Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Không kích ác liệt tại miền Đông Ukraine

Thứ ba, 27/05/2014 - 13:59

(Thanh tra) - Với quan điểm "không đàm phán với quân khủng bố", nhà lãnh đạo mới của Ukraine, ông Petro Poroshenko đã tung ra các đợt không kích mạnh mẽ nhằm phá vỡ hang ổ của lực lượng ly khai nổi dậy ủng hộ Nga, sau khi họ chiếm giữ một cơ sở hàng không của Ukraine.

Sân bay Sergei Prokofiev tại Donetsk, miền Đông Ukraine - trung tâm diễn ra các trận không kích giữa quân đội chính phủ và lực lượng ly khai nổi dậy. Ảnh: Reuters.

Đây được xem là bước đi đầu tiên trong kế hoạch giải cứu Ukraine của "ông hoàng sô cô la" nhằm đưa đất nước thoát khỏi cảnh nội chiến và chia cắt bởi những tác động từ điện Kremlin. Theo ông, chiến dịch quân sự áp đảo trên có thể hạ lực lượng nổi dậy trong vòng vài giờ.

Theo giới quan sát, phản ứng quân sự mạnh mẽ bằng việc tổ chức chiến dịch lực lượng vũ trang tấn công lực lượng ly khai tại miền Đông Ukraine là một hành động đáp lại mang tính thách thức trước "thành ý" sẵn sàng đối thoại từ phía Moscow.

Với một quan điểm cứng rắn và quyết liệt, các quyết định của ông Poroshenko được đưa ra chắc chắn và mang tính chiến lược cao. Ngay cả khi chiến dịch đang được vận hành, ông Petro Poroshenko đã tổ chức một cuộc họp báo tại Kiev với mục tiêu phát huy tính hiệu quả của các đợt tấn công quân sự từ Chính phủ. "Hoạt động chống khủng bố không nên kéo dài hai đến ba tháng. Chỉ nên nhanh chóng trong vài giờ", truyền thông dẫn lời từ quan điểm đánh nhanh và hiệu quả của ông.

Tổng thống mới của Ukraine cũng bày tỏ thẳng thắn về lực lượng nổi dậy: "Đây chỉ đơn giản là những kẻ cướp. Không ai trong bất kỳ một nhà nước nào tổ chức đàm phán với những kẻ khủng bố".

Tại nơi xảy ra những trận không kính ác liệt, chỉ vài giờ sau khi lực lượng ly khai tổ chức chiếm giữ Sân bay Sergei Prokofiev tại Donetsk, miền Đông Ukraine, khói và tiếng súng nổ ngày càng dữ dội hơn.

Donetsk - nơi sinh sống của hơn 1 triệu người, nơi mà lực lương ly khai tuyên bố là Thủ đô của "Nước Cộng hòa nhân dân" do họ thành lập. Việc bỏ phiếu hôm Chủ nhật vừa qua cũng không được tiến hành tại đây.

Chính phủ cho biết, họ đã dùng súng bắn phá khu vực để cảnh cáo, sau đó tấn công vị trí tập trung của lực lượng phiến quân, nhằm phân tán lực lượng trước khi lính nhảy dù của quân đội nhảy vào cận chiến.

Người cầm đầu lực lượng lượng ly khai cho biết: "Vẫn tiếp tục chiến đấu bằng cách sử dụng máy bay và trực thăng. Tuy nhiên, chúng tôi không nắm được thông tin về thương vong. Phe chúng tôi đã tiêu diệt một trực thăng phía quân đội". Hiện tại, trận chiến vẫn tiếp tục diễn ra ác liệt, thương vong đến từ cả hai bên.

Trước tình hình trên, Bộ Ngoại giao Nga đã kêu gọi Kiev ngăn chặn chiến dịch của Tổng tống Poroshenko, cái mà Moscow gọi là "hoạt động quân sự chống lại người dân nước mình" và kêu gọi Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu điều tra vụ đụng độ tại Donetsk.

Minh Việt

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

World Cup 2026: Những nỗ lực phòng chống tham nhũng, cá cược của FIFA

World Cup 2026: Những nỗ lực phòng chống tham nhũng, cá cược của FIFA

(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.

Phúc Lâm – Minh Ngọc

15:49 27/05/2026

Tin mới nhất

Xem thêm