Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thanh Hoa - Đông Hà
Thứ sáu, 13/02/2026 - 10:20
(Thanh tra) - Không chỉ là điểm mua sắm dịp Tết, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 cho thấy bước chuyển rõ nét trong xúc tiến thương mại khi gắn tiêu dùng với văn hóa, tăng kết nối giao thương và đặt doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, vào trung tâm hỗ trợ.
Theo đánh giá của Bộ Công Thương, hội chợ năm nay đã hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra, cả về quy mô tổ chức lẫn hiệu quả kinh tế - xã hội.
Theo ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), doanh thu của các đơn vị tham gia Hội chợ Mùa Xuân năm nay ghi nhận mức tăng tích cực, dao động từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng mỗi ngày.

Không khí tham quan, tìm hiểu sản phẩm tại một gian hàng trưng bày đặc sản vùng miền trong khuôn khổ Hội chợ Mùa Xuân 2026. Ảnh: Thanh Hoa
Đáng chú ý, khoảng 75% doanh nghiệp tham gia đạt mức tăng trưởng doanh thu rõ rệt trong hai ngày cuối tuần cao điểm. Thực tế này được thể hiện khá rõ tại nhiều gian hàng của các địa phương như Hà Nội, Cà Mau, Lào Cai…, nơi lượng khách mua sắm tăng mạnh, phản ánh sức mua phục hồi cùng với niềm tin thị trường được củng cố.
Diễn ra trong 10 ngày, Hội chợ Mùa Xuân 2026 thu hút khoảng 500.000 lượt khách tham quan, trong đó có nhiều đoàn khách quốc tế từ Ấn Độ, Philippines, Bỉ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc đến tìm hiểu cơ hội hợp tác. Điểm nhấn của hội chợ là cách tổ chức như một "lễ hội Tết - Xuân" thu nhỏ, kết hợp mua sắm với trình diễn văn hóa, trải nghiệm truyền thống, qua đó giúp sản phẩm Việt gắn với câu chuyện vùng miền, khơi dậy niềm tự hào và niềm tin của người tiêu dùng đối với hàng nội địa.
Từ những con số cụ thể đó, có thể thấy Hội chợ Mùa Xuân 2026 đã cho thấy sự chuyển mình rõ nét, khi từng bước vượt ra khỏi khuôn khổ của một không gian mua sắm thuần túy để trở thành điểm giao thương thực chất.
Hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là khối doanh nghiệp nhỏ và vừa, vì vậy không chỉ được đo bằng doanh thu phát sinh tại chỗ, mà còn ở khả năng tạo lập và mở rộng các mối liên kết dài hạn.
Trong bối cảnh đó, hội chợ đã phát huy rõ vai trò cầu nối giữa nhà sản xuất, đơn vị phân phối và người tiêu dùng. Thông qua hệ thống các khu trưng bày, cùng những diễn đàn chuyên đề được tổ chức song song, doanh nghiệp có điều kiện mở rộng mạng lưới bán lẻ, tiếp cận trực tiếp thị trường tiêu thụ ngay trong thời gian diễn ra sự kiện.
Đồng thời, việc lồng ghép các yếu tố văn hóa, trải nghiệm đặc sản vùng miền cũng tạo ra những "điểm chạm" cảm xúc, qua đó kích thích nhu cầu mua sắm hàng Việt, nhất là trong giai đoạn cận Tết.
"Trên nền tảng đó, sau khi hội chợ khép lại, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, hỗ trợ duy trì và làm sâu sắc thêm các mối liên kết với hệ thống phân phối, nhằm chuyển hóa kết quả xúc tiến ban đầu thành những hợp đồng cung ứng ổn định, hướng tới hiệu quả bền vững hơn cho doanh nghiệp và thị trường", ông Phú cho hay.
Từ công tác tổng kết, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại rút ra bốn bài học kinh nghiệm quan trọng cho việc tổ chức các hội chợ trong thời gian tới.

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương).
Trước hết, hội chợ không thể được nhìn nhận như hoạt động bán hàng đơn lẻ, mà cần đặt trong chiến lược xúc tiến thương mại cấp quốc gia, với chủ đề xuyên suốt và sự phối hợp bài bản, qua đó trở thành công cụ điều tiết thị trường, kích cầu tiêu dùng theo từng giai đoạn.
