Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Giá xăng dầu tăng sốc, dầu hỏa "leo thang" gần 9.000 đồng/lít

Hoàng Hưng

Thứ sáu, 20/03/2026 - 06:00

(Thanh tra) - Giá xăng dầu trong nước bật tăng mạnh trở lại, trong đó xăng RON95 áp sát 31.000 đồng/lít, dầu hỏa gây chú ý khi tăng gần 9.000 đồng/lít - mức cao nhất trong các mặt hàng.

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 23h ngày 19/3.

Theo công văn gửi các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối, giá xăng E5RON92 được điều chỉnh lên mức tối đa 27.177 đồng/lít, tăng 4.673 đồng/lít so với kỳ trước. Xăng RON95-III tăng mạnh hơn, lên 30.690 đồng/lít, tương ứng mức tăng 5.115 đồng/lít, tiếp tục duy trì khoảng cách hơn 3.500 đồng/lít so với E5RON92.

Các mặt hàng dầu ghi nhận mức tăng cao hơn đáng kể. Dầu diesel 0.05S lên 33.420 đồng/lít, tăng 6.395 đồng/lít; dầu hỏa đạt 35.926 đồng/lít, tăng tới 8.994 đồng/lít, mạnh nhất trong kỳ. Dầu mazut 180CST cũng được điều chỉnh lên 22.189 đồng/kg, tăng 3.528 đồng/kg.

Giá xăng dầu tăng mạnh từ đêm 19/3, nhiều cửa hàng nhanh chóng cập nhật bảng giá mới. Ảnh: Công Hiếu

Đáng chú ý, để "hạ nhiệt" đà tăng, cơ quan điều hành đã tiếp tục sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu với mức chi từ 3.000 đến 4.000 đồng mỗi lít (hoặc kg), tùy từng mặt hàng. Trong đó, xăng sinh học và xăng không chì được chi 3.000 đồng/lít; dầu diesel và dầu hỏa cùng ở mức 4.000 đồng/lít; dầu mazut 3.000 đồng/kg.

Việc tăng giá lần này được lý giải do biến động khó lường của thị trường xăng dầu thế giới, khi giá thành phẩm thời gian gần đây đảo chiều liên tục với biên độ lớn nhưng xu hướng tăng chiếm ưu thế. Đây cũng là yếu tố khiến dư địa kiềm chế giá trong nước ngày càng thu hẹp, dù cơ quan quản lý đã sử dụng công cụ quỹ bình ổn.

Liên bộ Công Thương - Tài chính cho biết việc điều hành giá tiếp tục bám sát nguyên tắc thị trường có sự quản lý của Nhà nước, đồng thời thực hiện các chỉ đạo tại Nghị quyết 36 của Chính phủ và văn bản số 2058 của Thủ tướng về bình ổn giá xăng dầu.

Diễn biến tăng giá lần này cho thấy áp lực chi phí đầu vào đang quay trở lại với nền kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh doanh nghiệp vừa trải qua giai đoạn chi phí năng lượng giảm tương đối. Nếu xu hướng giá dầu thế giới tiếp tục neo cao, rủi ro lan sang mặt bằng giá hàng hóa và chi phí vận tải trong thời gian tới là điều khó tránh khỏi.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm