Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đại sứ EU: Cuộc chiến chống rửa tiền ở Albania còn nhiều việc phải làm

Ngọc Anh

Thứ hai, 24/05/2021 - 16:35

(Thanh tra) - Đại sứ EU tại Albania, Luigi Soreca kêu gọi các công tố viên và thẩm phán của Albania cần theo dõi sát sao dòng tiền, kiểm tra các giao dịch chuyển tiền giữa các bên trong các cuộc điều tra và vụ án của họ.

Nhân kỷ niệm 29 năm ngày thẩm phán Ý Giovanni Falcone bị mafia ám sát, Đại sứ EU Luigi Soreca đã ca ngợi những nỗ lực cải cách hệ thống tư pháp ở Albania. Ảnh: Shutterstock / Mehaniq

Nhân kỷ niệm 29 năm ngày thẩm phán Ý Giovanni Falcone bị mafia ám sát, Đại sứ EU Luigi Soreca - một người Ý - đã ca ngợi những nỗ lực cải cách hệ thống tư pháp ở Albania.

“Albania đã có những bước quan trọng trong cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức và rửa tiền. Như vậy đã đủ chưa? Chắc chắn là có rất nhiều việc phải làm, và nên thực hiện công tác theo dõi tiền (follow-the-money). Chúng ta sẽ thành công. Cải cách công lý đang tạo ra nhiều Giovanni Falcone”, ông Soreca tuyên bố từ thành phố Korca hôm 23/5.

Giovanni Falcone - một trong những người đầu tiên xác lập được hệ thống thượng tầng của băng đảng Cosa Nostra ở đảo Sicily, đồng thời là người đã tham gia tiến hành điều tra và xét xử nhiều vụ án liên quan đến mafia, đưa hàng trăm tên ra vành móng ngựa. Ông đã bị mafia dùng 500 kg thuốc nổ ám sát khi đang cùng vợ và đoàn hộ tống từ sân bay về Palermo vào ngày 23/5/1992.

Albania được đánh giá là quốc gia đầu tiên của châu Âu bị các tập đoàn ma túy lũng đoạn. Ngoài việc hợp tác với các cartel tại châu Mỹ Latinh, các phần tử tội phạm Albania còn hoạt động khắp nơi tại Mỹ, Australia, Anh và phần lớn các quốc gia châu Âu.

Tình trạng tham nhũng, nền kinh tế tư bản lũng đoạn và cuộc chiến tại Kosovo - tất cả đã khiến người dân lâm vào cảnh đói nghèo, khiến họ không biết con đường sống nào khác ngoài việc kinh doanh ma túy, khiến Albania nhanh chóng trở thành “Colombia ở xứ Balkan”.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bộ Y tế tăng trách nhiệm người đứng đầu trong phòng, chống tiêu cực

Bộ Y tế tăng trách nhiệm người đứng đầu trong phòng, chống tiêu cực

(Thanh tra) - Năm 2026, Bộ Y tế xác định tăng cường trách nhiệm người đứng đầu là giải pháp trọng tâm trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gắn với siết chặt kỷ cương, nâng cao hiệu lực quản lý và kiểm soát quyền lực tại các đơn vị trực thuộc.

Thanh Lương

12:20 01/02/2026
Để quà tặng không là… gánh nặng, nỗi lo

Để quà tặng không là… gánh nặng, nỗi lo

(Thanh tra) - Trong xã hội hiện đại, nếu tặng quà không còn là nghĩa vụ ngầm định, không còn là nỗi lo thường trực mỗi dịp lễ, Tết, thì xã hội sẽ bớt đi những áp lực vô hình, bớt đi những mối quan hệ “méo mó”.

TS.Đinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, TTCP

12:18 01/02/2026

Tin mới nhất

Xem thêm