Theo dõi Báo Thanh tra trên
Đức Anh
Thứ năm, 30/05/2024 - 14:26
(Thanh tra) - Các công tố viên Malta đã chính thức đệ trình cáo buộc đối với cựu Thủ tướng Joseph Muscat về tội tham nhũng trong hợp đồng y tế công năm 2015.
Ông Joseph Muscat vẫy tay chào những người ủng hộ sau bài phát biểu cuối tại Đại hội Đảng Lao động trước cuộc bầu cử lãnh đạo Đảng mới tại Paola, Malta ngày 10/1/2020. Ảnh: REUTERS/Darrin Zammit Lupi
Theo Hãng tin Reuters, hàng trăm người tập trung bên ngoài tòa án ở Valletta ngày 28/5 để ủng hộ ông Muscat.
Cựu lãnh đạo Đảng Lao động 50 tuổi, người tại nhiệm từ năm 2013 đến 2020, đã hoàn toàn phủ nhận mọi cáo buộc, trước danh sách các tội danh bao gồm rửa tiền, nhận hối lộ và cấu kết tội phạm.
Cựu Chánh Văn phòng Thủ tướng Keith Schembri, cựu Bộ trưởng Y tế Konrad Mizzi phải đối mặt với cáo buộc tương tự và cũng không nhận tội.
Trong khi, cựu Phó Thủ tướng Malta Chris Fearne và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Edward Scicluna - người từng là Bộ trưởng Tài chính năm 2015, đối mặt với các cáo buộc nhẹ hơn, bao gồm gian lận và biển thủ tại một phiên điều trần khác vào ngày 29/5. Họ cũng phủ nhận mọi hành vi sai trái.
Việc buộc tội ông Muscat diễn ra vài tuần sau cuộc điều tra kéo dài 4 năm, liên quan nghi ngờ hành vi gian lận trong cách Chính phủ của ông Muscat xử lý hợp đồng trị giá 4 tỷ euro (4,35 tỷ USD) để quản lý 3 bệnh viện ở Malta.
Hợp đồng được trao cho Tập đoàn Vitals Global Healthcare, vốn trước đó chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế. Sau đó, hợp đồng được chuyển nhượng cho Tập đoàn Steward Healthcare có trụ sở tại Dallas (Texas, Mỹ), nhưng tòa án Malta đã vô hiệu hóa thỏa thuận này vì lý do gian lận.
Cựu Thủ tướng Joseph Muscat đến phiên điều trần cùng với vợ. Ông vẫy tay chào những người ủng hộ trước khi bước vào tòa án.
Tags
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.
Thu Trang
(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Phương Hiếu
Nam Dũng
Thanh Lương
Trần Kiên
Trần Kiên
Trần Quý
Thanh Lương
Hà Anh
B.S
Thu Huyền
Thanh Nhung
PV