Theo dõi Báo Thanh tra trên
Minh Quân
Thứ năm, 03/10/2024 - 17:41
(Thanh tra) - Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC) cho biết, hai con trai của cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad đã kê khai tài sản đúng hạn theo yêu cầu trong cuộc điều tra tham nhũng nhắm vào vị cựu Thủ tướng 99 tuổi.
Tan Sri Mokhzani Mahathir (trái) và Mirzan Mahathir (phải) khai báo tài sản trong vòng 43 năm qua, kể từ năm 1981. Ảnh: Asia News
MACC đã yêu cầu hai con trai của cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad, là Mirzan Mahathir và Mokhzani Mahathir, kê khai tài sản trong cuộc điều tra tham nhũng đang kéo dài của Chính phủ.
Thời gian họ phải kê khai kể từ năm 1981, là thời điểm ông Mahathir trở thành Thủ tướng.
Việc kê khai tài sản của hai con trai cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad liên tục được gia hạn từ tháng 2 năm nay và hạn cuối cùng được ấn định vào tháng 9.
Giám đốc MACC, Azam Baki phát biểu trước báo giới: “Chúng tôi vẫn đang tiến hành điều tra và tiếp tục làm việc với cả hai để thu thập thêm thông tin”.
Cựu Bộ trưởng Tài chính Daim Zainuddin, một trong những đồng minh tin cậy của ông Mahathir đã từ chối kê khai tài sản theo yêu cầu và cho rằng việc MACC nhắm vào ông là hành động trả thù, có động cơ chính trị của Thủ tướng Anwar Ibrahim.

Cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad là “đối tượng chính” trong cuộc điều tra tham nhũng mà MACC đang tiến hành. Ảnh: Reuters
Thủ tướng Anwar đương nhiệm từng là học trò của ông Mahathir. Do bất đồng với ông Mahathir, ông Anwar đã bị tước khỏi mọi chức vụ trong Chính phủ từ năm 1998, thậm chí đi tù vì tội tham nhũng.
Kể từ đó, Anwar đã trở thành phe đối lập nổi bật, là người thúc đẩy cải cách dân chủ và được phương Tây săn đón.
Khi ông Anwar lên nắm quyền, Chính phủ của Anwar đã phải đối mặt với vô số lời chỉ trích từ các đảng đối lập bởi hàng loạt quyết sách sai lầm, như sử dụng Luật Chống nổi loạn để kìm hãm sự bất đồng chính kiến, thậm chí là cáo buộc hình sự với Phó Thủ tướng Ahmad Zahid Hamidi.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo báo cáo của Ban Thư ký Liên hợp quốc, ngày càng nhiều quốc gia coi giáo dục phòng, chống tham nhũng (PCTN) là một công cụ chiến lược nhằm hình thành văn hóa liêm chính ngay từ sớm. Thay vì chỉ tập trung vào cơ chế phát hiện và xử lý vi phạm, nhiều nước đã chuyển sang tiếp cận phòng ngừa thông qua giáo dục, xây dựng chuẩn mực đạo đức công dân và thúc đẩy trách nhiệm xã hội.
Dương Thành
(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Lê Phương
Nguyễn Điểm
Hương Giang
Trí Vũ
Đăng Tân
Đăng Tân
Hương Giang
Đăng Tân
Cảnh Nhật
Hương Giang
Trần Quý
PL-BĐ