Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

TPHCM: 24/46 vụ việc phức tạp, kéo dài đã được giải quyết cơ bản

Nhài Nhật Huyền

Thứ ba, 08/09/2026 - 14:38

(Thanh tra) - Quá trình triển khai Kế hoạch số 329/KH-TTCP ngày 25/9/2025 của Thanh tra Chính phủ, TPHCM đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhưng vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc cần tiếp tục tháo gỡ.

Ngày 28/8, UBND TPHCM phối hợp với Cục III, Thanh tra Chính phủ tổ chức đối thoại, tiếp công dân liên quan Dự án Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương. Ảnh: NNH

Theo Thanh tra TPHCM, thực hiện Kế hoạch số 329/KH-TTCP ngày 25/9/2025 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, xử lý, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp về an ninh trật tự, UBND TP đã thành lập tổ công tác. Sau đó, tổ công tác thành lập tổ giúp việc và ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện.

Thanh tra TPHCM là cơ quan thường trực, thực hiện nhiệm vụ tham mưu, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch số 329/KH-TTCP trên địa bàn TPHCM. Các sở, ngành, địa phương được phân công kiểm tra, rà soát, xử lý các vụ việc theo nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở danh sách 48 vụ việc do Thanh tra Chính phủ chuyển đến, TPHCM đã tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ, xác định 2 vụ việc trùng lặp, còn 46 vụ việc thuộc trách nhiệm xử lý của TP.

Qua phân loại theo tính chất đơn, có 9 vụ khiếu nại, 2 vụ tố cáo, 30 vụ kiến nghị, phản ánh và 5 vụ tranh chấp dân sự, kinh tế. Trên cơ sở kết quả phân loại, các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát quá trình giải quyết, tình trạng và kết quả xử lý đối với từng vụ việc.

Kết quả rà soát ban đầu xác định 24/46 vụ việc có nội dung khiếu nại, kiến nghị, phản ánh đã được xem xét, giải quyết cơ bản, không còn phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; TPHCM kiến nghị chấm dứt giải quyết và tiếp tục theo dõi tình hình. Đối với 22/46 vụ việc còn lại, UBND TP tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát, xử lý. Trong đó có 6 vụ việc đã được TP chỉ đạo xử lý theo Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 7/8/2025 về xử lý vướng mắc các công trình, dự án, khu đất tồn đọng.

Ngày 8/9, Thanh tra TPHCM phối hợp với Trường Cán bộ Thanh tra (Thanh tra Chính phủ) tổ chức Tọa đàm “Nghiên cứu, tổng kết thực tiễn về kiểm tra, rà soát, xử lý, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, vượt cấp lên Trung ương”. Ảnh: NNH

Tiếp tục kiểm tra, rà soát 22 vụ việc nêu trên, có thêm 9 vụ việc có cơ sở đề xuất kết thúc theo dõi; còn 13 vụ việc tiếp tục rà soát, xử lý. Đối với 13 vụ việc này, Chủ tịch UBND TPHCM đã phân công các Phó Chủ tịch UBND TP phụ trách lĩnh vực trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương có liên quan tập trung xử lý; giao Thanh tra TP tiếp tục theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện.

Thanh tra TPHCM cho biết, qua rà soát các vụ việc còn lại cho thấy tình trạng xử lý của từng vụ việc có sự khác nhau. Cụ thể, có vụ việc đang được Công an TP điều tra, xác minh; có vụ việc đã có kết luận thanh tra và đang tiếp tục tổ chức thực hiện các nội dung có liên quan; có vụ việc khiếu nại, tố cáo đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định và không còn phát sinh khiếu nại, tố cáo. Trên cơ sở đó, UBND TP tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung còn lại theo thẩm quyền, bảo đảm tiến độ rà soát, xử lý theo yêu cầu.

Trong quá trình thực hiện, UBND TPHCM đã tổ chức làm việc với Tổ công tác số 3 - Thanh tra Chính phủ để trao đổi, làm rõ và thống nhất các nội dung liên quan đến kết quả rà soát 46 vụ việc. Trên cơ sở kết quả làm việc, TP tiếp tục giao các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ, hoàn thiện hồ sơ, tổng hợp kết quả; đồng thời duy trì công tác phối hợp, báo cáo Thanh tra Chính phủ, Cục III - Thanh tra Chính phủ trong quá trình kiểm tra, rà soát, xử lý các vụ việc.

