Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 11/12/2014 - 09:38
Hơn 110.000 người tại nước Anh vẫn đang sống với những món nợ tang lễ. Điều đó lí giải tại sao nhiều gia đình đã chọn lựa chôn người thân tại vườn nhà chỉ vì chi phí tang lễ quá đắt đỏ.
Nghị sĩ Đảng Lao Động Anh Emma Lewell-Buck cho biết, nhiều gia đình tại Anh đang buộc phải bán tài sản hoặc đối mặt với những khoản vay nợ khi tổ chức tang lễ cho người thân vì chi phí tổ chức một đám tang đang ngày càng tăng. "Hơn 110.000 người tại nước này vẫn đang sống với những món nợ tang lễ", nghị sĩ nói.
Theo Dailymail, trung bình chi phí cho một đám tang vào khoảng hơn 3.500 bảng Anh- số tiền này gần gấp đôi mức tiền để chi trả cho một tang lễ cách đây một thập kỷ. Thậm chí, ở một số vùng, số tiền này có thể lên tới 7.000 bảng Anh vì thiếu chỗ chôn cất.
“Mất đi người thân là điều tồi tệ chúng ta phải đối mặt. Tất cả mọi người đều muốn tổ chức cho người thân của mình một tang lễ tử tế nhưng thật đáng buồn, ngày càng ít người có đủ khả năng chi trả cho một tang lễ bình thường.

Bà Emma Lewell-Buck
Những khoản vay nợ càng tăng, họ đang quay trở lại với kiểu chôn cất truyền thống. Một vài người tự tổ chức tang lễ trong khi thậm chí, những người khác còn chôn cất người thân trong vườn sau”, bà Emma cho biết.
Cũng theo bà Emma, trước xu hướng trên, một vài công ty cũng đang giảm giá cho các dịch vụ tang lễ. Những người dân sẽ dễ dàng chọn lựa các dịch vụ tang lễ hơn nếu giá cả phải chăng.
“Một phụ nữ trong khu vực tôi đang sinh sống đang phải đối mặt với món nợ không thể kiểm soát được. Và câu chuyện đáng buồn của cô ấy không phải là duy nhất”, bà nói thêm.
Theo Phạm Linh/TPO
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
Phương Âu
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Thanh Lương
Dương Nguyễn
Lê Hữu Chính
Bùi Bình
Hoàng Hưng
Thái Nam
TS. Nguyễn Thị Hồng Thúy, Trưởng Khoa NV2, Trường Cán bộ Thanh tra, Thanh tra Chính phủ
Trí Vũ
PV
Bảo Anh
Trọng Tài
Đăng Tân