Theo dõi Báo Thanh tra trên
Đức Anh
Thứ năm, 30/12/2021 - 19:13
(Thanh tra) - Trong một phán quyết chưa từng có ở Kuwait, 6 thẩm phán đã phải nhận các án tù khác nhau và bị sa thải, liên quan đến một vụ án cấp cao về hối lộ và rửa tiền, truyền thông Kuwait đưa tin.
Tòa án Hình sự Kuwait đã kết án 6 thẩm phán các mức án tù từ 5 - 15 năm. Ảnh: Pixabay
Tòa án Hình sự Kuwait đã kết án 6 thẩm phán với các mức án tù từ 5 đến 15 năm; đồng thời, ra lệnh sa thải và tịch thu xe ô tô mà họ đã nhận hối lộ dưới hình thức quà tặng.
Cũng trong vụ án, Tòa án đã tuyên bố trắng án cho thẩm phán thứ bảy và yêu cầu thẩm phán thứ tám phải nộp phạt 5.000 KD.
Các bản án tù cũng được đưa ra cho các nhân viên của Bộ Tư pháp, cùng với yêu cầu sa thải những người này khỏi vị trí công việc đang nắm giữ, với các tội danh hối lộ, giả mạo và rửa tiền trong cùng vụ án nêu trên, liên quan đến một doanh nhân người Iran.
Được các phương tiện truyền thông Kuwait gọi với biệt danh là “mạng lưới của Fouad, người Iran”, vụ án bắt đầu từ tháng 7/2020 khi cảnh sát Kuwait bắt giữ một số người và thu giữ tài sản cùng một lượng lớn tiền mặt liên quan đến các giao dịch đáng ngờ.
Họ bị buộc tội rửa tiền, buôn bán rượu cấm và tàng trữ vũ khí.
Tham nhũng là vấn nạn nhức nhối ở Kuwait, là nguyên nhân của cuộc biểu tình lớn nhất trong lịch sử diễn ra cuối tháng trước với khoảng 90.000 người đã đổ xuống đường.
Ngày 28/11, Chính phủ Kuwait và Thủ tướng Nasser Al-Sabah đã phải đệ đơn từ chức lên Quốc vương Sabah Al-Ahmad Al-Sabah do liên quan các cáo buộc tham nhũng.
Ông Sheikh Nasser al-Mohammad al-Sabah bị cho là đã hối lộ 15 nghị sĩ với số tiền tổng cộng 350 triệu USD để ủng hộ Chính phủ và bản thân ông Sheik Nasser có dính líu tham nhũng.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.
Thu Trang
(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Thanh Lương
Nhóm PV
Lan Anh
Trọng Tài
Cảnh Nhật
Đăng Tân
Văn Thanh
Thanh Lương - Thanh Hoa
Lan Anh
Hoàng Hưng
Thanh Lương
Thanh Lương - Thanh Hoa