Không kém phần quan trọng của Hội chợ Mùa Xuân 2026 là hiệu quả truyền thông. Thông tin về Hội chợ được lan tỏa mạnh mẽ với hàng nghìn bài viết trên báo chí và hàng trăm bài đăng trên các nền tảng số như Facebook, TikTok, đạt hàng trăm nghìn lượt xem mỗi ngày.
Sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan báo chí và truyền thông số đã góp phần mở rộng độ phủ của hội chợ, đưa hình ảnh sản phẩm Việt đến gần hơn với công chúng.
Thứ hai, niềm tin người tiêu dùng phải là thước đo cốt lõi. Hội chợ cần là nơi người dân tìm thấy hàng hóa chất lượng, nguồn gốc rõ ràng, giá cả hợp lý. Việc tổ chức các khu trưng bày đặc sản vùng miền gắn với kiểm soát chất lượng chặt chẽ chính là nền tảng để củng cố niềm tin vào hàng Việt.
Thứ ba, cần tiếp tục đẩy mạnh kết nối cung - cầu theo hướng gắn xúc tiến thương mại với kết quả giao thương cụ thể, lâu dài cho doanh nghiệp. Sự kết hợp đồng bộ giữa trưng bày sản phẩm, diễn đàn giao thương và kết nối trực tiếp với hệ thống phân phối đã chứng minh hiệu quả trong việc thúc đẩy lưu thông hàng hóa, gia tăng sức mua.
Cuối cùng, việc lồng ghép không gian văn hóa, trải nghiệm truyền thống vào gian hàng không chỉ giúp thu hút khách tham quan mà còn tạo bản sắc riêng cho các kỳ hội chợ Việt Nam, nâng cao hiệu quả quảng bá thương hiệu.
Với những kết quả và bài học rút ra, Hội chợ Mùa Xuân 2026 được xem là bước khởi đầu quan trọng để Bộ Công Thương tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức hội chợ, triển lãm quốc gia theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả và bền vững hơn, qua đó góp phần nâng cao năng lực xúc tiến thương mại và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp phát triển ổn định trên thị trường trong nước và quốc tế.
"Bộ Công Thương tiếp tục hoàn thiện công tác tổ chức các hội chợ, triển lãm quốc gia theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả và bền vững hơn trong thời gian tới, qua đó góp phần nâng cao năng lực xúc tiến thương mại quốc gia và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp phát triển ổn định trên thị trường trong nước và quốc tế", ông Phú cho biết.
Ngày cuối Hội chợ Mùa Xuân 2026: Mua sắm sôi động, khép lại bằng lễ bế mạc
Ngày 13/2, ngày cuối cùng của Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, không khí mua sắm và trải nghiệm tiếp tục diễn ra nhộn nhịp tại các khu trưng bày.
Bên cạnh các chương trình ưu đãi, khuyến mại, khách tham quan còn được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa, thưởng trà, khám phá đặc sản vùng miền và lựa chọn quà Tết cao cấp.
Điểm nhấn của ngày hội là Lễ bế mạc Hội chợ Mùa Xuân 2026 diễn ra vào tối cùng ngày tại sảnh Trung tâm, khép lại chuỗi hoạt động kéo dài từ 2 đến 13/2, để lại dấu ấn về một mùa hội chợ gắn kết tiêu dùng với văn hóa và xúc tiến thương mại.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Không chỉ là điểm mua sắm dịp Tết, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 cho thấy bước chuyển rõ nét trong xúc tiến thương mại khi gắn tiêu dùng với văn hóa, tăng kết nối giao thương và đặt doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, vào trung tâm hỗ trợ.
Thanh Hoa - Đông Hà
(Thanh tra) - Một UAV của CT UAV do GASCO – Công ty chuyên kinh tế không gian tầm thấp, cùng 1 bưu kiện của Vietnam Post (Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam) vừa xuất phát từ Cần Giờ đã vượt biển đến thẳng Vũng Tàu, chính thức kích hoạt kinh tế không gian tầm thấp và đưa TP.HCM trở thành thành phố đầu tiên tại ASEAN bay vượt biển giao hàng bằng UAV.
Quang Dân
Đăng Tân
PV
Hoàng Long
Đông Hà - Thanh Hoa
Nam Dũng
T. Minh
Hương Giang
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Dương Nguyễn
H.T
Nguyễn Mai
Hà Anh
Nguyễn Mai
H.T
H.T
Lan Anh