Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng sở hữu 53 tòa nhà lãnh 30 năm tù vì tội tham nhũng

Ngọc Anh

Thứ sáu, 03/02/2023 - 22:28

(Thanh tra) - Một tòa án ở Cameroon hôm thứ 2/2 đã kết án cựu Bộ trưởng Quốc phòng Edgar Alain Mebe Ngo'o 30 năm tù vì biển thủ hơn 38 triệu USD.

Ảnh: AA

Edgar Alain Mebe Ngo’o bị bắt giam và ngồi tù từ năm 2019, mới đây đã bị Tòa án Hình sự Đặc biệt kết án với 4 tội danh, bao gồm biển thủ công quỹ, rửa tiền nghiêm trọng, lập hóa đơn quá mức cho các hợp đồng và tham nhũng.

Vợ ông là Bernadette cũng bị kết tội biển thủ khoảng 8 triệu USD và bị kết án 10 năm tù.

Ngoài ra, tòa án đã ra lệnh tịch thu tài sản của cặp vợ chồng, bao gồm 53 tòa nhà, 21 tài khoản ngân hàng, 39 phương tiện xe cộ và hơn 500.000 USD tiền mặt.

Cũng trong vụ việc, cộng sự thân cận của cựu Bộ trưởng là Đại tá Elie Mboutou và Maxime Leonard Mbangue - cựu Thanh tra Kho bạc và cố vấn của Bộ Quốc phòng, lần lượt bị kết tội biển thủ khoảng 26 triệu USD và 1 triệu USD.

Cả hai bị kết án mỗi người 25 năm tù.

Cặp vợ chồng cựu Bộ trưởng Quốc phòng Cameroon sở hữu khối tài sản đồ sộ bị tịch thu, bao gồm: 53 tòa nhà, 21 tài khoản ngân hàng, 39 phương tiện xe cộ và hơn 500.000 USD tiền mặt. Ảnh: cameroonconcordnews

Một đồng phạm khác là Victor Menye, cựu Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB, được trắng án về tội tham nhũng, nhưng bị kết tội đồng lõa rửa tiền và bị kết án 9 năm tù.

Ngo’o và vợ đã phủ nhận mọi hành vi sai trái và luật sư của họ cho biết họ sẽ kháng cáo các bản án lên Tòa án Tối cao.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm: Điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững

Liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm: Điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững

(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Hồng Thành

17:56 30/07/2026
Các đối tác quốc tế cam kết đồng hành cùng ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác phòng, chống tham nhũng

Các đối tác quốc tế cam kết đồng hành cùng ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác phòng, chống tham nhũng

(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.

Hồng Thành

14:54 29/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm