Theo dõi Báo Thanh tra trên
Ngọc Anh
Thứ năm, 10/03/2022 - 17:00
(Thanh tra) - Phiên xét xử cựu Bộ trưởng Tài chính Zimbabwe Ignatius Chombo - người đang phải đối mặt với tội danh tham nhũng, lạm dụng quyền lực, được hoãn sang ngày 7/4.
Cựu Bộ trưởng Tài chính Zimbabwe Ignatius Chombo. Ảnh: The Herald
Chombo bị cáo buộc, trong khoảng thời gian từ ngày 1/10/2005 đến ngày 12/1/2006, đã gian dối khi trình bày kế hoạch mua thiết bị cơ giới hóa nông nghiệp và nhờ đó được Ngân hàng Dự trữ Zimbabwe duyệt cho vay. Tuy nhiên, trên thực tế, số tiền này lại được dùng để mua 2 chiếc Toyota Hilux Vigo.
Ngoài ra, các cáo buộc khác đối với Chombo là trong khoảng thời gian từ ngày 2/9/2006 đến ngày 25/3/2008, khi còn là Bộ trưởng Chính quyền địa phương, Công trình Công cộng và Phát triển Đô thị, ông đã mua lại một cách bất hợp pháp tài sản của thành phố Harare, cụ thể là tiểu khu 61 Helensvale, Harare.
Khi mua tài sản, ông Chombo nắm đầy đủ thông tin về việc chính quyền địa phương đã xin chuyển mục đích sử dụng khu đất này từ một khu đất công cộng sang không gian dành cho tổ hợp các ngôi nhà. Chombo đã đăng ký mua dưới tên Harvest-Net Enterprises (Pvt) Limited - một công ty do chính ông sở hữu.
Ông Chombo được xem là một trong những đồng minh của cựu Tổng thống Robert Mugabe. Ông được bổ nhiệm chức Bộ trưởng Tài chính Zimbabwe hồi tháng 10/2017. Sau đó không lâu, ngày 24/11/2017, ông bị quân đội bắt giam và bị buộc tội tham nhũng và lạm dụng quyền lực ngay sau đó 1 ngày.
Trước khi giữ chức vụ Bộ trưởng Tài chính, ông Chombo là Bộ trưởng Bộ Nội vụ từ 2015 - 2017; Bộ trưởng Chính quyền địa phương, Công trình Công cộng và Phát triển Đô thị từ 2000 - 2015.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.
Thu Trang
(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Thu Huyền
Cảnh Nhật
TS. Trần Đăng Vinh Vụ trưởng Vụ Pháp chế - TTCP
T. Minh
Đông Hà - Thanh Hoa - Chính Bình
Thanh Lương
Nhóm PV
Lan Anh
Đăng Tân
Trọng Tài
Cảnh Nhật
Đăng Tân