Theo dõi Báo Thanh tra trên
Đức Anh
Thứ tư, 14/07/2021 - 15:31
(Thanh tra) - Các nhà hoạt động kêu gọi Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đình chỉ việc giải ngân, làm dấy lên cảnh báo về thiếu trách nhiệm giải trình đối với một số khoản vay ở châu Phi.
Ảnh: AA
Trước đó, trong Hội nghị mùa Xuân của Ngân hàng Thế giới (WB) và IMF vào tháng 4/2021, IMF đã phải đối mặt với một "cơn bão" trên mạng xã hội ở Kenya, chỉ trích tổ chức này phê duyệt khoản vay 2,34 tỷ USD cho quốc gia Đông Phi trong bối cảnh các cáo buộc tham nhũng lan rộng và lo ngại về mức nợ cao của nước này.
Các sự kiện trực tuyến chính thức của hội nghị đã bị gián đoạn và một bản kiến nghị tạm dừng giải ngân khoản vay cho đến khi chính quyền Kenya mới có trách nhiệm hơn được ký bởi hơn 230.000 “người đóng thuế Kenya mệt mỏi”.
Bản kiến nghị bày tỏ rằng: "Kenya không có gì để trình bày cho các khoản vay trước đây của IMF, trong khi giá các mặt hàng cơ bản như nhiên liệu đang tăng chóng mặt".
Wangari Kinoti, một nhà hoạt động nữ quyền người Kenya và cố vấn chính sách quốc tế của ActionAid vào thời điểm đó đã lên tiếng cho rằng: “Tất cả hành động phản ứng với IMF của Kenya trong vài ngày qua là đáng khích lệ, nhưng tôi mong rằng nó bao gồm một sự chỉ trích rộng rãi hơn về những gì đi kèm với các khoản vay của IMF”.
Trong gói tài trợ 3 năm đang được đề cập, các nhân viên IMF kêu gọi cắt giảm hơn nữa dự luật tiền lương khu vực công và loại bỏ các miễn giảm thuế tiêu dùng, bao gồm cả nhiên liệu.
Vào tháng 6 vừa qua, các sáng kiến công dân tương tự đã được đưa ra ở Nigeria và Uganda, kêu gọi đình chỉ giải ngân các khoản vay của IMF.
Tại Cameroon, 20 nữ lãnh đạo đã gửi thư đến IMF yêu cầu tạm dừng khoản vay đang chờ xử lý cho đến khi 2 khoản vay của IMF với tổng trị giá 382 triệu USD giải ngân cho Cameroon được hạch toán đầy đủ. Khoản vay mới được đưa ra vào thời điểm Cameroon đã yêu cầu xóa nợ khẩn cấp, với cam kết “trở lại con đường củng cố tài khóa” trong quá trình phục hồi.
Trong tháng 6, Giám đốc Truyền thông IMF Gerry Rice lưu ý rằng, Quỹ đã đồng ý các biện pháp chống tham nhũng với Cameroon. Tuy nhiên, Sarah Saadoun, nhà nghiên cứu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, người đã điều tra việc thực hiện các biện pháp này và nhận thấy rằng, những nỗ lực của IMF là không đủ khi xảy ra vụ bê bối tham nhũng trong Covid-19 làm rung chuyển Cameroon.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
Hồng Thành
(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.
Hồng Thành
Hồng Thành
Phương Âu
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
PV
PV
Nguyễn Điểm
Cảnh Nhật
Trung Hà
Thái Hải
PV
Bùi Bình
Giang Sơn