Theo dõi Báo Thanh tra trên
Đăng Tân
Thứ sáu, 17/07/2026 - 17:42
(Thanh tra) - Tiếp công dân kiến nghị về chế độ, chính sách nghỉ hưu, thôi việc theo Nghị định 178, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu khẩn trương phối hợp tháo gỡ, hoàn tất thủ tục để chi trả theo quy định.
Ông Trần Duy Đông - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 7/2026. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh
Ngày 17/7, ông Trần Duy Đông - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã tiếp công dân đề nghị giải quyết chế độ, chính sách theo Nghị định 178 về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.
Theo đó, ông Nguyễn Văn Hùng ở phường Hòa Bình và ông Bạch Công Năm ở phường Thống Nhất đề nghị xem xét việc giải quyết chế độ, chính sách theo Nghị định 178.
Công dân phản ánh, dù đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ ban hành quyết định nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ thôi việc từ tháng 8/2025 nhưng đến nay vẫn chưa được chi trả chế độ.
Lắng nghe ý kiến của công dân cùng báo cáo của các Sở: Nội vụ, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, sau khi làm rõ những khó khăn, vướng mắc, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương phối hợp tháo gỡ, hoàn tất thủ tục để chi trả chế độ theo quy định.
Sở Tài chính và Sở Nội vụ cũng được giao rà soát toàn bộ các trường hợp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ chưa được chi trả chế độ theo Nghị định số 178 để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ phát biểu ý kiến tại buổi tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũng xem xét kiến nghị của các công dân Bùi Thị Hiếu, Phạm Văn Liệu là đại diện một số hộ dân tổ 1, phường Thịnh Lang (nay là phường Hòa Bình).
Nội dung kiến nghị liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch Dự án xây dựng Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ; giải quyết tình trạng quy hoạch kéo dài, rà soát nguồn gốc đất để xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và công khai thông tin về quy hoạch, phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư của dự án.
UBND phường Hòa Bình cho biết, đây là nội dung đã được trả lời nhiều lần bằng văn bản.
Theo quy hoạch chung đô thị thành phố Hòa Bình (cũ) đến năm 2045 và quy hoạch phân khu khu trung tâm đô thị hành chính thành phố Hòa Bình (PK1), khu đất các hộ dân đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy hoạch là đất giáo dục để xây dựng Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ nên không đủ điều kiện xem xét cấp.
Đối với Dự án xây dựng mới Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, UBND tỉnh Phú Thọ đã có văn bản đồng ý tiếp tục triển khai dự án tại vị trí thuộc phường Hòa Bình với quy mô khoảng 4,38 ha.
Hiện nay, Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình đang thực hiện các bước khảo sát, lập dự án và chuẩn bị triển khai công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng theo quy định.
Trên cơ sở báo cáo của các bên liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND phường Hòa Bình công khai thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về chủ trương đầu tư xây dựng; tổ chức tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu rõ sự cần thiết, mục tiêu của dự án cũng như lý do lựa chọn địa điểm xây dựng.
Về kiến nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, do không có căn cứ pháp lý để giải quyết vì khu đất nằm trong khu vực đã được quy hoạch, UBND phường Hòa Bình cần tiếp tục hướng dẫn, cung cấp đầy đủ thông tin, giải quyết đơn thư đúng trình tự, thủ tục, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Thông qua buổi tiếp công dân trực tuyến ngày 17/7, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội đã tiếp nhận kiến nghị của ông Tô Hoàng Huy, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và sẽ chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.
Dương Nguyễn
(Thanh tra) - Trong 6 tháng đầu năm 2026, Sở Xây dựng Hưng Yên tiếp nhận 3 đơn thư và đã xử lý 100% theo quy định. Kỳ báo cáo không phát sinh đơn khiếu nại, tố cáo; đơn thư thuộc lĩnh vực quản lý của sở cũng giảm so với cùng kỳ năm 2025.
Hoàng Hưng
Đăng Tân
Thu Huyền
Thu Huyền
Kỳ Phương
Bảo San
Dương Nguyễn
Giang Sơn
T.Hoa
H.T
Hoàng Hưng
Đăng Tân
B.S
Thanh Lương
Dương Nguyễn