Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thu Huyền
Thứ sáu, 20/12/2024 - 09:32
(Thanh tra) - Làng hoa Sa Đéc đang bước vào vụ Tết, các nhà vườn nơi đây đang khẩn trương thực hiện các công việc chăm bón, cắt tỉa, tạo thế, sẵn sàng cung cấp hàng cho thị trường Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Làng hoa Sa Đéc quy tụ khoảng 2000 loại hoa kiểng khác nhau. Ảnh: Thu Huyền
Làng hoa Sa Đéc (thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) được biết đến là vựa hoa kiểng lớn nhất miền Tây Nam bộ. Đây là một làng nghề trồng hoa có truyền thống hơn 100 năm, nằm sát bên bờ sông Tiền, diện tích trồng hoa khoảng 950 hecta với hơn 4.000 hộ trồng, quy tụ khoảng 2000 loại hoa kiểng khác nhau.
Người dân trồng hoa ở làng hoa Sa Đéc sản xuất và cung cấp hoa, cây kiểng cho thị trường tất cả các tháng trong năm, nhưng đặc biệt nhộn nhịp vào mùa Xuân, những ngày cận Tết Nguyên đán. Hoa kiểng Sa Đéc hầu hết được trồng ở các dàn cao bắc trên ruộng nước, vừa tiện cho việc tưới nước vừa thuận lợi khi di chuyển bằng xuồng giữa các ruộng hoa.
Những ngày cận Tết, làng hoa Sa Đéc đón hàng ngàn lượt du khách và thương lái. Những vườn hoa hồng, hoa cúc mâm xôi, hoa vạn thọ, hoa đồng tiền... dài ngút tầm mắt, đua nhau khoe sắc tỏa hương. Từ những vườn hoa này, xe ô tô, xuồng máy nhộn nhịp mang hoa, cây kiểng tỏa đi khắp mọi nơi, mang sắc Xuân đến với mọi miền của Tổ quốc.

Làng hoa Sa Đéc có truyền thống hơn 100 năm, là vựa hoa kiểng lớn nhất miền Tây Nam bộ. Ảnh: Thu Huyền
Ông Năm Nhuận, một nông dân có thâm niên hơn 15 năm trồng hoa kiểng tại phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc cho biết, vườn hoa của gia đình ông dự kiến cung cấp cho thị trường hơn 5.000 chậu cúc mâm xôi vào dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Theo ông Năm Nhuận, hoa cúc gia đình ông trồng chủ yếu bán cho thương lái để họ vận chuyển ra cung cấp cho thị trường miền Bắc, miền Trung.
Hoa kiểng Sa Đéc đa dạng về chủng loại, từ cây nở hoa cho đến kiểng lá, cây công trình, cây kiểng ăn trái, hoa cắt cành, cây trang trí nội thất... Không chỉ cung cấp cho thị trường trong nước, hoa kiểng Sa Đéc còn là mặt hàng xuất khẩu tới thị trường các nước như: Campuchia, Lào, Trung Quốc; trở thành mặt hàng chủ lực của ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp.
Theo thông tin từ UBND thành phố Sa Đéc, giá trị sản xuất hoa kiểng ước đạt trên 1.800 tỷ/năm và chiếm khoảng 70% giá trị sản xuất nông nghiệp của thành phố.
Anh Nguyễn Hữu Tài, một thương lái đến từ thành phố Cần Thơ cho biết, anh đã làm nghề buôn hoa kiểng hơn 3 năm, nhập sỉ hoa từ các nhà vườn ở Sa Đéc, vận chuyển bằng ô tô về Cần Thơ bỏ mối cho các cửa hàng hoa. Riêng tháng Chạp âm lịch hằng năm, anh Tài phải thuê thêm xe và nhân công để kịp vận chuyển hoa cung cấp cho thị trường hoa Tết.
Chính quyền tỉnh Đồng Tháp và thành phố Sa Đéc đã có nhiều chính sách, chương trình nhằm phát triển làng hoa Sa Đéc. Trong đó có chính sách đầu tư xây dựng làng hoa kiểng kết hợp làng du lịch, đáp ứng được bộ tiêu chí đánh giá sản phẩm du lịch trong bộ tiêu chí sản phẩm OCOP. Năm 2020, Đề án Làng văn hoá du lịch Sa Đéc giai đoạn 2019 - 2025, định hướng đến năm 2030 đã được UBND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt, tạo điều kiện cho việc phát triển du lịch tại làng hoa Sa Đéc.

Du khách thích thú khi đắm mình trong không gian đầy hương sắc tại làng hoa Sa Đéc. Ảnh: Thu Huyền
Theo chị Trần Minh Hường, du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, ấn tượng khi tham quan làng hoa Sa Đéc là được đắm mình trong một không gian đầy hương sắc của hoa, của lá và được ngồi xuồng tham quan, chụp hình lưu niệm tại những vườn hoa kiểng đủ màu sắc, rộng ngút tầm nhìn.
Nhằm giải quyết tình trạng ùn ứ giao thông tại đường làng hoa Sa Đéc, tạo thuận lợi cho việc tham quan, vận chuyển hàng hóa, UBND thành phố Sa Đéc đã đầu tư nâng cấp, mở rộng nhiều tuyến đường như Đường N7, đường Nguyễn An Ninh, đường Bùi Thị Xuân...
Mới đây, tại Hội thảo "Tham vấn xây dựng mô hình du lịch nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp" do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp tổ chức vào ngày 13/12, bộ sản phẩm "Khám phá làng hoa Sa Đéc - hương sắc trăm năm" đã được đề xuất là 1 trong 8 bộ sản phẩm du lịch nông nghiệp trong Đề án phát triển du lịch gắn với tạo dựng hình ảnh Đồng Tháp giai đoạn 2023 -2025, định hướng đến năm 2030.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (UBCTQG) vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính tổng cộng 400 triệu đồng đối với Công ty TNHH Fuji Medical Việt Nam và Công ty TNHH Akanwa Việt Nam vì đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng nhằm thu hút khách hàng của đối thủ, vi phạm quy định tại Luật Cạnh tranh.
B.S
(Thanh tra) - Đề xuất nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế từ 200 triệu đồng lên 500 triệu đồng/năm được đánh giá phù hợp với biến động chi phí và thu nhập hiện nay.
T.Vân
Mai Lê
T.Vân
Hương Trà
T.Vân
Thu Huyền
Nam Dũng
Trung Hà
Mai Lê
Lan Anh
Trung Hà
Đạt Hải Lương
Thúy Nhài
Hương Giang
Trần Kiên
Đan Quế