Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Tiếp đoàn công dân là phụ huynh cho con nghỉ học ở Thanh Chương, Nghệ An

Thái Hải

Thứ tư, 11/09/2024 - 12:14

(Thanh tra) - Ban Tiếp công dân Trung ương (TCDTƯ) và Ban Dân nguyện vừa tiếp đoàn công dân đại diện cho 36 công dân (trong đó có 24 công dân là trẻ em), trú tại các xóm Nam Thanh, Nam Thượng, Nguyệt Bổng, xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An là phụ huynh có con em đang học tại điểm lẻ Thanh Nam thuộc Trường Tiểu học Ngọc Sơn, xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương.

Toàn cảnh buổi tiếp. Ảnh: TH

Các công dân kiến nghị, phản ánh nội dung liên quan đến việc sáp nhập, dồn các điểm trường tiểu học tại địa phương.

Tham dự buổi tiếp, về phía Thanh tra Chính phủ có Trưởng ban TCDTƯ Nguyễn Hồng Điệp; phía Ban Dân nguyện có ông Lò Việt Phương, Phó Trưởng ban Dân nguyện.

Trình bày tại buổi tiếp, các công dân đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tổ chức đối thoại với phụ huynh và người dân của 3 xóm Nam Phong, Nam Thượng, Nguyệt Bổng thuộc vùng Thanh Nam, xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương để tìm biện pháp tháo gỡ, giải quyết dứt điểm vụ việc về một số nội dung.

Thứ nhất, xem xét, giải quyết giữ nguyên điểm lẻ Thanh Nam thuộc Trường Tiểu học Ngọc Sơn, xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Các hộ dân đồng ý huy động kinh phí xã hội hóa xây dựng cơ sở vật chất đảm bảo cho các con em tiếp tục được học tập.

Thứ hai, kiểm tra, xác minh làm rõ nội dung liên quan đến việc một số con em học sinh (có bố mẹ đi khiếu nại) thuộc điểm lẻ Thanh Nam thuộc Trường Tiểu học Ngọc Sơn không được xét khen thưởng năm học 2023 - 2024.

Thứ ba, kiểm tra, xem xét làm rõ một số nội dung liên quan đến việc kiểm điểm trách nhiệm, xử lý sai phạm của lãnh đạo UBND xã Ngọc Sơn, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Chương trong việc không tuân thủ trong quy trình, quy định về quy chế dân chủ cơ sở theo Thông báo 406/TB-UBND ngày 21/6/2022 của UBND tỉnh Nghệ An.

Sau khi nghe công dân trình bày, Phó Trưởng ban Dân nguyện Lò Việt Phương chia sẻ với các bà con phải di chuyển vất vả từ Nghệ An ra Trung ương để khiếu kiện trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, mưa, lũ, ngập lụt nhiều nơi. Việc thay đổi thói quen sinh hoạt đưa đón, học tập do thay đổi điểm trường ít nhiều gây xáo trộn, ảnh hưởng trước mắt đến thời gian, công việc của các bậc phụ huynh đưa đón các cháu đi học.

Tuy nhiên, Phó Trưởng ban Dân nguyện cho rằng, cần nhìn nhận khách quan và chia sẻ với chính quyền địa phương, vì chủ trương sáp nhập, dồn địa điểm các trường học là chủ trương của Nhà nước, căn cứ vào nhu cầu, mật độ dân cư, số trẻ em trong đổi tuổi đi học, sáp nhập các đơn vị hành chính… và quy hoạch mạng lưới bố trí trường học của ngành Giáo dục.

“Quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước là đảm bảo để mọi trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường, đồng thời tạo mọi điều kiện tốt nhất để các em có điều kiện phát triển toàn diện về thể chất, các em có điều kiện học đầy đủ các môn, tiếp thu kiến thức được toàn diện. Do đó, nếu phải di chuyển thêm 1 - 2 km, hoặc thay đổi thói quen đưa đón thì phụ huynh cũng cần chia sẻ, cố gắng, làm sao để các em được đến trường với bạn bè, không ảnh hưởng đến việc học của các con, người xa bù người gần, người sớm bù người muộn, mỗi người cố gắng một tý, tất cả vì con em chúng ta” - Phó Trưởng ban Dân nguyện chia sẻ.

Công dân trình bày vụ việc. Ảnh: TH

Tại buổi tiếp, Trưởng ban TCDTƯ Nguyễn Hồng Điệp ghi nhận các nội dung trình bày của các phụ huynh học sinh, đồng thời nhấn mạnh, “trẻ em như búp trên cành”, mỗi trẻ em đều có quyền được đến lớp để học tập và rèn luyện.

Trưởng ban TCDTƯ cho biết, các nội dung kiến nghị, đề nghị, phản ánh của bà con đã được Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tiếp, sau đó giao Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương tổ chức đối thoại với người dân, đồng thời giao làm rõ tính khả thi về phương án huy động vốn, thực hiện xã hội hóa để xây dựng trường tiểu học.

“Chủ trương sáp nhập, dồn các điểm trường cho phù hợp với dân cư, nhu cầu, địa giới, phạm vi hành chính là chủ trương đã được ngành Giáo dục thực hiện trên khắp cả nước, nhằm tạo điều kiện và môi trường để các em, các cháu học sinh có điều kiện học tập, rèn luyện được tốt hơn. Điều quan trọng là với chủ trương đúng, nhưng cách làm, khâu tổ chức phải thực sự công khai, minh bạch, không tiêu cực, chính quyền cần mạnh dạn, thẳng thắn đối thoại với người dân để tạo tính đồng thuận; quan trọng hơn hết là không được để gián đoạn việc đến trường học tập của các em học sinh. Các bậc phụ huynh có thể đi kiến nghị, đề nghị nhưng không được bắt các em, các cháu nghỉ học đi theo cùng để khiếu kiện, làm vậy, vô hình chung chúng ta đã làm ảnh hưởng đến các cháu”-  Trưởng ban TCDTƯ nhấn mạnh.

Về việc có giữ lại điểm lẻ Thanh Nam thuộc Trường Tiểu học Ngọc Sơn, xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương để Nhân dân huy động kinh phí xã hội hóa xây dựng cơ sở vật chất đảm bảo cho con em tiếp tục được học tập được hay không, chính quyền tỉnh Nghệ An cũng cần chỉ đạo kiểm tra làm rõ và công khai cho người dân biết.

“Trong khi chờ đợi Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ việc, đề nghị phụ huynh để 40 cháu tiếp tục đi học trở lại, đừng để gián đoạn việc học của các cháu” -  Trưởng ban nói.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm