Theo dõi Báo Thanh tra trên
Ngọc Anh
Thứ sáu, 16/07/2021 - 10:37
(Thanh tra) - Thủ tướng Albania Edi Rama tuyên bố, ở mọi tiểu bang và cơ quan công quyền, Chính phủ sẽ bố trí những cán bộ làm công việc giám sát, phòng chống tham nhũng.
Ảnh: exit news
Những người này sẽ được bố trí kín đáo vào các bộ phận hành chính khác nhau trong các cơ quan như bệnh viện, trường học...
Trong một cuộc họp để khánh thành công trình xây dựng tại Bệnh viện Phụ sản Queen Geraldine, Thủ tướng Rama cho biết, cuộc chiến chống tham nhũng phải diễn ra trong chính các cơ quan nhà nước.
“Chúng tôi đang trong quá trình xây dựng mạng lưới chống tham nhũng thông qua hệ thống công. Đây là lý do mà trong các bệnh viện và trong tất cả cơ sở, sẽ có một mạng lưới các cá nhân sẽ ở đó để thực hiện công việc này, góp phần tách người tham nhũng ra khỏi người không tham nhũng”.
Ông Rama nói thêm: “Không có cuộc chiến chống tham nhũng nếu nó không diễn ra trong khối nhà nước. Chỉ khi đó, thu nhập, lòng tin, phẩm giá và sự tôn trọng mới tăng lên. Albania sẽ leo lên đỉnh cao. Nhà nước sẽ trở thành đồng minh tất yếu của công dân”.
Những dữ liệu gần đây của Viện Dân chủ và Hòa giải cho thấy, người dân đặt niềm tin vào các tổ chức giáo dục và chăm sóc sức khỏe hơn là Chính phủ. Trên thực tế, các đảng phái chính trị, tòa án, Quốc hội, cơ quan hành pháp, cơ quan công tố nằm trong danh sách ít được tín nhiệm nhất trong nước.
Niềm tin cao nhất của người dân đặt vào các tổ chức tôn giáo, cơ sở giáo dục, lực lượng vũ trang và xã hội dân sự.
1/3 số người được hỏi cho biết, đã hối lộ để nhận được các dịch vụ từ chính quyền trung ương vào năm 2020.
Trong những tuần gần đây, khi Albania không nhận được tín hiệu để chính thức mở các cuộc đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu (EU), đã có một cuộc đàn áp rõ ràng đối với tham nhũng. Các quan chức từ cấp thấp đến trung bình, một thị trưởng, cựu thứ trưởng, và một số thành viên của cơ quan tư pháp đã bị bắt trong các vụ việc tham nhũng.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Minh Nghĩa
Nhóm PV A lô Thanh tra
BTT
Thanh Lương
Thành Công
Thanh Lương
Thanh Lương
Minh Nghĩa
Trần Quý
Hải Hà
Phương Hiếu
Phương Hiếu