Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Lãnh đạo cơ quan chống tham nhũng được xóa cáo buộc lạm quyền để mua nhà giá ưu đãi

Ngọc Anh

Thứ năm, 20/04/2023 - 06:36

(Thanh tra) - Cơ quan công tố đã quyết định không tiến hành tố tụng hình sự đối với người đứng đầu cơ quan thực thi pháp luật chống tham nhũng Armenia, sau khi xem xét các cáo buộc về việc ông này lạm dụng quyền lực để mua một căn hộ lớn với giá ưu đãi.

Lãnh đạo Cơ quan Điều tra Đặc biệt, Sasun Khachatryan, tổ chức một cuộc họp báo ở Yerevan, ngày 11/9/2018. Ảnh: The Armenian Mirror-Spectator

Tháng trước, tờ Infocom.am tiết lộ, Sasun Khachatryan, người điều hành Ủy ban Chống tham nhũng Armenia (ACC), đã tạm dừng cuộc điều tra hình sự đối với một doanh nhân giàu có vào năm 2021, ngay sau khi mua căn hộ trong khu dân cư mới do công ty của doanh nhân này xây dựng ở Yerevan (Thủ đô của Armenia).

Khachatryan đã trả 71 triệu dram (180.000 USD) cho căn hộ rộng 167m2.

Theo Infocom.am, số tiền này ít hơn đáng kể so với mức mà chủ sở hữu của các căn hộ khác nằm trong cùng tòa nhà đã trả cho Jermuk Group - một nhà phát triển tư nhân.

Ngày 30/3, trong một tuyên bố, ACC cho biết, ông Khachatryan được giảm giá vì đã đặt căn hộ từ trước khi xây dựng. Tuy nhiên, cả ACC và Tập đoàn Jermuk Group đều không cung cấp bất kỳ bằng chứng tài liệu nào về việc đặt trước căn hộ.

Bài báo lưu ý rằng, trước đó, ACC đã điều tra Ashot Arsenyan, một doanh nhân nổi tiếng, người lãnh đạo Tập đoàn Jermuk Group, về hành vi mua phiếu bầu mà cảnh sát Armenia cáo buộc vào năm 2018.

Với lý do thiếu bằng chứng buộc tội, cơ quan thực thi pháp luật đã đình chỉ cuộc điều tra vào tháng 10/2021, sau 7 tháng kể từ khi Khachatryan chính thức hóa bằng luật thỏa thuận tài sản của mình với công ty của Arsenyan.

Tác giả của bài báo điều tra, Mkrtich Karapetyan, cho rằng ông Khachatryan có thể đã mua căn hộ với giá ưu đãi để đổi lấy việc không khởi tố Arsenyan.

Văn phòng Tổng Công tố ngày 17/4 cho biết, đã xem xét những nội dung trong bài báo và không phát hiện thấy hành vi sai trái nào của Khachatryan, nên không có một cuộc điều tra hình sự chính thức.

Ông Khachatryan, 46 tuổi, từng là công tố viên cấp cao trong các chính phủ cũ của Armenia.

Thủ tướng Nikol Pashinyan sau khi lên nắm quyền vào năm 2018 đã bổ nhiệm ông Khachatryan làm Giám đốc Cơ quan Điều tra Đặc biệt, sau này là Ủy ban Chống tham nhũng Armenia.

Theo Infocom.am, ngoài căn hộ 167m2 nêu trên, ông Khachatryan cũng sở hữu 2 căn hộ khác ở Yerevan.

Khachatryan là một trong số các quan chức Armenia từng mua các căn hộ cấp cao của Tập đoàn Jermuk.

Bộ trưởng Quốc phòng Suren Papikyan đã mua bất động sản đắt tiền ở Byuregh do Jermuk Group xây dựng.

Ấn phẩm điều tra Hetq.am gần đây đã có bài báo cho biết, mặc dù căn hộ của Suren Papikyan hiện trị giá ước tính 412.000 USD, nhưng Bộ trưởng này chỉ phải trả 168.000 USD vào mùa hè năm ngoái.

Thủ tướng Nikol Pashinyan ngày 14/3 đã lên tiếng bảo vệ Bộ trưởng Quốc phòng, đặt câu hỏi về giá trị thị trường của căn hộ mà tờ Hetq.am trích dẫn.

Thủ tướng Armenia cũng tuyên bố đã loại bỏ “tham nhũng có hệ thống” ở quốc gia châu Á này.

Các phương tiện truyền thông độc lập và ủng hộ phe đối lập ngày càng có nhiều cáo buộc các thành viên trong Chính phủ Armenia làm giàu cho bản thân.

Đầu tháng này, kênh YouTube của Nhật báo Aravot có trụ sở tại Yerevan đã bị tấn công khi kênh này chuẩn bị xuất bản một video thông tin chi tiết các vụ mua lại tài sản đắt tiền của một số quan chức Chính phủ cấp cao và các nhà lập pháp ủng hộ Chính phủ.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm