Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thành Công
Thứ hai, 13/07/2026 - 13:23
(Thanh tra) - Để chạy đua với thời gian khi các mẫu sinh phẩm đang suy thoái từng ngày, các địa phương đồng loạt ra quân và đang gấp rút hoàn thành cao điểm thu nhận mẫu AND cho thân nhân liệt sĩ.
Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" (Chiến dịch 500 ngày đêm), bằng sự hiệp đồng chặt chẽ của các lực lượng, địa phương, cùng sự tham gia tích cực của người dân, góp phần hỗ trợ Chiến dịch tìm kiếm, thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ, nhằm hiện thực hóa ước nguyện đoàn tụ cho các gia đình.

Thu nhận mẫu ADN tại nhà thân nhân liệt sĩ khó khăn trong việc đi lại. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa
Sau gần 4 tháng triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, nhiều kết quả quan trọng đã được xác lập, tiếp thêm niềm tin cho hành trình tri ân những người đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc.
Cùng với đó, Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia liên tục ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, nhất là những nơi còn nhiều thông tin cần xác minh. Sự vào cuộc quyết liệt ấy đã tạo chuyển biến rõ nét trong toàn hệ thống.
Không dừng lại ở công tác tìm kiếm, quy tập, Chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai đồng bộ trên nhiều mặt công tác nhằm rút ngắn thời gian xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tạo cơ sở khoa học để đưa hài cốt các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương.
Báo cáo của Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia cho thấy, khắp cả nước, các quân khu và địa phương tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện, tổ chức lấy mẫu tại các nghĩa trang liệt sĩ theo đúng quy trình chuyên môn.
Theo số liệu mới nhất, đến nay đã tìm kiếm, quy tập được 1.312 hài cốt liệt sĩ và 3 mộ liệt sĩ tập thể tại tỉnh Tuyên Quang; rà phá bom mìn, vật nổ được 7.025,15ha, riêng vùng lõi Vị Xuyên (Tuyên Quang) được 3.175,43ha (đạt 77,9% tiến độ).
Cùng với đó, Chiến dịch 500 ngày đêm cũng đã tổ chức lấy mẫu đối với 35.925 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin; thu nhận 93.464 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, đồng bộ vào cơ sở dữ liệu 53.036 mẫu; tiếp nhận, lưu trữ 11.642 mẫu hài cốt và đang khẩn trương tiến hành giám định ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Ban Chỉ đạo TP Hà Nội về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ trên địa bàn thành phố. Ảnh: UBND TP Hà Nội
Đến nay, nhiều địa phương đã hoàn thành đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Đây là chiến dịch quy mô lớn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ.
Trong đó, Thanh Hóa là địa phương đầu tiên hoàn thành 100% việc thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, tiếp đến là các tỉnh Bắc Ninh, Hà Nội, Quảng Ninh…
Cụ thể, tỉnh Thanh Hóa, sau 3 ngày triển khai đợt cao điểm (từ ngày 3 - 5/7), Công an tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành việc thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính có mặt tại địa phương.
Theo kế hoạch, đợt thu nhận này được tổ chức từ ngày 3 - 6/7 với khoảng 1.463 mẫu ADN cần lấy. Nhờ công tác chuẩn bị kỹ lưỡng, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị, địa phương…, việc thu nhận đã hoàn thành chỉ sau 3 ngày, với 1.239 mẫu ADN được thu nhận trực tiếp, sớm hơn kế hoạch 1 ngày.
Với kết quả này, Thanh Hóa trở thành địa phương hoàn thành đầu tiên việc thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ thuộc diện có mặt tại địa phương.
Tiếp đến là Hà Nội cũng đã hoàn thành xuất sắc đợt cao điểm triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin, ghi nhận kết quả ấn tượng với hơn 15.000 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ được thu thập và số hóa.
Kết quả chỉ đến ngày 7/7, toàn thành phố đã thu nhận được 15.223 trường hợp trên hệ thống Căn cước/Dân cư quốc gia, toàn bộ dữ liệu thu nhận thông tin ADN tích hợp trên phần mềm căn cước đã được truyền về Cục C06 - Bộ Công an ngay trong đợt cao điểm. Trong đó, riêng đợt cao điểm vừa qua đã thu thập được 14.703 mẫu.
Việc kết nối dữ liệu số này được kỳ vọng sẽ rút ngắn đáng kể thời gian xác định thông tin hài cốt liệt sĩ, mang lại niềm an ủi cho hàng nghìn gia đình sau nhiều thập kỷ chờ đợi.
Đến nay, tỉnh Bắc Ninh cũng đã hoàn thành đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sỹ chưa xác định được thông tin trên địa bàn toàn tỉnh; Quảng Ninh đã hoàn thành hơn 91% kế hoạch lấy mẫu giám định ADN hài cốt liệt sĩ…
Tham gia đợt lấy mẫu, ông Nguyễn Xuân Chiều (trú xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh) rưng rưng: “Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nhờ có chính sách của Đảng, Nhà nước và sự tận tình của lực lượng Công an, chúng tôi có thêm niềm tin, hy vọng để tìm lại được người thân…”.
Trong Chiến dịch 500 ngày đêm, còn phải kể đến sự tham gia tích cực của người dân góp phần hỗ trợ Chiến dịch tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" đang bước vào giai đoạn cao điểm với sự chung sức của các cấp, các ngành và đông đảo Nhân dân trên cả nước. Từ nhiều cách làm linh hoạt, các địa phương đã huy động người dân cùng tham gia cung cấp thông tin, tìm lại ký ức, lần theo dấu vết tại những địa bàn từng diễn ra chiến sự, góp phần phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Và cũng từ những ký ức của người dân tưởng chừng đã chìm vào quên lãng, nhưng lại là manh mối giúp lực lượng chức năng lần tìm, quy tập nhiều hài cốt liệt sĩ để đưa các anh về với đất mẹ.
Theo thống kê chưa đầy đủ, cả nước hiện còn hàng trăm nghìn liệt sĩ hy sinh trong các cuộc kháng chiến đã được quy tập về các nghĩa trang nhưng chưa xác định được danh tính. Với quyết tâm chính trị cao cùng sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cả nước đang nỗ lực hoàn thành toàn diện "Chiến dịch 500 ngày đêm", tạo lập cơ sở dữ liệu đồng bộ phục vụ giám định ADN, từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.
Đó cũng là lời tri ân sâu sắc và thiết thực hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), góp phần hiện thực hóa khát vọng không để một người anh hùng nào còn phải nằm lại trên đất mà họ đã cống hiến trọn đời vì Tổ quốc mà không xác định được danh tính.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chi bộ 4, Đảng bộ Thanh tra tỉnh Vĩnh Long đã xây dựng mô hình “Mỗi đảng viên một việc tốt – Xây dựng Quỹ nghĩa tình theo gương Bác”, từng bước đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên của mỗi đảng viên.
Phương Như
(Thanh tra) - Chồng, cha, ông chúng tôi là ông Nguyễn Duy Lai (cha vợ đồng chí Chu Văn Thuỷ, Phó Tổng Biên tập Báo Thanh tra; cha đẻ đồng chí Nguyễn Vũ Vân Anh, Thanh tra viên, Phòng Hành chính, Văn phòng Thanh tra Chính phủ), sinh năm 1954, đã từ trần hồi 05 giờ 20 phút ngày 10 tháng 7 năm 2026 (tức ngày 26 tháng 5 năm Bính Ngọ), hưởng thọ 73 tuổi.
Gia đình bà quả phụ Vũ Thị Thanh
Thành Công
Thành Công
Thanh Hoa
Quang Dân
Minh Nghĩa
Văn Thanh
Văn Thanh
Hương Giang
Trần Quý
Cảnh Nhật
Thanh Lương
T.Vần
Thanh Giang
Trung Hà
Phương Như