc Anh

Thứ tư, 21/07/2021 - 15:50

(Thanh tra) - Các công tố viên cáo buộc cựu Tổng thống Honduras Porfirio Lobo Sosa đã nhận hối lộ từ một tổ chức buôn bán ma túy để "đổi lấy những ưu ái chính trị".

Cựu Tổng thống Honduras Porfirio Lobo Sosa bị cấm đến Mỹ vì cáo buộc tham nhũng. Ảnh: Mike Segar / Reuters

Mỹ đã áp đặt lệnh cấm cựu Tổng thống Lobo và gia đình đến Mỹ với cáo buộc, ông đã nhận hối lộ từ những kẻ buôn ma túy, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo hôm 20/7.

“Khi còn đương nhiệm, Tổng thống Lobo đã nhận hối lộ từ tổ chức buôn bán ma tuý Los Cachiros để đổi lấy những ưu ái chính trị,” Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói.

Lệnh cấm được đưa ra theo luật của Mỹ, “do họ dính líu đến tham nhũng đáng kể”, áp dụng cho cựu Đệ nhất Phu nhân Honduras Rosa Elena Bonilla - người mà Mỹ cáo buộc lạm dụng “công quỹ vì lợi ích cá nhân”, cũng như cho con cái của họ.

Hành động của Bộ Ngoại giao Mỹ được công bố hôm 20/7 là một dấu hiệu cho thấy tình trạng tham nhũng có hệ thống ở Honduras do buôn bán ma túy và minh chứng cho những trở ngại mà chính quyền của Tổng thống Mỹ Biden phải đối mặt trong việc giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của vấn đề di cư từ Trung Mỹ.

“Trong khi các hành vi tham nhũng của họ làm suy yếu sự ổn định của các thể chế dân chủ ở Honduras, cựu Tổng thống Lobo vẫn chưa bị kết án và bà Rosa Lobo đã được thả ra khỏi nhà tù trong khi chờ xét xử lại”, Ngoại trưởng Mỹ Blinken nói.

Ông Lobo, một doanh nhân cánh hữu trước khi đắc cử trong cuộc bỏ phiếu năm 2009, đang bị điều tra vì nghi ngờ rửa tiền ma túy bất hợp pháp như một phần của cuộc điều tra diện rộng hơn đối với chính quyền của ông từ năm 2010 đến 2014.

Cựu Tổng thống Honduras Lobo đợi bên ngoài một tòa án nơi bà Rosa Elena Bonilla xuất hiện để đối mặt với cáo buộc tham nhũng ở Tegucigalpa, Honduras vào năm 2019. Ảnh: Jorge Cabrera / Reuters

Còn bà Rosa Lobo bị cáo buộc lạm dụng số tiền tương đương 779.000 USD từ các khoản đóng góp quốc tế và ngân khố nhà nước dành cho các chương trình xã hội trong nhiệm kỳ của ông Lobo và đã bị kết án 58 năm tù ở Tegucigalpa (Thủ đô Honduras) trước khi một thẩm phán ra quyết định mở phiên xét xử mới vào năm 2020.

Năm 2017, con trai của họ, Fabio Lobo, bị kết án 24 năm tù ở Mỹ sau khi nhận tội lợi dụng địa vị của cha mình và mối liên hệ của bản thân với những kẻ buôn ma túy, cảnh sát tham nhũng, các quan chức Chính phủ để đưa một lượng lớn cocaine vào Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ Blinken nói: “Những lệnh cấm này tái khẳng định cam kết của Mỹ trong việc chống tham nhũng và coi thường pháp quyền đang cản trở sự tiến bộ ở Honduras".

Các công tố viên Mỹ đã mô tả cách thức tiền ma túy đã thâm nhập và kiểm soát Chính phủ Honduras.

Trong một đơn đệ trình lên tòa án liên bang ở New York, Mỹ vào tháng 2/2021, Mỹ cho rằng Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernandez đã sử dụng các quan chức thực thi pháp luật và quân đội Honduras để bảo vệ những kẻ buôn ma túy như một phần của kế hoạch “sử dụng buôn bán ma túy để giúp khẳng định quyền lực và kiểm soát ở Honduras”.

Vào năm 2019, một bồi thẩm đoàn Mỹ ở New York đã kết tội anh trai của ông Hernandez về tội buôn bán cocaine, bao gồm nhận hối lộ từ trùm ma túy Mexico El Chapo, hiện đang thụ án chung thân trong nhà tù ở Mỹ.

Trong khi đó, ông Hernandez đã cảnh báo rằng, những cáo buộc của các công tố viên Mỹ về việc liên quan tới tội phạm có tổ chức có thể ảnh hưởng đến sự hợp tác của Tegucigalpa với Washington trong việc chống buôn bán ma túy và di cư.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm