Theo dõi Báo Thanh tra trên
Đức Anh
Thứ sáu, 11/03/2022 - 07:00
(Thanh tra) - Một tòa án Kuwait đã tuyên trắng án cho 2 cựu bộ trưởng và các đồng bị cáo về các cáo buộc tham nhũng trong một vụ bê bối làm hình ảnh Chính phủ bị hoen ố.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Kuwait Sheikh Khalid al-Jarrah Al-Sabah tại cuộc họp ngày 20/7/2016. Ảnh: Cliff Owen / AP
Các cáo buộc chống lại cựu Thủ tướng Kuwait Sheikh Jaber al-Mubarak Al Sabah và đồng minh của ông, cựu Bộ trưởng Nội vụ Sheikh Khalid al-Jarrah Al Sabah, cùng với các quan chức khác, liên quan đến việc biển thủ 790 triệu USD đã bị mất từ quỹ viện trợ quân sự trong nhiều năm trước.
Bê bối được gọi với cái tên “vụ án quỹ quân đội” đã tạo một cơn chấn động trong nước, thu hút sự quan tâm của dư luận suốt năm qua. Vụ việc cũng làm dấy lên hy vọng về một sự xét xử minh bạch, công bằng ở quốc gia Trung Đông - nơi vấn nạn tham nhũng trong Chính phủ đã trở thành đặc hữu, từ lâu làm tổn thương lòng tin của công chúng.
Trong một động thái chưa từng có hồi năm ngoái, Tòa án Kuwait đã ra lệnh giam giữ 2 cựu bộ trưởng và thành viên hoàng gia, Sheikh Jaber và Sheikh Khalid, chờ xét xử.
Tuy nhiên, ngày 8/3 vừa qua, tòa án đã ra phán quyết rằng, xóa bỏ mọi cáo buộc đối với những người này, do cơ quan công tố đã không chứng minh được các sai phạm.
Theo Hãng tin AP, nhiều người Kuwait coi quyết định này là không đáng ngạc nhiên nhưng gây thất vọng về các vụ truy tố tội phạm tham nhũng của đất nước, nhất là trong bối cảnh Chính phủ nước này luôn công khai khẳng định nỗ lực nhằm loại bỏ tận gốc tham nhũng.
Trong khi đó, các nhà lập pháp trong Quốc hội Kuwait tuyên bố sẽ yêu cầu một phiên họp Quốc hội đặc biệt vào tuần tới để khôi phục một cuộc điều tra về các quỹ quân sự bị thất thoát.
Tags
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Hòa Bình
Lan Anh
Minh Nghĩa
Trang Nguyệt
Văn Thanh
Cảnh Nhật
Thanh Lương
Thái Hải
Phương Hiếu
Trung Hà
Quốc Huỳnh