Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thủ tướng Albania sa thải Thị trưởng tham nhũng

Đức Anh

Thứ năm, 08/07/2021 - 17:08

(Thanh tra) - Thủ tướng Albania Edi Rama đã sa thải Thị trưởng Lushnje, Fatos Tushe, sau khi ông này bị bắt với cáo buộc tham nhũng.

Fatos Tushe bị cách chức Thị trưởng Lushnje sau khi bị bắt vì tham nhũng. Ảnh: exit

Quyết định của Hội đồng Bộ trưởng viện dẫn "những vi phạm nghiêm trọng" đối với Luật Quản lý địa phương làm cơ sở cho quyết định của mình.

Fatos Tushe đã bị bắt hôm 6/7. Vụ bắt giữ nằm trong khuôn khổ chiến dịch chống tham nhũng lớn của Văn phòng Công tố Đặc biệt Chống tham nhũng Albania (SPAK) phối hợp với Cảnh sát Albania. Ngoài Fatos Tushe, 15 quan chức Nhà nước khác cũng bị bắt trong chiến dịch.

Theo SPAK, Tushe bị cáo buộc đã vi phạm nguyên tắc cạnh tranh bình đẳng trong quá trình mua sắm công và đã làm giả tài liệu trong gói thầu 24 triệu lek (khoảng 200.000 euro) cho việc xây dựng một kênh thủy lợi quanh thành phố Lushnje.

Fatos Tushe là một thành viên của Đảng Xã hội và là Thị trưởng của Lushnje từ năm 2011.

Ngay sau vụ bắt giữ, Thủ tướng Albania Edi Rama - Chủ tịch Đảng Xã hội Albania cho biết trên Twitter rằng, Đảng Xã hội sẽ không đưa ra bất kỳ biện pháp bảo vệ nào đối với các thành viên của Đảng bị đưa ra trước tòa án. Những người này sẽ phải tự bảo vệ mình.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Nhận 22 năm tù về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”

Nhận 22 năm tù về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”

(Thanh tra) - Ngày 21/3, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với bị cáo Nguyễn Thị Nhung (sinh năm 1989, trú tại phường Hà Đông, Hà Nội) về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và tuyên phạt tổng cộng 22 năm tù.

Nam Dũng

16:16 21/03/2026
Đổi mới cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn: Tạo đột phá trong phòng, chống tham nhũng

Đổi mới cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn: Tạo đột phá trong phòng, chống tham nhũng

(Thanh tra) - Đổi mới cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn là yêu cầu cấp thiết, khách quan và có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, góp phần tháo gỡ vướng mắc pháp lý và tổ chức thực hiện, qua đó tạo ra đột phá, nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát tài sản, thu nhập, đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới.

Thái Hải

16:51 20/03/2026

Tin mới nhất

Xem thêm