Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela qua đời

Thứ sáu, 06/12/2013 - 10:52

(Thanh tra) - Tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi, ông Nelson Mandela, biểu tượng của cuộc chiến chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, đã qua đời ở tuổi 95 sau một thời gian dài chiến đấu với bệnh tật.

Cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela đã qua đời vào tối ngày 5/12. Ảnh: BBC

Tối qua (5/12) , Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma đã thông báo trên truyền hình về sự ra đi của cựu Tổng thống Nelson Mandela.

"Ông ấy đang yên nghỉ. Đất nước của chúng ta đã mất đi người con vĩ đại nhất. Nhân dân chúng ta đã mất đi một người cha. Chúng ta biết rằng, ngày này sẽ phải đến nhưng chưa bao giờ nguôi ngoai sự mất mát sâu sắc này", ông Zuma xúc động nói.

Tổng thống Zuma cho biết, ông Mandela ra đi lúc 21 giờ, ngày 5/12 theo giờ địa phương .

Trong những tháng gần đây, ông Mandela đã gặp phải các vấn đề về sức khỏe, trong đó có bệnh viêm phổi, khiến ông phải nhiều lần nhập viện. Đầu tháng 9 năm nay, ông Mandela đã được xuất hiện sau 85 ngày liền điều trị bệnh viêm phổi. 


Ông Mandela trở thành Tổng thống da đen đầu tiên ở Nam Phi vào năm 1994 sau gần 3 thập kỷ đấu tranh chống lại sự áp bức của người da trắng. Không chỉ đối với quốc gia ở Nam Phi, mà ông là biểu tượng chống phân biệt chủng tộc của nhân dân yêu chuộng hòa bình và bình đẳng trên khắp thế giới.


Ông Mandela từng lãnh đạo cuộc tranh đấu chống nạn phân biệt chủng tộc và được xem là cha già dân tộc của Nam Phi. 

Từ 1994 - 1999, ông Nelson Mandela thực hiện nhiệm kỳ Tổng thống 4 năm với vinh dự là vị Tổng thống da đen đầu tiên của nước này. Trước đó, ông Mandela đã bị giam giữ suốt 27 năm và bị tổn thương phổi nghiêm trọng khi phải làm việc tại một mỏ đá.


Năm 1993, ông Mandela giành Giải Nobel Hòa bình cùng cựu Tổng thống FW de Klerk vì những nỗ lực chấm dứt chủ nghĩa apartheid và đưa dân chủ tới Nam Phi.


Ông bị chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt vào năm 2001.


Năm 2004, ông bắt đầu nghỉ hưu, rời khỏi chính trường và kể từ đó, ông ít khi xuất hiện trước công chúng.


Đức Tổng giám mục Desmond Tutu , người ủng hộ và tham gia vào chiến dịch chống nạn phân biệt chủng tộc của ông Nelson Mandela bày tỏ sự tiếc thương về sự ra đi của vị cựu lãnh đạo: “Ông Mandela là một món quà tuyệt vời của nhân loại. Ông làm cho Nam Phi và Châu Phi cảm thấy hãnh diện khi là chính mình”.

Theo nguồn thông tin nhận được, xác ông Mandela đã được chuyển đến nhà xác tại Thủ đô Pretoria, đám tang sẽ diễn ra vào ngày thứ 7 tới.Hội đồng Bảo an Liên lợp quốc tại New York dành 1 phút mặc niệm cho vị lãnh đạo tôn kính. Ảnh: AFPSự ra đi của ông là mất mát lớn không chỉ đối với người dân Nam Phi mà cho tất cả nhân dân yêu chuộng hòa bình. Ảnh: ReutersNgười dân tiễn đưa vị cha già dân tộc Nelson Mandela. Ảnh: AFP

Theo nguồn thông tin nhận được, xác ông Mandela đã được chuyển đến nhà xác tại Thủ đô Pretoria, đám tang sẽ diễn ra vào ngày thứ 7 tới.Hội đồng Bảo an Liên lợp quốc tại New York dành 1 phút mặc niệm cho vị lãnh đạo tôn kính. Ảnh: AFPSự ra đi của ông là mất mát lớn không chỉ đối với người dân Nam Phi mà cho tất cả nhân dân yêu chuộng hòa bình. Ảnh: ReutersNgười dân tiễn đưa vị cha già dân tộc Nelson Mandela. Ảnh: AFP

Theo nguồn thông tin nhận được, xác ông Mandela đã được chuyển đến nhà xác tại Thủ đô Pretoria, đám tang sẽ diễn ra vào ngày thứ 7 tới.Hội đồng Bảo an Liên lợp quốc tại New York dành 1 phút mặc niệm cho vị lãnh đạo tôn kính. Ảnh: AFPSự ra đi của ông là mất mát lớn không chỉ đối với người dân Nam Phi mà cho tất cả nhân dân yêu chuộng hòa bình. Ảnh: ReutersNgười dân tiễn đưa vị cha già dân tộc Nelson Mandela. Ảnh: AFP

Việt Minh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Cần hành động nhiều hơn để chống tham nhũng và đảm bảo liêm chính

Cần hành động nhiều hơn để chống tham nhũng và đảm bảo liêm chính

(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.

Thu Trang

09:00 02/04/2026
Chỉ số tham nhũng toàn cầu giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ

Chỉ số tham nhũng toàn cầu giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ

(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.

Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP

11:10 11/02/2026

Tin mới nhất

Xem thêm