Theo Thanh tra TPHCM, trong quá trình thực hiện, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc. Cụ thể, qua kết quả kiểm tra, rà soát 46 vụ việc cho thấy, tình trạng xử lý của các vụ việc không đồng nhất: Có vụ việc đã được xem xét, giải quyết và không còn phát sinh đơn; có vụ việc đã có kết luận thanh tra nhưng còn nội dung tiếp tục tổ chức thực hiện; có vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, xác minh; có vụ việc vẫn phải tiếp tục được cơ quan có thẩm quyền rà soát, xử lý.

Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra Nguyễn Huy Hoàng phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: NNH

Do đó, việc xác định chính xác tình trạng và kết quả xử lý của từng vụ việc phải căn cứ vào hồ sơ, quá trình giải quyết, kết quả tổ chức thực hiện và tình hình thực tế của vụ việc, không chỉ căn cứ vào việc đã ban hành quyết định, kết luận hoặc văn bản xử lý.

Đối với các vụ việc đã có kết luận thanh tra nhưng còn nội dung đang tiếp tục tổ chức thực hiện, việc rà soát phải đồng thời xác định nội dung đã được kết luận, kết quả thực hiện và nội dung còn phải tiếp tục thực hiện. Thực tế này phát sinh vướng mắc trong việc xác định điều kiện chấm dứt xử lý vụ việc theo Kế hoạch số 329/KH-TTCP trong trường hợp nội dung vụ việc đã được xem xét, giải quyết nhưng việc tổ chức thực hiện kết luận thanh tra vẫn đang được tiếp tục theo trách nhiệm được giao.

Đối với các vụ việc liên quan đến công trình, dự án, trong số 22 vụ việc tiếp tục rà soát, xử lý có 6 vụ việc đồng thời được TP chỉ đạo xử lý theo Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 7/8/2025 về xử lý vướng mắc các công trình, dự án, khu đất tồn đọng. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo Kế hoạch số 329/KH-TTCP và việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của công trình, dự án có nội dung, yêu cầu xử lý khác nhau nhưng cùng liên quan đến một vụ việc.

Do đó, còn có khó khăn trong việc xác định điều kiện chấm dứt xử lý theo Kế hoạch số 329/KH-TTCP đối với trường hợp nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đã được giải quyết nhưng công trình, dự án vẫn còn khó khăn, vướng mắc phải tiếp tục xử lý theo nhiệm vụ, kế hoạch khác.

Phó Chánh Thanh tra TPHCM Bùi Duy Hiền phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: NNH

Bên cạnh đó, qua kiểm tra, rà soát có trường hợp vụ việc thuộc danh sách Kế hoạch số 329/KH-TTCP nhưng địa phương không xác định được công dân cụ thể có đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và không phát sinh đơn liên quan đến vụ việc.

Đối với trường hợp này, việc không xác định được công dân cụ thể dẫn đến khó khăn trong việc xác định đối tượng được thông báo, hình thức thông báo và thủ tục chấm dứt xử lý vụ việc.

Ngoài ra, đối với các vụ việc đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và không còn phát sinh khiếu kiện, việc đề xuất chấm dứt xử lý vẫn phải được thực hiện trên cơ sở kiểm tra, xác nhận tình trạng đơn thư, rà soát kết quả giải quyết và hoàn thiện hồ sơ, tài liệu có liên quan. Do đó, việc xác định đầy đủ căn cứ, hồ sơ và điều kiện để đề xuất chấm dứt xử lý đối với từng vụ việc còn cần được tiếp tục rà soát, thống nhất trong quá trình thực hiện.

Sáng 8/9, Thanh tra TPHCM phối hợp với Trường Cán bộ Thanh tra (Thanh tra Chính phủ) tổ chức Tọa đàm “Nghiên cứu, tổng kết thực tiễn về kiểm tra, rà soát, xử lý, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, vượt cấp lên Trung ương”. Buổi tọa đàm được tổ chức nhằm tổng kết những kết quả đã đạt được và những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ; đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm và nêu ra các đề xuất, kiến nghị về các vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, trao đổi để hoàn thiện.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Đã nhận trợ cấp tinh giản theo Nghị định 154, đi làm lại có phải hoàn trả?

Đã nhận trợ cấp tinh giản theo Nghị định 154, đi làm lại có phải hoàn trả?

(Thanh tra) - Đối tượng tinh giản biên chế nếu được bầu cử, tuyển dụng lại vào các cơ quan, tổ chức, đơn vị hưởng lương từ ngân sách Nhà nước hoặc bố trí làm người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trong 60 tháng kể từ ngày thực hiện tinh giản thì phải hoàn trả số tiền trợ cấp đã nhận.

Nguyễn Thanh

08:29 08/09/2026

Tin mới nhất

Xem thêm